Dù sao, người chịu thiệt cũng chẳng phải Hợp Hoan Cung.
Hoa Hướng Vãn hoàn toàn không thèm quan tâm, theo người của Hợp Hoan Cung đến Vân Lai. Hai tông vốn giao hảo, Thiên Kiếm Tông vì lễ nghĩa cũng phái đệ tử đến trấn Túy Hương tiếp ứng.
Kế hoạch hiện giờ của Hợp Hoan Cung là trước tiên tìm một đệ tử Thiên Kiếm Tông “tâm đầu ý hợp”, tự nguyện theo nàng trở về Tây Cảnh. Đợi đến Thiên Kiếm Tông rồi mới tiền trảm hậu tấu, bẩm báo với chưởng môn.
Trước đó Thiên Kiếm Tông đã từng nói “hoàn toàn nghe theo ý nguyện của đệ tử”, vậy nên đến lúc ấy, hẳn bọn họ cũng khó lòng tự vả vào mặt mình mà không chịu thả người.
Chỉ là, muốn trước khi đặt chân đến Thiên Kiếm Tông đã tìm được một đệ tử “tâm đầu ý hợp”, lại còn “tự nguyện trở về Tây Cảnh” cùng nàng, quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng.
Từ trấn Túy Hương đến Thiên Kiếm Tông chỉ mất sáu ngày.
Nói cách khác, nàng phải khiến một thiếu niên trong vòng sáu ngày một lòng một dạ với mình?
Chuyện thế này, người bình thường e rằng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng ai bảo…
Bọn họ là Hợp Hoan Cung chứ?
Hợp Hoan Cung chủ tu thuật song tu, người trong cung trời sinh dung mạo xuất chúng, mị thuật lại càng cao minh. Tuy Hoa Hướng Vãn được bồi dưỡng với tư cách chủ nhân một cung, từ trước đến nay luôn thận trọng với chuyện song tu, nhưng trong mắt mọi người, muốn thu phục một đệ tử Thiên Kiếm Tông gần như chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, quả thực chẳng phải việc gì quá khó.
Người trong Hợp Hoan Cung ai nấy đều vô cùng tự tin.
Chỉ có Hoa Hướng Vãn là không dám chắc chắn như vậy.
Dù sao…
Đệ tử Thiên Kiếm Tông…
“Người đến rồi!”
Một tiếng truyền âm chợt vang lên bên tai nàng, hẳn là thám tử được bố trí ở phía trước truyền tin về.
Tiếng truyền âm ấy rõ ràng không chỉ truyền cho riêng nàng. Linh Nam và Linh Bắc lập tức ra hiệu cho mọi người ẩn nấp.
Hoa Hướng Vãn chống cằm, ngồi trên một mỏm cao nơi đỉnh núi, cả người đắm mình trong ánh trăng. Nàng khẽ ngước mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một nhóm thiếu niên tựa như những vệt sáng xé ngang màn đêm, ngự kiếm mà đến.
Không hiểu vì sao, trong đầu nàng bỗng hiện lên bóng dáng của một thiếu niên.
Y hoàn toàn không có vẻ hoạt bát, phóng khoáng như những thiếu niên trước mắt.
Áo lam, ngọc quan, thân hình cao gầy, trường kiếm đeo sau lưng.
Thanh lãnh như tùng, ngay thẳng như trúc.
Hoa Hướng Vãn im lặng một lát.
Mong trời phù hộ Hợp Hoan Cung…
Khóe môi nàng khẽ cong lên. Gió đêm lướt qua, lay động vài sợi tóc mai bên má. Nàng có chút tự giễu mà nghĩ: Thiên Kiếm Tông… Chắc cũng chỉ có một vị lang quân lòng dạ sắt đá như vậy thôi nhỉ?