“Không phải, chị gái à, tôi thật sự đã tham dự đám tang của cậu. À không, chính tôi là người đã đứng ra lo liệu đám tang cho cậu. Hũ tro cốt của cậu đang nằm ngay cạnh tay tôi đây này…”
“Cậu đang trù ẻo tôi chết có đúng không! Thẩm Linh Lan! Chẳng qua là tối hôm kia tôi quên mua trà sữa về cho cậu thôi mà! Có phải cậu vẫn còn ghim thù không hả?”
Thẩm Linh Lan đau đầu xoa xoa thái dương. Cô cảm thấy nếu không phải bản thân mình điên rồi, thì chắc chắn là cô bạn thân đã phát điên.
Nhưng bạn thân lại khăng khăng nói rằng cô ấy chưa chết, mà còn xuyên đến tận thế. À không, cũng không hẳn là xuyên đến tận thế, mà là xuyên đến một thế giới có xác sống. Thế giới đó thậm chí còn tồn tại dấu vết của bọn họ, chỉ là không biết Thẩm Linh Lan của thế giới đó đang ở đâu mà thôi.
Về phần Triệu Vân Đóa, sau khi nghe nói mình bị đột tử lúc vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi, thi thể cũng đã bị đem đi hỏa thiêu, cô ấy liền không ngừng chửi bới Thẩm Linh Lan là đồ điên.
Hai người bọn họ đều cảm thấy đối phương bị điên rồi.
Hai người phải đối chất qua điện thoại ròng rã suốt mười mấy phút đồng hồ, mới có thể tin tưởng rằng những lời đối phương nói đều là sự thật.
“Cho nên cậu thật sự đã xuyên đến tận thế rồi sao?”
“Vậy là tôi thực sự đã ngỏm rồi sao?”
Cả hai người đều hỏi ra thắc mắc của bản thân. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, cả hai đều im lặng rất lâu.
Mặc dù Thẩm Linh Lan rất vui vẻ khi biết Triệu Vân Đóa vẫn còn sống, nhưng Triệu Vân Đóa hoàn toàn không ở cùng một thế giới với cô. Tuy hai người đều ở trong cùng một căn phòng, nhưng cô hoàn toàn không biết Triệu Vân Đóa đang ở thế giới nào.
Vì vậy, hai người không có cách nào cùng nhau ăn cơm, đi ngủ hay dạo phố như trước đây, lại càng không thể gặp mặt nhau.
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Linh Lan lập tức cảm thấy có một chút buồn bã.
Cô thở dài, đang định nói gì đó thì đột nhiên bụng lại kêu réo rắt.
“Này, Triệu Vân Đóa, tôi nói cho cậu biết, sau khi cậu ngỏm, tôi đã khóc suốt một đêm, tối qua còn uống say bét nhè. Tôi đã nhịn đói một ngày một đêm rồi. Vì cậu, tôi đã biến thành bộ dạng ma đói rồi đây này!”
“Ma đói cái con khỉ! Dù sao thì cậu vẫn có đồ để ăn! Tôi cũng đã đói meo suốt một ngày một đêm rồi. Cái căn nhà rách nát này chẳng chừa lại cho tôi chút đồ ăn nào cả!”
Thẩm Linh Lan vừa lấy một hộp mì ly từ trong tủ lạnh ra, vừa đun một ấm nước nóng, miệng vẫn không ngừng trêu chọc cô bạn thân của mình.
“Triệu Vân Đóa, lúc này cậu phải phát huy tiềm năng của mình rồi. Cậu cứ xách đại đao ra ngoài tuần tra một vòng, chắc chắn là sẽ tìm được đồ ăn.”
“Cậu không biết đâu!” Triệu Vân Đóa nhớ lại lúc mình vừa xuyên tới đây, bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu để tìm Thẩm Linh Lan: “Vì tìm cậu, tôi đã đi tuần tra một vòng rồi. Trong cái tòa nhà rách nát này, ngoài xác sống ra thì hoàn toàn chẳng có lấy một chút đồ ăn nào!”
Thẩm Linh Lan im lặng.
Cô thừa nhận bản thân có một chút cảm động.
Nhìn lại ly mì đang bốc khói nghi ngút, Thẩm Linh Lan chân thành cảm thán: “Nếu như có thể gặp được cậu, bé Đóa Đóa à, tôi chắc chắn rằng sẽ nhường hết ly mì này cho cậu, một miếng cũng không giành.”
Lời vừa dứt, ly mì thơm phức to đùng ngay trước mặt cô đột nhiên biến mất tăm!
Ngay sau đó là tiếng la hét chói tai của Triệu Vân Đóa truyền đến từ bên kia.
“Vãi chưởng! Lan Bảo, ly mì thực sự được đưa đến trước mặt tôi rồi này!!! Cậu làm bằng cách nào vậy?”
Thẩm Linh Lan… Thẩm Linh Lan cũng không biết nữa.
Trên tay cô vẫn còn đang cầm chiếc nĩa nhựa, chuẩn bị mở nắp ra đánh chén một bữa no nê.
“Không đúng, ly mì qua bên đó bằng cách nào vậy?”