Rất nhiều người muốn mượn cơ hội huấn luyện quân sự để làm quen với cô, kết quả là cô lại chẳng hề xuất hiện.
Thẩm Ly xoay xoay chiếc bút bi giữa các đầu ngón tay, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe bài giảng.
Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên liên hồi, nhưng Thẩm Ly chẳng buồn vội vã mở ra xem.
Đến khi buổi học kết thúc, Thẩm Ly từ chối lời mời đi ăn cùng Vương Điềm. Cô thong thả dạo bước một mình dưới hàng cây rợp bóng mát, đeo tai nghe lên rồi mới mở điện thoại ra kiểm tra.
Chu Cảnh Thâm: [Tin nhắn thoại.]
Chu Cảnh Thâm: [Cuộc gọi cuộc gọi không thành công.]
Thẩm Ly không vội vã nhắn lại ngay. Thấy thông báo tin nhắn mới trên bảng tin có hình đại diện của chị họ, cô khẽ nhếch chân mày rồi nhấn vào xem.
Để xem lần này chị họ lại đang khoe khoang niềm hạnh phúc gì đây.
Thẩm Bích Vân: [Cảm ơn thầy giáo đã mời chúng em ăn tối! Chúc mừng dự án mới kết thúc mỹ mãn, tung hoa tung hoa nào! Thực ra bữa này phải do em và ai đó đứng ra mời mới đúng chứ nhỉ. Dù sao thì thầy cũng là “ông tơ bà nguyệt” mát tay của tụi em mà.]
Đi kèm bài viết là ba bức ảnh.
Một tấm chụp các món ăn vô cùng hấp dẫn qua lớp kính lọc đẹp mắt, nhìn không gian xung quanh có vẻ là phòng bao cao cấp của một nhà hàng tư nhân nổi tiếng. Tấm thứ hai là ảnh chụp tập thể đông đủ mọi người, còn tấm cuối cùng là ảnh cô ta tự sụp chụp một mình.
Thẩm Ly nhấn mở bức ảnh chụp tập thể rồi phóng to ra, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Chu Cảnh Thâm đang đứng ngay cạnh Thẩm Bích Vân.
Phải công nhận một điều, đàn ông khi khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề thực sự mang một sức hút vô cùng đặc biệt.
Nếu như ở trên giường… một kẻ vốn dĩ cấm dục lại chịu cúi đầu trước bản năng ham muốn.
Sáng khoái đến phát điên mất.
Dĩ nhiên điều đó chỉ áp dụng đối với những người đàn ông sở hữu diện mạo điển trai.
Chu Cảnh Thâm mang khí chất lạnh nồng, lại phảng phất chút xa hoa kín đáo – điều ấy thể hiện rõ qua chất liệu áo sơ mi tinh tế, đôi khuy măng sét lịch lãm cùng chiếc đồng hồ trị giá bằng cả một chiếc xế hộp đắt tiền trên cổ tay.
Hơn nữa, hôm nay Chu Cảnh Thâm còn đeo thêm một chiếc kính mắt, tạo nên một cảm giác cấm dục đến mê người.
Kể từ lần gặp mặt trước, hai người họ cũng đã nửa tháng rồi chưa gặp lại nhau.
Cô lấy lý do dạo này lịch học ở trường quá dày đặc.
Tất cả những cuộc trò chuyện trên WeChat chỉ xoay quanh mấy chủ đề của người trưởng thành, dừng lại ở mức vừa đủ, nửa úp nửa mở, muốn khước từ lại như muốn đón nhận.
Hiệu quả mang lại rõ rệt đến bất ngờ.
Tần suất Chu Cảnh Thâm phản hồi tin nhắn của cô hiện tại đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Thẩm Ly thong thả gõ một dòng tin nhắn gửi đi trước.
A Ly: [Anh ơi, em vừa mới tan học nè, mệt rã rời luôn ấy.]
A Ly: [Em nhớ anh quá, em gọi điện cho anh có được không?]
Mặc dù nhắn lời hỏi thăm như thế, nhưng chẳng cần đợi Chu Cảnh Thâm lên tiếng đồng ý, ngón tay Thẩm Ly đã nhẹ nhàng nhấn nút gọi đi.
Cùng lúc đó.
Tại phòng số 688 cần phải đặt trước của nhà hàng, một nhóm người đang túm tụm trò chuyện xôn xao.
Người thì bàn luận về dự án, kẻ lại vui vẻ chia sẻ những câu chuyện thú vị thường ngày.
Vị giáo sư ngồi ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, còn Chu Cảnh Thâm thì ngồi ngay bên cạnh người thầy của mình.
Dự án vừa hoàn thành mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng lớn, với tư cách là một trong những nhà đầu tư chính, Chu Cảnh Thâm đã thu về một khoản tiền kếch xù.
Lý tổng nâng chén rượu lên, từ xa khẽ hướng về phía anh: “Chu tổng, chúc mừng nhé.”
Những người làm nghiên cứu học thuật như họ thực ra không hiểu rõ, cũng chẳng có mấy hứng thú tìm hiểu chuyện kinh doanh buôn bán. Dù trình độ chuyên môn rất cao nhưng thu nhập bình thường chẳng thể nào sánh nổi với khoản này.