Đến nội dung chính

Chương 38

admin 678 Chữ Cài Đặt

Song bào thai bằng hữu đều là đám thiếu niên choai choai, lại còn xưng bá một vùng, không sợ trời không sợ đất, tất cả đều chạy theo phía sau.

Mạt Mạt nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc: “Hướng Triều Dương, sao anh lại ở đây?”

Hướng Triều Dương ngồi xuống bên cạnh Mạt Mạt: “Ra ngoài đi dạo.”

Đây là lần đầu tiên Mạt Mạt thấy Hướng Triều Dương không mặc đồ lao động. Một thân đồ đen, không những không khiến anh trông già dặn mà còn càng thêm tinh thần.

Liên Thanh Nghĩa lúc này đã xông tới: “Được lắm thằng kia, còn dám ngồi xuống nữa à!”

Khóe miệng Mạt Mạt giật giật, vội ngăn Thanh Nghĩa đang định xông lên: “Hiểu lầm thôi, đây là đồng nghiệp của đại ca.” Sau đó ghé sát tai Thanh Nghĩa nói nhỏ: “Hướng Triều Dương mà ca hay nhắc trong thư.”
Liên Thanh Nghĩa lập tức mở to mắt, vội vàng quay lại chặn đám bạn phía sau: “Hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người giải tán đi!”

Hắc Tử tiến lại gần: “Sao lại thành hiểu lầm?”

Thanh Nghĩa gãi đầu, ngượng ngùng: “Đồng nghiệp của đại ca tôi.”

Thắng Lợi nghe vậy, lén nhìn Hướng Triều Dương một cái, đứng gần mới thấy rõ. Vừa chạm phải ánh mắt anh, chân liền run lên. Người đàn ông này còn nghiêm hơn cả ba cậu ta. Thắng Lợi lập tức kéo Hắc Tử chạy mất.

Đám bạn tan đi, song bào thai đứng bên cạnh Mạt Mạt cười gượng. Vừa rồi còn mắng người, giờ ngượng không chịu nổi.

Trong mắt Hướng Triều Dương thoáng hiện ý cười, hai tiểu tử này đúng là giống Liên Thanh Bách.

Bị Hướng Triều Dương nhìn, hai anh em vô thức đứng thẳng lưng, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Hướng Triều Dương gật đầu hài lòng: “Không tệ.”
Liên Thanh Nghĩa cười toe toét, biết là anh không chấp chuyện vừa rồi. Hai anh em muốn lại gần nhưng không dám. Bình thường không sợ trời không sợ đất, vậy mà trước mặt Hướng Triều Dương lại có chút rén.

“Ờ… tỷ, tụi em đi chơi trước nhé.”

Mạt Mạt còn chưa kịp giữ, hai người đã chạy mất. Cô cũng chẳng muốn ở lại một mình với Hướng Triều Dương đâu.

Mạt Mạt lén liếc nhìn anh. Hướng Triều Dương đang nhìn về phía xa, trên người toát ra một cảm giác cô độc. Cô sững lại, rồi lắc đầu, chắc là mình nghĩ nhiều.

Hướng Triều Dương cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay đầu nói: “Lúc nhỏ tôi cũng thường đến đây.”

Mạt Mạt phản ứng lại: “Nhà anh ở gần đây à?”

Phản ứng của cô khiến Hướng Triều Dương có chút vui vẻ, khóe môi cong lên: “Nhà ông ngoại ở gần đây. Nhà Hướng Húc Đông thì xa hơn một chút.”
Mạt Mạt nghe mà có chút không hiểu. Người tên Hướng Húc Đông này cô biết, mỗi lần em út nhập viện đều là ông ấy khám: “Hướng Húc Đông là ba anh?”

Hướng Triều Dương không trả lời, chỉ hỏi lại: “Mùng Một mà em cũng ra ngoài?”

“Anh cũng vậy thôi, mùng Một không ở nhà với người thân?”

“Ông ngoại tôi đã qua đời, hôm nay tròn ba năm.”

Mạt Mạt mím môi. Thì ra cảm giác cô đơn lúc nãy không phải ảo giác. Cô không ngu, khi nhắc đến ông ngoại, giọng anh có sự nhớ nhung, còn khi nói đến Hướng chủ nhiệm lại lạnh nhạt xa cách. Quan hệ cha con của họ chắc không tốt.

“Nghe đại ca em nói, em định thi bác sĩ?”

Mạt Mạt cười gượng, không nói gì.

Hướng Triều Dương nhíu mày: “Không thích?”

“Ba em muốn em làm bác sĩ.”

Vừa nói xong, Mạt Mạt chợt phản ứng lại — từ khi nào cô lại thân thiết với Hướng Triều Dương như vậy? Vừa rồi hai người… đang nói chuyện rất tự nhiên sao?

Mạt Mạt cắn môi. Chắc là vì lúc nãy Hướng Triều Dương hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối, nên cô mềm lòng.

Ừ, chắc chắn là vậy.