Đến nội dung chính

Chương 4: Kẻ phản diện và món nợ âm (1)

admin 594 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe bảo mẫu Maybach màu đen tuyền lướt đi trong đêm, cách ly hoàn toàn Kiều Minh Nguyệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Nhưng trong đầu cô lúc này còn ồn ào hơn cả một cái chợ vỡ.

Cô ngồi bất động trên ghế da mềm mại, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon của thành phố lướt qua như một thước phim quay chậm bị lỗi. Trái tim mỏng manh như lá lúa non gặp bão của cô đang gào thét một cách câm lặng.

Âm một trăm điểm!

Cô, một thợ lặn chuyên nghiệp với kinh nghiệm cà khịa xuyên lục địa, lần đầu tiên trong đời thực hiện một phi vụ phản diện lại gánh một món nợ âm. Đây là sự sỉ nhục, là vết nhơ không thể gột rửa trong sự nghiệp làm ác còn chưa kịp chớm nở của cô.

“Chị Nguyệt, chị ngầu quá đi!”

Giọng nói đầy phấn khích của cô trợ lý Tiểu An vang lên bên cạnh, phá vỡ bầu không khí tang tóc mà Minh Nguyệt đang cố công xây dựng.
Kiều Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giờ đây trống rỗng như cửa sổ một căn nhà hoang. Cô nhìn Tiểu An, một cô bé mới tốt nghiệp, mặt tròn xoe, mắt sáng lấp lánh như thể vừa được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. À không, chính xác là cô bé đang được gặp thần tượng.

“Lúc nãy… em đã sợ chết khiếp.” Tiểu An ôm ngực, giọng vẫn còn run rẩy vì phấn khích: “Em cứ nghĩ chị sẽ tạt nước vào cô Bạch Liên thật, nhưng không ngờ… không ngờ chị lại nhắm vào lão dê già Vương Hói đó! Chị có biết không, cả đoàn phim ai cũng ghét lão ta nhưng không ai dám làm gì. Chị đúng là nữ hiệp của thế kỷ 21!”

Kiều Minh Nguyệt mấp máy môi, muốn hét lên: “Chị nhắm vào Bạch Liên thật đấy! Vương Hói chỉ là nạn nhân của định luật vạn vật hấp dẫn và đôi giày cao gót phản chủ thôi!”. Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, không thốt ra được lời nào.
Sự im lặng của cô trong mắt Tiểu An lại biến thành một loại khí chất khác.

“Em hiểu rồi.” Cô bé gật gù một cách đầy thấu hiểu: “Chị không muốn giải thích, người làm việc lớn không cần để tâm đến tiểu tiết. Chị yên tâm, hình tượng “Nữ cường” của chị hôm nay chắc chắn sẽ lên hot search!”

Minh Nguyệt nhắm mắt lại, một giọt lệ bi thương chực trào ra trong lòng cô. Nữ cường cái đầu cô ấy! Chị đây chỉ muốn làm một con cá mặn bị người đời ghét bỏ thôi mà!

Về đến căn penthouse sang trọng của nguyên chủ, Minh Nguyệt lập tức đóng sập cửa phòng ngủ, mặc kệ tiếng gọi đầy lo lắng của Tiểu An ở bên ngoài.

“Hệ thống! 007! Ngươi ra đây cho ta!” Cô nghiến răng gầm gừ vào không trung.

[Ting! Hệ thống Phản Diện Tận Tụy 007 xin nghe.] Một giọng nói điện tử không cảm xúc vang lên trong đầu cô.
“Ngươi giải thích đi! Tại sao? Tại sao ta làm theo đúng kịch bản mà kết quả lại thành ra thế này? Tại sao lại trừ điểm của ta?” Minh Nguyệt uất ức đến mức muốn đập phá thứ gì đó.

Hệ thống im lặng khoảng ba giây, có lẽ là để xử lý dữ liệu.