Đến nội dung chính

Chương 27

admin 862 Chữ Cài Đặt

Xưởng trưởng Tô đang đánh cược vào sự non nớt của Mộng Dao. Nếu cô không đồng ý thỏa hiệp, vụ việc này sẽ khui ra một chuỗi những sai phạm về quy trình tuyển dụng, và không ít người ngồi đây sẽ phải gánh trách nhiệm. Đây không còn là chuyện vài trăm đồng bạc, mà là chuyện giữ ghế của cả một dàn lãnh đạo.

“Diệp Mộng Dao, tôi được chuyển chính thức là nhờ năng lực của bản thân, không liên quan gì đến mẹ cô cả!” Hứa Giai Tuệ bất ngờ đứng bật dậy, giọng lanh lảnh đầy vẻ thách thức.

Mộng Dao bật cười, một điệu cười đầy khinh miệt khiến Hứa Giai Tuệ lạnh sống lưng: “Năng lực? Cô nói về năng lực gì cơ? Năng lực quyến rũ chồng người khác, hay năng lực đâm sau lưng chính người thầy đã dìu dắt mình? Cô nói xem, xưởng này có hàng trăm công nhân thời vụ giỏi giang, tại sao chỉ mình cô được chuyển chính thức? Lý do ghi trong hồ sơ là gì? Xưởng trưởng Tô, bác có thể giải thích giúp cháu, vị trí công tác của mẹ cháu hiện nay ai đang nắm giữ không?”
Mộng Dao tiến lại gần Hứa Giai Tuệ, hạ thấp giọng nhưng từng chữ đều sắc như dao: “Hứa Giai Tuệ, cô đừng tưởng tôi không có gì trong tay. Cô nghĩ mẹ tôi ra đi mà không để lại bất cứ bằng chứng nào về sự gian dâm của hai người sao? Hiện tại đang là đợt cao điểm nghiêm trị tội lỗi đạo đức và tham nhũng, nếu tôi đưa những thứ này lên Công an huyện, cô nghĩ mình sẽ được ngồi đây hay là vào trại cải tạo?”

Hứa Giai Tuệ mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. Cô ta thực sự run sợ trước khả năng Tố Nga đã để lại di thư hoặc bằng chứng gì đó.

“Diệp Mộng Dao, mày…” Diệp Quốc Anh định quát lên.

“Ông câm miệng!” Mộng Dao quay sang gầm lên, cắt ngang lời gã ba bội bạc: “Ông không có tư cách nói chuyện ở đây! Chính ông đã đem vị trí công tác mà mẹ để lại cho tôi dâng cho người tình, để nịnh bợ cô ta. Ông có còn là người không? Ông có mặt mũi nào mà nhìn vào khung ảnh thờ của mẹ tôi đang đặt ở ngoài kia không?”
Cậu cả Ngôn Từ cũng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Diệp Quốc Anh: “Diệp Quốc Anh, cái thói đạo đức giả của mày tốt nhất nên cất đi. Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện mày bỏ bê con cái đâu! Xưởng trưởng Tô, xưởng phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng về cái ghế công nhân chính thức này!”

“Diệp Quốc Anh, ngồi xuống! Không đến lượt ông lên tiếng!” Xưởng trưởng Tô quát lớn, rồi quay sang nhìn Mộng Dao với vẻ mặt đầy suy tư. Ông nhận ra mình không thể hù dọa hay dụ dỗ cô gái này được nữa.

“Đồng chí Ngôn Từ, Mộng Dao, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây.” Xưởng trưởng Tô đưa ra quyết định: “Chuyện công việc này thực sự rất phức tạp, ban lãnh đạo xưởng cần họp kín để rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Những yêu cầu về tiền nong và hộ khẩu đã chốt thì vẫn giữ nguyên. Còn chuyện chỉ tiêu công tác, tôi hứa trong vòng hai ngày tới sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất cho gia đình. Các cháu cứ về nghỉ ngơi đi.
Mộng Dao biết hôm nay đã đạt được mục đích tối đa. Ép quá hóa dở, cô cần để các lãnh đạo có thời gian “tự xử” với nhau.

“Vâng, chúng cháu tin vào sự công tâm của xưởng trưởng Tô. Hai ngày sau, chúng cháu sẽ quay lại nghe kết quả.”

Xưởng trưởng Tô và các lãnh đạo đích thân tiễn gia đình họ Tố ra tận cổng. Đám đông hiếu kỳ bên ngoài thấy xưởng trưởng tiễn người đầy kính trọng thì xôn xao bàn tán, ai cũng hiểu chị em Mộng Dao đã giành chiến thắng vang dội. Vừa ra đến cổng, các cậu mợ và anh em họ đã vây quanh hỏi han dồn dập. Cậu cả Ngôn Từ giơ tay ra hiệu im lặng: “Mọi chuyện đang tiến triển tốt. Có việc đã xong, có việc cần chờ hai ngày nữa. Mọi người cứ về đi, không cần chắn cổng xưởng nữa. Xưởng trưởng Tô đã hứa sẽ cho chúng ta một kết quả công bằng.”

Mộng Dao quay đầu nhìn lại tòa nhà văn phòng lần cuối. Cô biết, trong căn phòng họp kia, xưởng trưởng Tô đang phải đối mặt với một bài toán nan giải. Nhưng cô cũng biết, đối với những người ngồi trên ghế cao, cái ghế của họ quan trọng hơn nhiều so với tương lai của một kẻ như Hứa Giai Tuệ hay Diệp Quốc Anh. Họ sẽ sớm đưa ra lựa chọn hy sinh quân tốt để bảo vệ tướng mà thôi.