Đến nội dung chính

Chương 40: Thây ma

admin 1.018 Chữ Cài Đặt

Bọn họ nhìn chằm chằm người vừa la to. Có điều tròng mắt của họ không hề chuyển động, rất giống người mù.

Nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn xác định chính xác vị trí của đối phương. Tiếp theo bọn họ há mồm, gào như dã thú. Trên hàm răng sắc bén, còn đang dính một miếng thịt người đang chảy máu. Nó vừa mở miệng, nước miếng kèm theo từng giọt máu chảy đầm đìa chảy xuống dưới đất.

Những người đang ở dưới màn trời:

“A a a… hình ảnh kia có cần phải cận cảnh và rõ ràng đến thế không vậy, quả thực quá đáng sợ!”

“Thây ma! Những người đó đã biến thành thây ma!”

“Chạy đi! Mau chạy đi!”

Sau đó mọi người hò hét, nhưng người trong đoạn phim đã bị dọa ngu người, không nghe được. Anh ta ngơ ngác ngồi trên đường cái, nhìn đám người quái dị từ bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm chính mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Ngay sau đó, tất cả thây ma đều nhào tới chỗ anh ta.

Tiếng la hét thê lương vang vọng khắp cả con đường.

Mà tình huống bi thảm giống như thế không chỉ xảy ra ở một nơi. Trên đường phố, cửa hàng hay nhà dân, trong vành đai xanh, còn có trong xe, nơi chốn đều là hình ảnh thảm thiết giống như vậy.

Vô số người bị thây ma đè cắn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ đường phố nhuộm đẫm máu tươi, tiếng người lớn kêu la, tiếng trẻ nhỏ đang khóc, tựa như địa ngục trần gian.

Có người chạy thoát khỏi đường phố đầy rẫy thây ma, cũng có người trốn từ nơi khác tới nơi này, đúng lúc vào nhầm ổ sói.

[Chỉ trong thời gian 3 đến 5 phút hôn mê ngắn ngủi, một bộ phận người biến thành thây ma. Trong số những người này bao gồm bà lão, trẻ nhỏ, cũng có nam có nữ, người cường tráng hoặc ốm yếu. Đa số hoàn toàn là ngẫu nhiên, chỉ xem vận khí cá nhân.]
[Người biến thành thây ma, trên cơ bản sẽ so những người khác tỉnh lại sớm hơn một chút, nhưng chỉ chút thời gian ít ỏi này. Đặt ở khi khác, nó thật bé nhỏ không đáng kể. Có điều đặt ở lúc này, chính là thời khắc để thây ma săn thú. Người bình thường như những chú dê chờ bị làm thịt, không hề có sức phản kháng.]

[Có người vừa tỉnh lại, đã phải đối mặt với cảnh tượng người ăn thịt người, cũng có người bị cắn mới tỉnh táo. Ngoài ra còn có người tương đối thông minh, phát hiện tình huống không thích hợp bèn gắt gao che miệng lại, trốn trong góc tối quan sát. Nhưng ai cũng không biết, người đang hôn mê nằm cách đó không xa, sau khi tỉnh lại sẽ là người bình thường hay trở thành thây ma há mồm nhào lên người mình.]

[Hơn nữa, càng không ổn chính là những người bị thây ma cắn qua, rất nhanh thôi cũng sẽ biến thành thây ma.]
Trong màn trời, các thi thể bị cắn chết nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích một chút. Sau đó họ run rẩy kịch liệt, tiếp theo từng thi thể bò dậy. Gương mặt họ rất dữ tợn, khớp xương thì vặn vẹo, phần phật mà đuổi theo món ăn mới.

Trong lúc nhất thời, số lượng thây ma quả thực tăng trưởng gấp bội.

Mọi người đang kinh hoảng thất thố và sợ hãi quá độ càng thêm túng quẫn, không đường để chạy.

Có người trốn dưới gầm xe gần đây, nhưng ngay sau đó đã bị móng vuốt dính đầy máu kéo đi ra ngoài.

Có người trốn vào trong phòng, thây ma bên ngoài phá cửa ầm ầm.

Còn có một đám người đang trốn cùng nhau, nhưng bỗng nhiên trong đám người ấy đột nhiên có người gào lên một tiếng. Họ cũng biến thành thây ma, kế tiếp chính là một trận đơn phương tàn sát.

Có cả người bị thương chạy tới bệnh viện, kết quả bệnh viện sớm đã sớm hỗn loạn rồi.

[Không chỉ bị cắn chết mới biến thành thây ma, bị thây ma cào cũng sẽ biến dị. Kể cả miệng vết thương lộ ra bên ngoài dính trúng máu thây ma hay đồ ăn bị thây ma làm ô nhiễm, đều có nguy cơ bị cảm nhiễm.]

[Mọi người gọi loại đồ vật này là virus thây ma, nó có tính lây bệnh cực mạnh và cực nhanh. Một khi bị cảm nhiễm, tỷ lệ biến dị là 100%. Bởi vì đặc tính này, cho nên thây ma “sinh sản” cực nhanh. Tận thế ngày đầu tiên, đã có hơn phân nửa dân cư bị cảm nhiễm. Toàn bộ thế giới rơi xuống vực sâu, trật tự hoàn toàn sụp đổ.]

Trong hình ảnh, thành phố hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ trong một ngày, hình như phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là thây ma. Người sống chỉ có thể trốn trong nhà, kéo dài hơi tàn. Thậm chí không dám gây ra động tĩnh gì, tất cả mọi người xem mà thấy rét run cả người.

Trong lòng ai nấy đều lớn tiếng nói với chính mình rằng mọi chuyện là giả, tất cả đều là giả, là phim thôi. Nhưng trong nội tâm vẫn có một âm thanh đang nói, tất cả đều là thật.

Tất cả đều là sự thật.

“Tôi nhìn thấy nhà tôi rồi…”

“Tôi nhìn thấy đồng nghiệp, cô ấy bị thây ma cắn chết!”

“Ôi, chỗ đó là trường tôi đang học, tất cả đều là thây ma! Thật đáng sợ hu hu!”

“Đây là sự thật, cái chuyện quái quỷ này, mẹ nó là sự thật a!”

“Cô ấy nói khi nào mọi chuyện bắt đầu? Ngày mấy thế?”

“Hình như nói là ngày 7 tháng 8.”

“Vậy chẳng phải là ngày kia à? Thế thì ngày đó tôi kiên quyết sẽ không ra khỏi cửa, một mình trốn trong nhà, bên ngoài quá nguy hiểm!”