Quả là một kế hoạch vô cùng tuyệt diệu, nhưng Hoa Hướng Vãn không đồng ý.
Nàng hy vọng dựa vào nỗ lực của chính mình để xoay chuyển tình thế, nhưng trên dưới Hợp Hoan Cung rõ ràng đều giữ thái độ hoài nghi kết quả “tự mình nỗ lực” của nàng. Hết đợt này đến đợt khác kéo tới khuyên nhủ, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đưa ra yêu cầu duy nhất…
Có thể đến Thiên Kiếm Tông, nhưng nếu gặp phải đối tượng thành thân mà nàng thật sự không thể chấp nhận, cũng không được ép buộc nàng.
Vậy thế nào mới được xem là “đối tượng thành thân thật sự không thể chấp nhận”?
Hoa Hướng Vãn nghĩ một lát, chỉ đáp: “Ngày xưa, ta từng có một người tình ở đó.”
Nàng vừa nói ra, mọi người trong Hợp Hoan Cung đều tỏ vẻ rất thấu hiểu.
Trong cung, những người có chút tuổi tác, ai mà chẳng từng có vài người tình cũ chỉ mong đến chết cũng không qua lại?
Chuyện tình cảm, xử lý tốt thì gọi là nhân duyên, xử lý không tốt thì gọi là nghiệt duyên. Nghiệt duyên đều phải cắt đứt, mà xử lý không sạch sẽ thì sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng chỉ có một người, muốn chọn trúng giữa mấy vạn đệ tử Thiên Kiếm Tông, xác suất thấp đến mức gần như bằng không, vì vậy trưởng lão căn bản không coi yêu cầu này là chuyện đáng để tâm.
Hoa Hướng Vãn cũng đã suy tính rất rõ ràng. Thiên Kiếm Tông đâu phải kẻ ngốc, bàn tính của Hợp Hoan Cung vang đến mức trên trời cũng nghe được, sao có thể không nhìn ra? Chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì thế nàng cũng chẳng coi chuyện cầu thân lần này là việc gì nghiêm túc.
Hai bên mỗi bên nhường một bước, đạt thành thỏa thuận, sau đó các trưởng lão vội vàng mang theo thiên tài địa bảo đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoa Hướng Vãn, thái độ của Hợp Hoan Cung rất thành khẩn, nhưng Thiên Kiếm Tông cũng nhìn rõ tính toán của bọn họ. Vì vậy, toàn bộ lễ vật đều bị trả về, chỉ khách sáo đáp lại một câu chẳng đau chẳng ngứa…
Hoàn toàn nghe theo ý nguyện của đệ tử.
Người của hai cung trước nay chưa từng gặp mặt, có đệ tử nào lại tình nguyện rời quê hương, vượt đường xa đến Tây Cảnh?
Câu này chẳng khác nào đang từ chối khéo, nhưng Hợp Hoan Cung vẫn không chịu từ bỏ. Vì vậy mới có chuyến đi ngàn dặm xa xôi đến “cầu thân” lần này.
Trên dưới Hợp Hoan Cung đều đặt kỳ vọng rất lớn vào lần cầu thân này, Hoa Hướng Vãn thì không sao cả. Dù gì cũng chỉ là thành thân, chỉ cần đừng dính dáng đến “người kia”, cho dù là đối phương có là con chó con mèo của Thiên Kiếm Tông thì chỉ cần có dung mạo đẹp, nàng đều chấp nhận hết.