Đến nội dung chính

Chương 1

admin 848 Chữ Cài Đặt

Triệu Vân Đóa chết rồi.

Với tư cách là bạn thân, cũng là người nhà, người thân duy nhất của cô ấy, Thẩm Linh Lan đã lo liệu toàn bộ tang lễ.

Còn người nhà trên mặt sinh học của Triệu Vân Đóa – mẹ ruột của cô ấy, đang lục tung căn phòng trọ mà hai người sống chung, cố gắng tìm ra một chút đồ đạc có giá trị.

Đáng tiếc, bà ta chẳng tìm thấy gì, cuối cùng chỉ mò ra được một tấm thẻ ngân hàng của Triệu Vân Đóa.

Mẹ ruột của Triệu Vân Đóa dường như đã quên mất rằng con gái ruột của mình đã qua đời, cứ tự nhiên cầm thẻ hỏi Thẩm Linh Lan: “Cháu có biết mật khẩu thẻ ngân hàng của con Chiêu Đệ nhà bác không?”

Thẩm Linh Lan rất lịch sự mỉm cười với bà ta, sửa lời: “Dì à, cậu ấy không phải tên Chiêu Đệ, cậu ấy tên Vân Đóa. Hơn nữa, cháu không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu ấy. Đúng rồi, cậu ấy không có tiền nên mới ra ngoài làm thuê kiếm tiền, lương tháng này vẫn chưa phát. Cháu nghĩ, chắc chắn trong thẻ ngân hàng cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu.”
Bà Triệu vừa nghe xong, sắc mặt lập tức u ám. Miệng bà ta còn chửi rủa nói Triệu Vân Đóa lại dám tự ý đổi tên, hèn gì dạo này sức khỏe của Diệu Tổ kém như vậy, đều do Triệu Vân Đóa hại.

Bà ta còn luôn miệng nói Triệu Vân Đóa ra ngoài làm thuê lâu như vậy, thế mà không biết gửi chút tiền về nhà, cũng không biết tiết kiệm tiền, đúng là đồ vô lương tâm.

Thẩm Linh Lan nghe bà ta chửi suốt ba phút, không muốn nghe thêm nữa nên đành phải mạnh mẽ ngắt lời: “Dì à, gia đình định mang tro cốt của Vân Đóa về hay là mua một mảnh mộ ở thành phố A?”

“Nhà tôi không cần đâu!” Sắc mặt bà Triệu thay đổi hẳn, vội vàng xua tay, dường như đang cố gắng rũ bỏ thứ xui xẻo nào đó: “Tôi cứ tưởng con Chiêu Đệ đi làm lâu như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền nên mới đến đây! Không ngờ cái đồ vô dụng này không có tiền tiết kiệm lại chết sớm! Thật sự làm tổn hại phúc khí của nhà họ Triệu chúng tôi mà!”
Thẩm Linh Lan lại sửa lời bà ta: “Dì à, cậu ấy tên Triệu Vân Đóa.”

“Ây da! Vân Đóa cái gì chứ! Tên là Chiêu Đệ! Con ranh chết tiệt dám tự mình đổi tên, giờ chết rồi đến cả gia phả cũng không vào, dù sao tôi cũng sẽ không mang nó về đâu, tôi phải về đây! Còn tro cốt cứ rải đi!”

Bà Triệu rời khỏi, không để lại một chút tình nghĩa mẹ con nào. Từ đầu đến cuối, Thẩm Linh Lan đều chịu trách nhiệm, thậm chí cả chi phí hỏa táng cũng do Thẩm Linh Lan chi trả.

Mặc dù cảnh sát đã đến nhưng vẫn không cản được bà Triệu.

Thẩm Linh Lan không cãi nhau với bà Triệu, lúc con gái còn đã không quan tâm đến sự sống chết hay no ấm của con thì sau khi con gái chết có thể bận lòng ư?

Thẩm Linh Lan đựng tro cốt của Triệu Vân Đóa vào một chiếc hộp nhựa trong suốt hình đám mây mà cô cố ý mua, sau đó đặt lên tủ đầu giường trong phòng trọ.
Bài vị do Thẩm Linh Lan tìm một khúc gỗ gọt thành, trên đó khắc: Mộ của người bạn thân tuyệt vời nhất trên thế giới – Triệu Vân Đóa.

Thậm chí còn có cả văn bia.

Đó là lúc hai người bạn thân từng nói đùa rằng, đợi khi tôi chết, tôi nhất định phải viết lên văn bia dòng chữ XXXX, Thẩm Linh Lan bắt chước làm theo, viết câu mà Triệu Vân Đóa từng nói lên văn bia.

“Xóa tài khoản chơi lại, đợi bà đây trở về.”

Thẩm Linh Lan vừa lau chùi hộp tro cốt và bài vị cho cô ấy vừa lẩm bẩm.

“Triệu Vân Đóa, cậu cũng biết bạn thân cậu nghèo rớt mồng tơi, không thể mua cho cậu mảnh mộ mấy trăm ngàn tệ, cũng không có tiền làm cho cậu bài vị bằng vàng ròng, nhưng tôi thề, đợi khi có tiền rồi thì nhất định sẽ tổ chức một đám tang xa hoa nhất thế giới bù lại cho cậu.”

“Cái đồ vô lương tâm, tôi đã nói với cậu rồi mà? Đi làm đừng liều mạng như vậy, không có tiền học đại học thì có thể xin vay vốn sinh viên, không có tiền ăn cơm thì hai đứa mình chia nhau một cái bánh bao. Tại sao cậu không nghe, cứ phải làm một ngày ba việc cơ chứ? Hả? Bây giờ thì hay rồi, tôi phải nhặt xác cho cậu đã đành, cậu còn để lại tôi một mình cô độc trên cõi đời này.”