Nghĩ đến người kia, Hoa Hướng Vãn chỉ biết lắc đầu.
Nàng lấy hồ lô rượu từ trong túi càn khôn ra, vừa uống vừa lật xem quyển danh sách của Linh Bắc. Bên trong ghi chép tư liệu của tất cả đệ tử đến nghênh đón nàng. Nàng định xem qua một lượt, tiện thể làm quen trước với những người sắp gặp.
Cho dù là chó hay mèo, cũng phải chọn một kẻ có tướng mạo và tư chất khá một chút.
Vừa mở danh sách ra, trang đầu tiên đã xuất hiện một thanh niên dung mạo thanh tú, thần sắc lạnh lùng.
Hoa Hướng Vãn lập tức lộ vẻ ghét bỏ.
Hai trăm năm trước, kiểu kiếm tu cao lãnh thế này chính là loại nàng thích nhất. Nhưng từ sau khi từng thử qua một nam nhân xương cốt cứng rắn như vậy, nàng đã hoàn toàn mất hết hứng thú với kiểu người này.
Yêu đương vẫn phải ấm áp một chút mới được.
Loại nam nhân này vừa nhìn đã biết là kiểu phải để người khác chủ động sán lại lấy lòng. Như vậy thì có gì thú vị?
Có điều, xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản đối với nhiệm vụ, Hoa Hướng Vãn vẫn uống một ngụm rượu, nghiêm túc nhìn sang phần tư liệu bên cạnh bức vẽ.
[Tạ Vô Sương.]
[Ba mươi hai tuổi, Nguyên Anh, Vấn Tâm Kiếm nhất mạch, sư phụ…]
Hoa Hướng Vãn vừa uống rượu vừa lướt mắt qua hàng chữ nhỏ bên cạnh, rồi bảy chữ bỗng nhiên đập thẳng vào mắt nàng: [Thanh Hành thượng quân, Tạ Trường Tịch.]
Khoảnh khắc nhìn thấy hàng chữ ấy, ngụm rượu trong miệng Hoa Hướng Vãn lập tức mắc nghẹn ở cổ họng. Nàng sặc đến mức ho khù khụ.
Nàng vội vàng lấy khăn che miệng, ho một hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại được nhịp thở.
Không nhịn được, nàng lại nhìn bảy chữ kia thêm một lần.
Mãi đến lúc xác nhận mình không hề nhìn nhầm, nàng mới tin rằng trên đó quả thật viết: Thanh Hành thượng quân, Tạ Trường Tịch.
Danh hiệu Thanh Hành thượng quân này, bất kể ở Vân Lai hay Tây Cảnh, đều là cái tên không ai không biết, không ai không hay.
Kiếm chủ đời thứ mười lăm của Vấn Tâm Kiếm, Thiên Kiếm Tông.
Tu sĩ Độ Kiếp trẻ tuổi nhất Vân Lai.
Kẻ mạnh nhất Vân Lai.
Một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền có thể một kiếm diệt tông, khắp Vân Lai không một ai dám sánh vai.
Tương truyền năm đó, ranh giới sinh tử đại phá, Thiên Kiếm Tông liều chết tu bổ phong ấn, nguyên khí đại thương. Vài tông môn thấy vậy liền nảy lòng tham, muốn thừa lúc cháy nhà hôi của, trực tiếp đánh lên Thiên Kiếm Tông.
Đúng vào lúc Thiên Kiếm Tông lâm vào nguy cơ tồn vong, từ ranh giới sinh tử bỗng nhiên giáng xuống một luồng kiếm ý.
Chỉ một luồng kiếm ý ấy, toàn bộ đệ tử của một tông môn vừa bước chân vào Thiên Kiếm Tông đã bị chém chết.