Thẩm Linh Lan cũng vô cùng kinh ngạc.
“Thơm quá!!!” Mùi hương của ly mì xộc thẳng vào mũi, Triệu Vân Đóa vui vẻ hét lên: “Cảm ơn cục cưng của tôi nha!”
Ở đầu dây bên kia, Triệu Vân Đóa mở nắp ly mì ra, nhìn ngang ngó dọc: “Ủa khoan đã cục cưng, nĩa của tôi đâu?”
Thẩm Linh Lan nhìn chiếc nĩa trong tay mình. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, cô tưởng tượng đến việc gửi thứ này cho Triệu Vân Đóa. Quả nhiên, chiếc nĩa lập tức biến mất.
Trong ly mì của Triệu Vân Đóa ở bên kia lập tức xuất hiện một chiếc nĩa nhựa màu trắng.
“Đỉnh thật!”
“Đỉnh thật!”
Cả hai đồng thanh thốt lên.
“Đây là đường truyền kiểu gì vậy?” Thẩm Linh Lan thắc mắc.
Còn Triệu Vân Đóa ở bên kia cũng bắt đầu hoang mang, giọng run rẩy hỏi: “Lan Bảo à, đây là đồ ăn mà cậu… đốt cho tôi đấy à? Mẹ kiếp, không phải là tôi đang ở dưới địa ngục đấy chứ?”
Thẩm Linh Lan cạn lời…
Ngay sau đó, cô lại gửi thêm vài chiếc bánh quy cho Triệu Vân Đóa. Hai người họ rất nghèo, trong nhà xưa nay không dự trữ nhiều đồ ăn, ngoài mì ly ra thì chỉ còn mỗi bánh quy.
“Cục cưng, cậu cứ ăn tạm đi. Đợi đến tối, tôi sẽ mua cho cậu đồ ăn ngon!”
Đợi Thẩm Linh Lan úp thêm một ly mì khác, hai người lại ôm điện thoại vừa ăn vừa trò chuyện. Bọn họ đồng hành cùng nhau hệt như ba bữa ăn bình thường trước đây. Chỉ có điều khác biệt là lần này, hai người chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nhau chứ không thể nhìn thấy mặt nhau.
Thẩm Linh Lan kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra sau khi Triệu Vân Đóa ngỏm cho cô ấy nghe.
Còn Triệu Vân Đóa, khi nghe nói mẹ mình sau khi biết tin con gái chết chỉ chăm chăm hỏi xem cô ấy có để lại tiền hay không, cũng chẳng hề đau lòng mà còn đảo mắt khinh bỉ.
“Cái nhà đó trong lòng chỉ có mỗi đứa con trai kia thôi. Tôi chưa bao giờ trông cậy vào việc họ sẽ nhặt xác cho mình. Nếu tôi thực sự biến thành ma, tôi chắc chắn rằng sẽ luân phiên chui vào giấc mơ để hù chết bọn họ!”
Hoàn cảnh gia đình của cả hai người đều không tốt.
Gia đình Triệu Vân Đóa mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vài người chị gái của cô ấy đã đi lấy chồng, mấy vạn tệ tiền sính lễ đều bị lấy đi đóng học phí, mua máy tính, điện thoại và giày hàng hiệu cho thằng em trai Diệu Tông. Vốn dĩ Triệu Vân Đóa cũng phải gánh vác sứ mệnh này, nhưng cô ấy lại ngỏm trước khi kịp lấy chồng, thành ra lại “thoát được một kiếp”. Giờ này chắc chắn là người nhà đang hận cô ấy thấu xương.
Còn bố mẹ của Thẩm Linh Lan thì đã ly hôn từ rất sớm. Bọn họ lo cho cô học đến hết lớp chín thì cảm thấy mấy trăm tệ tiền học phí quá đắt đỏ, nên cả bố lẫn mẹ đều không gửi tiền cho cô nữa. Ngay cả tiền học phí, Thẩm Linh Lan cũng phải tranh thủ đi làm thêm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để tự kiếm. Khó khăn lắm mới đến lúc đi thực tập, mức lương hai ngàn tệ một tháng cũng giúp cô thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Hai cô bạn thân đều giống nhau, bố không thương mẹ không yêu, chỉ biết nương tựa vào nhau. Kiếm được đồng nào, hai người cũng đều tiêu chung.
Sau khi hai người chửi rủa hoàn cảnh gia đình và mắng mỏ những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm kia một trận tơi bời, Thẩm Linh Lan đột nhiên nhận được thông báo cuộc gọi đến. Là Lý Khoan – tổ trưởng của cô gọi tới. Nhớ lại chuyện mình đã cúp làm cả buổi sáng, Thẩm Linh Lan thầm kêu không ổn.
“Đóa Đóa à, hôm nay tôi cúp làm nửa ngày, tên đại ma đầu kia cứ gọi cho tôi điên cuồng nãy giờ. Tiêu tôi rồi, tôi phải gọi lại cho anh ta đây.”
Triệu Vân Đóa đã ăn no, cô ấy liếm mép: “Được rồi, cậu gọi điện xong thì nhớ gửi cho tôi chai nước nhé, tôi khát khô cả họng rồi.”
Lý Khoan là một gã đàn ông trung niên hói đầu, giữ chức tổ trưởng tổ thiết kế kiêm luôn quản lý nhóm thực tập sinh.
Trước đây, anh ta cũng khá chăm sóc Thẩm Linh Lan. Nhưng có một lần anh ta muốn hẹn riêng cô đi ăn tối, sau khi bị Thẩm Linh Lan từ chối, thái độ của anh ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bắt đầu nhắm vào cô ở mọi nơi, hở ra là bắt cô tăng ca, trong công việc cũng điên cuồng bới lông tìm vết.
Bây giờ Thẩm Linh Lan vô cớ cúp làm nửa ngày, chắc chắn là anh ta đang tức điên lên rồi, còn không biết sẽ trừng trị cô như thế nào nữa.
Vừa nghĩ đến việc giấy chứng nhận thực tập của mình vẫn cần anh ta ký tên, Thẩm Linh Lan lập tức gọi lại. Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói giận dữ đùng đùng của Lý Khoan.
“Thẩm Linh Lan! Cô chết dẫm ở xó nào rồi hả?”
Thẩm Linh Lan cố kìm nén sự bực dọc khi bị chửi xối xả vào mặt. Cô nhẹ giọng, vừa xin lỗi vừa giải thích: “Xin lỗi anh Lý, sáng nay tôi ngủ quên mất. Bây giờ tôi sẽ bắt xe đến làm ca chiều ngay đây.”
“Nhanh cái chân lên! Một đống việc đang chờ cô giải quyết đấy! Bây giờ là hai giờ rồi! Hai giờ rưỡi mà tôi không thấy mặt cô thì tôi sẽ báo nhân sự tính là cô cúp làm ba ngày, trừ thẳng bảy ngày lương của cô!”
Đi làm cả ngày trời, tiền lương còn chưa đến một trăm tệ. Trừ bảy ngày lương là mất tong gần năm trăm tệ rồi. Thẩm Linh Lan đành nhẫn nhục nuốt giận mà cúp điện thoại.
Trên đường đi làm, nhớ đến việc Triệu Vân Đóa ở bên kia vẫn đang khát nước, Thẩm Linh Lan tạt vào một siêu thị. Cô mua một chai Coca, một chai hồng trà đá và một chai nước suối rồi lén lút nhét vào túi xách. Cô lại nhẩm đọc trong đầu muốn gửi những thứ này cho Triệu Vân Đóa. Quả nhiên, ba chai nước giải khát kia ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Ngay sau đó, Triệu Vân Đóa gửi tin nhắn đến.
“Cảm ơn cục cưng nha.”
Phát hiện ra Triệu Vân Đóa vậy mà lại có thể gửi tin nhắn, Thẩm Linh Lan đang ngồi trên xe lập tức nhắn lại một tràng dài để xả cục tức.
Cô chửi tên Lý Khoan kia không phải là con người, vậy mà lại đòi trừ bảy ngày lương của cô. Chắc chắn là hôm nay cô lại phải tăng ca đến tận khuya rồi. Cô còn bảo đến tối sẽ thử xem có thể đặt đồ ăn ngoài cho Triệu Vân Đóa được hay không.
Triệu Vân Đóa thừa biết Lý Khoan trước nay vẫn luôn ngoài sáng trong tối bắt nạt Thẩm Linh Lan, nên trong lòng cô cũng vô cùng bất bình. Cả hai hùa nhau chửi rủa Lý Khoan một hồi lâu.
Ngay lúc Triệu Vân Đóa uống cạn chai Coca và ợ lên một tiếng, Thẩm Linh Lan phát hiện trong đầu mình đột nhiên vang lên một âm thanh lạ.
“Ting! Chúc mừng bạn thân của ký chủ đã được ăn no uống say. Phần thưởng: Số dư trong thẻ ngân hàng của ký chủ được nhân đôi!”