Cô gái khẽ lắc đầu, ánh mắt đong đầy nỗi đau: “Tôi không có tiền, nhưng tôi có thể cho cô thứ cô khao khát nhất. Tôi biết cô luôn hối hận vì ngày xưa không thể bảo vệ được mẹ mình, không thể nói ra những lời cần nói trước khi bà mất. Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ dùng toàn bộ phúc đức tích lũy được để đưa cô trở lại thời điểm cô muốn thay đổi nhất trong cuộc đời mình.”
Dao Dao lặng người. Đó chính là vết thương lòng lớn nhất của cô. Cô đồng ý lắng nghe câu chuyện của Mộng Dao.
Đó là một câu chuyện đầy máu và nước mắt. Ở kiếp trước, sau cái chết đầy u uất của mẹ, Mộng Dao và hai đứa em đã rơi vào cảnh địa ngục trần gian. Người ba bội bạc Diệp Quốc Anh và tiểu tam Hứa Giai Tuệ đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản, đuổi ba chị em ra khỏi căn buồng chính để nhường chỗ cho đứa con riêng của cô ta. Mộng Dao vì quá hiền lành, bị bọn chúng lừa gả cho một gã đàn ông vũ phu ở vùng núi xa xôi để lấy tiền sính lễ. Cuối cùng, cô bị gã chồng đánh đập đến chết trong một đêm mưa lạnh. Hai đứa em của cô, Diệp Mộng Khuê và Diệp Mộng Kha vì quá uất hận đã tìm cách trả thù nhưng lại rơi vào bẫy của Hứa Giai Tuệ, bị tống vào tù. Diệp Mộng Khuê chết vì kiệt sức và bệnh tật trong trại giam, còn Diệp Mộng Kha thì bị bắn chết khi cố gắng vượt ngục để đi tìm chị. Trong khi đó, đôi gian phu dâm phụ kia lại sống sung sướng trên xương máu của mẹ con cô.
Nghe đến đây, Dao Dao đập mạnh ly rượu xuống bàn, dù lúc này bàn đã biến mất: “Đốn mạt! Đê tiện! Loại tra nam và tiểu tam này mà không bị trừng phạt thì thiên lý ở đâu? Được! Đơn hàng này tôi nhận! Tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không bằng chết!”
Cô gái tên Mộng Dao nhìn cô với ánh mắt biết ơn: “Cảm ơn cô. Tôi… tôi không biết mắng người. Mỗi khi bị bọn họ mắng nhiếc, tôi chỉ biết khóc, cổ họng như bị ai bóp chặt không nói nên lời. Xin hãy thay tôi nói hết những gì cần nói, đòi lại những gì thuộc về chúng tôi.”
Dao Dao nhếch mép, ánh mắt trở nên sắc lẹm: “Yên tâm đi! Với cái miệng của tôi, tôi sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!”
Và thế là, một cú xoay chuyển càn khôn diễn ra. Diệp Dao Dao chính thức nhập xác vào Mộng Dao vào đúng ngày mùng 8 tháng chạp năm 1983. Khi tỉnh dậy dưới gốc cây đa đầu làng, Dao Dao cảm thấy cái lạnh thấu xương của mùa đông miền Bắc. Cô nhìn hai đứa em đang ngồi sụt sịt bên cạnh, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc che chở mãnh liệt.
“Nín đi! Khóc lóc cái gì? Khóc có đòi lại được nhà không? Khóc có khiến mẹ sống lại được không?” Giọng Diệp Mộng Dao đanh lại khiến Diệp Mộng Khuê và Diệp Mộng Kha giật mình nín bặt.
“Chị… chị cả, chị sao thế?” Diệp Mộng Khuê lắp bắp, sợ hãi nhìn người chị vốn dĩ luôn nhu nhược.
“Chị không sao. Chị chỉ chợt nhận ra mình đã ngu ngốc quá lâu rồi. Đi theo chị, chúng ta về đòi nợ!”