Đến nội dung chính

Chương 16: Sát ý, huyết mâu lạnh lẽo

admin 921 Chữ Cài Đặt

Dịch: Duệ Uyên

* * *

Thủy Ngâm Thiền không biết nam tử này sau khi mở mắt ra sẽ trông như thế nào, nhưng hiện tại hắn đang lặng lẽ ngủ say, toàn thân dường như được bao bọc bởi một tầng khí tức tĩnh lặng an hòa, khiến tâm thái người ta trở nên bình yên.

Cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức tranh, mà Thủy Ngâm Thiền lúc này lại như thực sự đang ở trong cảnh đó.

Thưởng thức vẻ đẹp không gì sánh kịp và khí tức ôn nhuận an hòa của nam tử, Thủy Ngâm Thiền hít một hơi thật sâu.

Trên người bạch y nam tử này mang theo một loại khí tức cỏ cây, rất là nhẹ nhàng khoan khoái.

“Chít chít.” Mao Cầu đột nhiên kêu lên một tiếng, dùng miệng cắn giật vạt áo của Thủy Ngâm Thiền.

Thủy Ngâm Thiền giật mình bừng tỉnh, khi nhìn lại về phía bạch y nam tử thì ánh mắt đã không còn vẻ nhàn nhã thưởng thức mà ngược lại có thêm một tia cảnh giác và đánh giá.
“Mao Cầu, nơi này hẳn vẫn còn ở trong huyễn cảnh của ngươi, vậy thì nam tử này cũng là huyễn cảnh do ngươi hư cấu ra?” Thủy Ngâm Thiền nói rõ điểm mấu chốt trong một câu.

Mao Cầu đột nhiên nhảy loi choi, móng vuốt thỉnh thoảng chỉ về phía bạch y nam tử đang thiếp ngủ, lúc thì lắc đầu lúc lại gật đầu, khiến Thủy Ngâm Thiền nhìn mà thấy mơ hồ.

“Quả nhiên ta vẫn là không hiểu thú ngữ của ngươi.” Thủy Ngâm Thiền cạn lời nghẹn họng.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này, chẳng qua là trước mặt ngươi có một con thú cứ chít chít không ngừng, mà ngươi lại chẳng hiểu được bất cứ một lời nào.

“Thôi vậy, tự mình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao.” Thủy Ngâm Thiền vô cùng cẩn thận mà từng bước tiến đến bên cạnh bạch y nam tử đó, định nhéo thử gương mặt tuấn tú của hắn.
Mắt thấy ngón tay của Thủy Ngâm Thiền sắp sửa chạm vào gương mặt tuấn tú của bạch y nam tử, khí tức ôn hòa trên người vị bạch y nam tử này lại đột nhiên trở nên cuồng loạn, cuốn cả Thủy Ngâm Thiền vào trong cơn sóng hung bạo đó.

Ngay khi nhận ra có điều không ổn, Thủy Ngâm Thiền liền lập tức vận chuyển huyền khí toàn thân, chỉ là luồng khí tức cuồng loạn này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, lại như một chiếc gông xiềng trói chặt nàng vào bên cạnh bạch y nam tử.

Chỉ riêng việc chống cự luồng khí tức hung bạo này mà Thủy Ngâm Thiền đã phải dùng hết toàn bộ huyền khí trong cơ thể, nói gì đến chuyện phân tán một phần huyền khí để thoát khỏi trung tâm của sự cuồng loạn này.

Đây căn bản là một chuyện không thể nào!

Gương mặt của Thủy Ngâm Thiền bị luồng khí tức cuồng loạn này thổi quét cho biến dạng, huyền khí chống đỡ trong cơ thể cũng đang dần tiêu tán.
Mẹ nó, ngắm mỹ nam mà cũng có thể mất mạng nhỏ sao?

Vào lúc này nàng không cần sờ mặt mỹ nam cũng biết vị mỹ nam này là thật rồi.

Người giả trong huyễn cảnh tuyệt đối không thể tỏa ra được khí tức lợi hại và hung bạo đến nhường này!

Mao Cầu ở một bên sốt ruột đứng ngồi không yên, nó vèo một cái lao về phía luồng khí tức đó, lại bị bật văng ra xa.

Luồng khí tức hung bạo kia đã hình thành một rào chắn vô hình ngăn cách tất cả mọi thứ xung quanh ra bên ngoài, chỉ trừ kẻ xui xẻo vô tình đến gần mỹ nam là Thủy Ngâm Thiền này.

Ngay khi Thủy Ngâm Thiền tưởng rằng mình sắp bỏ mạng ở đây, luồng khí tức hung bạo đó cuối cùng cũng từ từ lắng xuống.

Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Chiếc trường bào màu trắng tinh khiết không nhiễm một hạt bụi tựa như có linh khí vờn quanh của mỹ nam vậy mà lại từ từ biến thành màu đen ngay dưới mí mắt nàng!

Phía trên hắc bào, một vài hoa văn màu vàng kim từ từ hiện ra, xung quanh lượn lờ một tầng sương mù màu đen sẫm, mang lại cho người ta một cảm giác đè nén. Mà chiếc hắc bào đột ngột biến ảo này cũng khiến khí chất toàn thân nam tử thay đổi hẳn.

Tôn quý vô cùng, nhưng lại thờ ơ lạnh lẽo.

Thủy Ngâm Thiền vừa thoát khỏi nguy hiểm thì chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức mỹ nam nữa, lập tức tránh xa người trước mặt.

Đáng tiếc là không đợi Thủy Ngâm Thiền hoàn toàn lùi ra, vị nam tử đang ngủ say kia đã đột ngột mở mắt.

Một đôi đồng tử màu máu trực tiếp đối diện với Thủy Ngâm Thiền.

Rực đỏ như máu, sâu thẳm u ám.

Huyết mâu của nam tử lóe lên sát ý băng lãnh ăn mòn tới tận xương, một tay hắn bóp lấy cổ Thủy Ngâm Thiền.

Thủy Ngâm Thiền chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tiếp đó có một giọng nói lạnh như băng từ trên người đối phương truyền ra: “Ngươi là ai? Lại có thể xâm nhập vào Hư Vô Chi Cảnh của ta!”