Tính ra đã rất rất lâu rồi không ngủ chung giường với Trần Tự, lần trước hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường là khi còn niên thiếu.
Từ nhỏ đến lớn, thói quen của Trần Tự vẫn không thay đổi, cả đêm đều ôm hắn giống như ôm gối ôm hình người.
Cố Bách Chu nhìn Trần Tự, cả đêm không tài nào ngủ được.
Lúc Trần Tự tỉnh dậy, cả khuôn mặt đều vùi trong lớp chăn mềm mại êm ái, hai tay mò mẫm trong chăn, không mò thấy chiếc gối ôm nào khác mới nhận ra…
Tối qua cậu bị dọa sợ không nhẹ, gọi Cố Bách Chu đến ngủ lại, chiếc gối ôm mà cậu hay ôm cũng đã cho Cố Bách Chu mượn dùng rồi.
Khẽ xoa mái tóc rối bù, Trần Tự ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn chiếc gối đặt song song với gối của mình.
Cố Bách Chu rời giường cũng nhẹ nhàng quá đi, cậu hoàn toàn không nhận ra.
Duỗi người xoay người một cái rồi xuống giường, đầu như ổ gà đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trên gương phòng tắm có dán một tờ giấy note.
[Trong bếp có đồ ăn sáng, hâm nóng trong lò vi sóng ba phút]
Một tay Trần Tự cầm bàn chải đánh răng, một tay gỡ tờ giấy note xuống, cậu có hơi muốn cười.
Dù là tiểu thuyết hay là manga anime, không phải mấy tờ giấy note kiểu này đều nên dán trên hộp cơm hoặc tủ lạnh sao, làm sao cái người Cố Bách Chu này lại dán lên gương phòng tắm chứ.
Sau đó cậu bật cười.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, đánh chữ bằng một tay.
[Lần Sau Nhất Định: Đồng chí Tiểu Cố, chỗ mà cậu dán giấy note có hơi sai sai thì phải]
Gửi tin nhắn xong, nhét điện thoại lại vào túi, súc miệng rửa mặt rồi đi vào bếp.
Đồ ăn sáng mà Cố Bách Chu để lại cho cậu là một phần sandwich, nhìn từ bề ngoài, phỏng đoán ban đầu hẳn là do hắn tự làm.
Dù sao cậu cũng chưa từng mua được phần sandwich nào được bọc màng bọc thực phẩm giống như xác ướp Lâu Lan ở ngoài cả.
Khi cho sandwich cùng sữa bò vào lò vi sóng, tin nhắn của Cố Bách Chu gửi đến.
[Cố Bách Chu: Vì tôi có thể chắc chắn cậu sẽ đi rửa mặt, cũng có thể chắc chắn cậu sẽ không vào bếp một mình]
Trần Tự cười ha ha, trả lời hắn một sticker [gãi đầu ngốc nghếch].
Ăn uống no nê xong, Trần Tự lấy máy tính bảng từ trong phòng ra, đi đến ghế sofa ngồi xuống, vừa mở khóa màn hình, khung chat với Tô Hàm Nguyệt lập tức chiếm toàn bộ màn hình lớn.
… Chết tiệt!
Hôm qua lăn lộn một trận, đại não Trần Tự đình trệ, giống như mất trí nhớ.
Lúc này khung chat với Tô Hàm Nguyệt đột nhiên nhảy ra, đại não đình trệ bắt đầu hoạt động trở lại, ký ức ùa về ào ào như thủy triều.
Cậu thở dài một hơi, không ôm chút hy vọng nào mở Weibo của mình.
Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, thứ tự hot comment hoàn toàn chẳng thay đổi.
Thậm chí lượt like của mấy bình luận xếp trên cùng còn nhiều gấp mấy lần so với tối hôm trước.
Tác giả viết truyện thanh thủy văn cũng là người mà.
Trần Tự ôm máy tính bảng nằm vật ra ghế sofa, đầu ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình máy tính bảng.
Đột nhiên, một pop-up tin tức hiện lên phía trên cùng máy tính bảng của cậu.
[Sốc! Một tác giả nào đó viết truyện về luật sư nơi công sở, một năm sau thi đậu chứng chỉ hành nghề luật sư, độc giả đồng loạt khen ngợi quá chuyên nghiệp]
Nhìn thấy pop-up này, Trần Tự ngẩn người hai giây, sau đó đột nhiên thẳng lưng bật dậy.
Đúng vậy!
Tác giả viết truyện công sở trải nghiệm chốn công sở, vậy một tác giả viết truyện 18+ như cậu thì nên trải nghiệm cái gì đây!
Đương nhiên là trải nghiệm những chuyện 18+ rồi!
Trần Tự đột ngột vỗ đùi mình một cái, cảm thấy dường như bản thân vừa được tiên nhân vỗ đầu khai sáng.
Cậu hít sâu một hơi, lấy bút cảm ứng mở ứng dụng ghi chú, viết kí tự “18+” thật to vào chỗ trống trên giấy, hơn nữa cũng thêm một dấu hỏi chấm phía sau.
Trước tiên, điều kiện cơ bản để thực hiện những chuyện 18+ là…
Trần Tự cắn đuôi bút cảm ứng, sau đó viết lên trên ký tự “18+”.
“Yêu đương”.