Đến nội dung chính

Chương 4

admin 651 Chữ Cài Đặt

Linh hồn đang ngự trị trong cơ thể gầy gò của Diệp Mộng Dao lúc này thực chất là một người xuyên không đến từ tương lai, một chiến thần trong làng cãi lộn của thế kỷ 21.

Chỉ mới ba tiếng trước, cô con gái cả tội nghiệp Diệp Mộng Dao của nhà họ Diệp còn đang ngồi thẫn thờ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm nát khi nghĩ về cảnh người ba bội bạc đang tưng bừng tổ chức đám cưới với tiểu tam ngay trong căn nhà của mẹ mình. Trong cơn uất hận tột cùng, Diệp Mộng Dao cảm thấy đất trời chao đảo, hơi thở đứt quãng, và rồi một luồng sáng trắng xóa nuốt chửng lấy cô.

Cùng lúc đó, tại một thực tại khác, trong căn hộ chung cư cao cấp, Diệp Dao Dao đang thảnh thơi nhấp ly vang đỏ.

Dao Dao năm nay hai mươi tám tuổi, là một bông hồng rực rỡ nhưng đầy gai nhọn của giới thượng lưu. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý học tại một trường đại học danh tiếng, nhưng thay vì ngồi trong những văn phòng máy lạnh, cô lại chọn một cái nghề khiến ai nghe thấy cũng phải ngã ngửa; nghề bảo mẫu cao cấp chuyên chăm sóc sản phụ. Nhưng Dao Dao không phải là bảo mẫu bình thường. Cô là một chuyên gia khẩu nghiệp có bằng cấp hẳn hoi. Khách hàng tìm đến cô không chỉ để thuê người chăm sóc em bé, mà chủ yếu là để thuê cái miệng của cô. Trong giới mẹ bỉm sữa, danh tiếng của Dao Dao nổi như cồn với biệt danh Thánh Chửi.
Cô từng có phi vụ kinh điển khi một mình dằn mặt cả gia đình chồng đại gia của một sản phụ. Bà mẹ chồng cậy thế có tiền, suốt ngày mắng nhiếc con dâu là máy đẻ, đồ ăn bám. Dao Dao chỉ cần ở lại đó ba ngày, bằng những lời lẽ âm dương quái khí, châm chọc đúng vào những góc khuất thối nát của bà ta, cô đã khiến bà mẹ chồng cay nghiệt kia phải ngậm đắng nuốt cay, thậm chí không dám bước chân vào phòng con dâu. Với những ông chồng lăng nhăng, Dao Dao lại có chiêu thức khác, cô không đánh ghen ầm ĩ, cô chỉ cần dùng tâm lý học để khiến hắn ta tự ghê tởm bản thân mình, hoặc khiến ả tiểu tam phải tự động rút lui trong nhục nhã. Phương châm của Dao Dao rất rõ ràng. Sản phụ cần được nghỉ ngơi, còn mọi rác rưởi xung quanh, cứ để cô dọn dẹp!

Đang lúc tận hưởng thành quả sau một đơn hàng béo bở, Dao Dao chợt thấy không gian xung quanh biến đổi. Căn phòng hiện đại biến mất, thay vào đó là một vùng sương mù xám xịt. Đứng trước mặt cô là một cô gái có gương mặt giống hệt mình, nhưng gầy mòn và đầy vẻ cam chịu.
“Cô… là người hay quỷ?” Dao Dao dù bản lĩnh đến đâu cũng không khỏi rùng mình.

Cô gái đối diện cúi đầu, giọng nói run rẩy như tiếng lá khô chạm đất: “Tôi không phải người, cũng chẳng hẳn là quỷ. Tôi là một phần linh hồn còn sót lại của Diệp Mộng Dao ở một kiếp sống đầy oan ức. Tôi tìm đến cô vì nghe danh cô là người có thể đòi lại công bằng cho những kẻ thấp cổ bé họng. Tôi muốn đặt hàng cô một phi vụ cuối cùng.”

Dao Dao nhướn mày, máu nghề nghiệp trỗi dậy: “Đặt hàng tôi? Cô biết giá của tôi không rẻ chứ? Mà cô định trả bằng gì? Tôi không nhận tiền âm phủ đâu nhé!”