Đến nội dung chính

Chương 15.2

admin 1.362 Chữ Cài Đặt

Trên ghế phụ, thì ngồi một nữ tử thanh thuần mặc váy hai dây màu trắng, trang điểm nhạt, nàng đang mang vẻ mặt tò mò nhìn Phương Vũ.

“Lão Phương, hôm nay ngươi mới đến trường học?” Người trẻ tuổi dựa vào ghế lái, cười nói với Phương Vũ: “Ngươi chính là có hi vọng thi đậu chính quy, không sợ đến muộn sao?”

“Lão Mặc, đã lâu không gặp.” Phương Vũ cười nói: “Ngươi còn không biết ta sao, nhà ta cách trường học có nửa tiếng.”

“Lại đổi xe rồi?” Phương Vũ quét mắt nhìn thân xe.

Tựa hồ là một mẫu xe mới nhất đang rất hot.

Chỉ là khí chất thiên về phong cách cũ, rất được người trung niên yêu thích.

“Là trong kỳ nghỉ, ra ngoài chơi, xe bị đụng đem đi sửa rồi, đây là xe của ba ta.” Thanh niên lắc đầu nói: “Bị ta tạm thời lấy ra dùng một chút, qua mấy ngày nữa ta lại bảo tài xế đổi về.”
Phương Vũ không khỏi mỉm cười.

Thanh niên này tên là Vương Mặc, là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của mình, cũng là hảo huynh đệ… Là một phú nhị đại chân chính, tài sản trong nhà có chín con số.

Phụ thân của hắn, dường như là thủ phú của một huyện nào đó trực thuộc thành phố Võ Lăng.

“Lại đây, gọi Vũ ca.” Vương Mặc quay đầu nhìn về phía cô gái thanh thuần ở ghế phụ, giới thiệu nói: “Huynh đệ này của ta, trong nhà cũng có tiền, còn là cao thủ võ đạo chân chính, sắp phải học đại học võ đạo rồi.”

“Vũ ca.” Cô gái Thanh Thuần ngoan ngoãn nói, trong mắt cũng lộ ra một tia tò mò.

Nàng biết rõ, người có thể khiến Vương Mặc coi trọng như vậy, hẳn không phải là sinh viên Võ Đạo bình thường.

“Ừm.” Phương Vũ khẽ gật đầu, cũng không hỏi tên của đối phương… Cô gái này, xác suất cao cũng không theo Vương Mặc được bao lâu, đối với chuyện này Phương Vũ đều đã quen rồi.
“Được, ta đi trước, lát nữa gặp ở chung cư.” Vương Mặc vẫy tay nói.

“Ừ.” Phương Vũ gật đầu, tòa nhà ký túc xá của bọn họ, nằm trên một ngọn núi chuyên môn, dưới tình huống bình thường, là không cho phép xe cộ đi lên đường núi.

…

Không lâu sau, đi tới dưới lầu ký túc xá… Nói là lầu ký túc xá, kỳ thực xây dựng giống như chung cư sang trọng, mỗi người đều có phòng riêng, còn có phòng võ đạo công cộng, hồ bơi, phòng vũ khí cùng các loại tiện ích khác.

“Phương Vũ.”

“Lão Phương.”

“Phương Vũ trở lại rồi?” Dọc đường đều có không ít người chào hỏi Phương Vũ, nam sinh nữ sinh đều có.

Phương Vũ thân là một trong những sinh viên võ đạo lợi hại nhất lớp 5703, lại từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi kỹ nghệ võ đạo năm thứ hai.

200 học sinh của tòa nhà này, đều là học sinh lớp 5703 và lớp 5704, đi học phần lớn đều học cùng nhau, cơ bản đều biết hắn.
Phương Vũ cũng lần lượt chào hỏi từng người.

Cao đẳng võ đạo Võ Lăng, hàng năm tuyển sinh 5000 học sinh, mỗi một khóa đều sẽ chia làm 50 lớp, một lớp 100 học sinh.

Giống như lớp 5703, đại diện cho khóa nhập học năm thứ 57, số thứ tự của lớp là 3.

Tiến vào lầu ba, ngoại trừ phòng khách công cộng và nhà vệ sinh, tổng cộng có ba căn phòng riêng biệt… Trong đó có một căn phòng đang mở cửa, nữ hài thanh thuần mặc áo hai dây màu trắng đang chăm chú xoa bóp cho Vương Mặc nằm trên giường.

“Lão Phương, đến trường rồi à?” Vương Mặc nằm trên giường, vẫy tay cười nói với Phương Vũ.

Phương Vũ đối với chuyện này đã không còn thấy lạ, cao đẳng võ đạo, một tòa nhà ký túc xá là không phân biệt nam nữ… Toàn bộ liên minh Lam Nguyệt cũng đang khuyến khích sinh đẻ.

Sinh con thứ nhất, tổng phần thưởng là 100 vạn Tinh tệ.

Con thứ hai, tổng giá trị là 150 vạn Tinh tệ… Cứ thế suy ra, đương nhiên, phần thưởng không phải nhận một lần, mà là phải đợi đứa trẻ ở các giai đoạn khác nhau đạt tới yêu cầu của liên minh mới có thể nhận tiền thưởng.

Sinh viên cao đẳng võ đạo nhận giấy chứng nhận kết hôn không phải là số ít.

Suy cho cùng, sinh viên cao đẳng võ đạo, tầng thứ sinh mệnh đạt tới cấp 10, lấy được giấy chứng nhận làm cha mẹ là rất dễ dàng.

“Lão Hà đâu?” Phương Vũ hỏi.

“Lão Hà đến nhà thi đấ trung tâm xem thông tin tuyển dụng rồi.” Vương Mặc đáp: “Hắn chắc là định trực tiếp xin tốt nghiệp luôn… Nếu không phải bị cha ta ép về tham gia khảo hạch, ta cũng muốn xin tốt nghiệp rồi.”

“Trực tiếp xin tốt nghiệp?” Phương Vũ thầm nghĩ.

Cao đẳng văn hóa, là chế độ ba năm.

Cao đẳng võ đạo, là chế độ bốn năm… Ba năm đầu, quốc gia đều sẽ có “tài chính bồi dưỡng” chuyên môn dùng để khuyến khích sinh viên cao đẳng võ đạo tu luyện.

Mà năm thứ tư, tài chính bồi dưỡng sẽ tăng gấp đôi, nhưng bắt buộc phải là sinh viên cao đẳng võ đạo xếp hạng trong top 20% mới có thể nhận được, đây cũng là một phương thức khuyến khích của quốc gia.

Nhân tiện tiết kiệm được lượng lớn tài chính.

Những học sinh xếp hạng phía sau, chỉ có thể sử dụng một vài thiết bị tu luyện cơ bản, muốn có được tài nguyên tu luyện thêm? Liền bắt buộc phải hoàn toàn dựa vào bản thân.

Chính vì vậy, rất nhiều sinh viên cao đẳng võ đạo vô vọng với võ đạo, đều sẽ xin tốt nghiệp trước thời hạn, trường học cũng cho phép điều này.

Cũng sẽ có rất nhiều công ty đến trường tuyển dụng.

Bất quá, phần lớn là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, loại công ty trực thuộc tập đoàn Thiết Sơn như võ xã Thiết Sơn đã thuộc về “doanh nghiệp lớn” rồi.

Còn về tầng cấp như Tám Đại Tập Đoàn, căn bản là không thể nào đến.

Tám Đại Tập Đoàn, đợt tuyển dụng tại trường hàng năm, đều chỉ tuyển sinh trong đại học võ đạo chính quy, suy cho cùng, ngưỡng cửa nhân viên võ đạo chính thức của bọn họ là “cấp 30”.

Cho dù là võ giả ký hợp đồng phụ thuộc, cũng yêu cầu cấp 20.

Cao đẳng võ đạo? Không xứng để bọn họ tiêu tốn thời gian đến trường tuyển dụng… Ba người cùng ký túc xá, Hà Quý Kinh là người có thiên phú võ đạo bình thường nhất, điều kiện gia đình kém nhất.

Lựa chọn trực tiếp tốt nghiệp, cũng coi như bình thường.

“Mỗi người một mệnh.” Phương Vũ thầm nghĩ, cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nói: “Lão Mặc, ngươi cũng báo danh tham gia khảo hạch đề cử liên thông đại học rồi?”

Cuối kỳ năm ba, hắn nhớ rõ, đối phương từng nói sẽ không tham gia khảo hạch nữa.

“Ừm!”

“Kỳ nghỉ này, cha ta bỏ ra số tiền lớn, mua một lượng lớn bảo vật, cứ thế nâng tầng thứ sinh mệnh của ta lên tới cấp 20.” Vương Mặc nằm ngã chỏng vó trên giường, thở dài nói: “Còn nói, một khi khảo hạch liên thông mà không qua được liền khóa toàn bộ thẻ của ta, bắt về nhà tu luyện ra một “tài khoản phụ”.”

“Ngươi đồng ý rồi?” Phương Vũ bật cười, đối phương cũng không giống người nguyện ý sinh con sớm.

“Tự nhiên là không thể nào, ta lên kế hoạch bốn mươi tuổi mới sinh con.” Vương Mặc lắc đầu nói: “Nhưng cha ta nói, ta không đồng ý, ông ấy sẽ tự mình luyện thêm mấy cái “tài khoản phụ”… Vì gia sản, ta phải liều một phen thôi.”

“Lão Phương, ngươi cũng không thể trách ta giành mất danh ngạch.”