Theo sau Diệp Mộng Dao là Diệp Mộng Khuê, cô con gái thứ mười lăm tuổi, tóc tết hai bên, gương mặt hằm hằm sát khí, tay cầm chặt cái kẹp than đen ngòm còn vương dấu tro. Cậu em trai thứ ba là Diệp Mộng Kha, mười tuổi, vác trên vai cái chổi tre mòn vẹt như chuẩn bị lâm trận. Cuối cùng, lạc lõng nhất là thằng bé út, chừng năm sáu tuổi, mặt lấm lem bùn đất, một tay ôm khư khư khung ảnh bọc vải đen, tay kia vẫn cầm nửa cái bánh đúc ăn dở, ngơ ngác nhìn đám đông.
Khách khứa trong sân vốn phần lớn là đồng nghiệp cũ của bà Tố Nga, nhìn thấy cảnh này thì mặt cắt không còn giọt máu. Họ bàng hoàng nhớ lại lời cảnh báo của bà con lối xóm: “Ông Quốc liệu mà đưa bọn trẻ sang nhà ngoại vài hôm, chứ rước vợ mới về ngay căn nhà này, ngay lúc mẹ chúng nó vừa nằm xuống, chúng nó chịu sao thấu.”
Diệp Quốc Anh sững sờ, chén rượu trên tay run rẩy suýt rơi xuống đất. Cơn giận dữ vì bị làm nhục trước mặt bạn bè bốc lên đầu, ông gằn giọng: “Mộng Dao! Sao mấy chị em mày lại ở đây? Tao đã dặn bác cả đưa chúng mày về quê chơi vài hôm cơ mà? Ai cho phép chúng mày vác cái bộ dạng này về đây phá đám?”
Diệp Mộng Dao không trả lời. Cô nhếch môi cười một nụ cười lạnh lẽo, hất hàm ra hiệu cho mấy đứa em. Diệp Mộng Khuê và Diệp Mộng Kha lập tức đẩy thằng bé út lên phía trước. Thằng bé sợ hãi, vội vàng nhét miếng bánh đúc vào túi áo, rồi xoay ngược khung ảnh đang ôm trong lòng ra cho cả sân cùng thấy.
Một tiếng hít vào đồng loạt vang lên.
Trong khung ảnh là chân dung bà Tố Nga, người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt u buồn như đang nhìn thấu tận tâm can kẻ phản bội. Tấm ảnh thờ vốn phải đặt trên ban thờ nghi ngút khói hương, nay hiện diện giữa đám cưới rộn rã, biến bữa tiệc hỷ thành một buổi lễ cầu hồn rợn người.
“Mộng Dao à, cháu bình tĩnh lại đi. Hôm nay là ngày vui của ba cháu, có gì để mai rồi hai ba con ngồi lại bảo nhau…” Gã đàn ông vừa lên tiếng tên Trương Đại Cường, cũng chính là người mai mối cho cuộc hôn nhân này, định tiến lại gần dùng vẻ mặt bề trên để can ngăn.
XOẠT!
Con dao phay trong tay Diệp Mộng Dao vung lên, chỉ thẳng vào mặt gã. Giọng cô rít qua kẽ răng, run rẩy vì kìm nén: “Câm mồm! Loại đốn mạt như ông không có tư cách lên tiếng ở đây. Ông tưởng tôi không biết vì sao ông lại sốt sắng đẩy Hứa Giai Tuệ này vào nhà tôi à? Chẳng phải vì năm ngoái mẹ tôi bắt quả tang ông ngoại tình với em họ cô ta, mẹ tôi đã tát cho ông một cái giữa xưởng nên ông thù hận đến giờ chứ gì? Ông muốn đẩy cô ta vào đây để hành hạ chị em tôi, để trả thù người đã khuất đúng không?”
Cả sân xôn xao như ong vỡ tổ. Vợ Trương Đại Cường là mụ đàn bà nổi danh đanh đá đang ngồi bàn bên cạnh, nghe thấy thế liền nhảy dựng lên. Mụ lao đến túm tóc chồng, tát túi bụi vào cái mặt đang tái mét của gã: “Hóa ra là thế! Thảo nào dạo này ông cứ chạy đi chạy lại lo đám cưới cho ông Quốc như việc nhà mình. Hóa ra là để bao che cho con bồ nhí lăng loàn của ông! Đồ khốn nạn, về nhà tôi cho ông biết tay!”