Đến nội dung chính

Chương 30: Đại sư tỷ bình thường chắc nghẹn lâu rồi

admin 721 Chữ Cài Đặt

Thiên Diễn Tông mới xuất hiện một “kỳ quan”.

Một đám đệ tử đồng loạt đi về phía Tàng Thư Các.

Những đệ tử chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy cảnh này tò mò hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy? Tàng Thư Các có vụ gì à?”

Có người nắm bắt thông tin nhanh nhạy đã biết chuyện gì xảy ra, trong giọng nói cũng không giấu nổi kinh ngạc: “Là Đại sư tỷ, bọn họ khiến Đại sư tỷ tức giận, Đại sư tỷ phạt bọn họ chép quy tắc tông môn, đúng một trăm lần! Còn không được dùng pháp lực nữa.”

“Trời đất! Vậy chẳng phải chép đến tháng sau sao?”

“Mà bọn họ cũng thật thà quá, bảo đi là đi hả?”

“Ngươi không biết thì đừng ở đây đoán bừa, Đại sư tỷ bình thường chắc nghẹn lâu rồi, một khi nổi giận là như muốn ăn người vậy, huynh đệ tốt của ta lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, nói cho ta biết cảm giác Đại sư tỷ lúc bấy giờ như muốn giết người đến nơi rồi, hắn bị dọa cho sợ chết khiếp kìa.”
“Éc… có khủng bố đến thế không? Xem ra từ nay chúng ta phải cung kính lễ phép với Đại sư tỷ hơn thôi, ta không muốn đi chép phạt quy củ của tông môn một trăm lần đâu.”

“Ừ!”

Tất cả đệ tử đều ăn ý gật đầu tán thành.

–

Tàng Thư Các là nơi đặt các công pháp của Thiên Diễn Tông, công pháp cấp Hoàng sẽ miễn phí, còn công pháp từ cấp Huyền trở lên phải đổi bằng điểm nhiệm vụ.

Người trông nom Tàng Thư Các là một lão già nhỏ bé, tại sao lại nói ông ấy nhỏ bé, bởi vì ông ấy chỉ cao khoảng nửa người.

Nếu không phải gương mặt già nua cùng mái tóc bạc trắng kia, Lâm Tiêu còn tưởng Thiên Diễn Tông đã điên cuồng đến mức thuê cả lao động trẻ em.

Lão già cầm cây chổi cao hơn người mình quét lá rơi trong sân, thấy có người đến, ông ấy ngẩng đầu nhìn.

Lão già nhận ra Lâm Tiêu, cười hiền hòa bảo: “Là Tiêu Tiêu đến đó à, hôm nay đến đổi công pháp nào vậy?”
Lão già không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì ông ấy biết tính cách Tâm Tiêu nhút nhát, sợ nói to sẽ khiến Tâm Tiêu hoảng sợ bỏ chạy.

“Không phải, Lưu trưởng lão, ta không đến đổi công pháp, ta đang đợi người.”

Lâm Tiêu nói xong dựa vào khung cửa của Tàng Thư Các, nhắm mắt dưỡng thần.

Lưu trưởng lão sửng sốt, đợi người ư? Đợi ai nha?

Nghe nói Ôn Dĩ Ninh đã xuất quan, trước đây mỗi khi Lâm Tiêu đến đều phải kéo Ôn Dĩ Ninh đi cùng, chẳng lẽ đang đợi Ôn Dĩ Ninh?

Lưu trưởng lão tưởng Lâm Tiểu vẫn chưa dám vào Tàng Thư Các một mình, không khỏi thở dài.

Trong chín đệ tử thân truyền, chỉ có Lâm Tiêu là đệ tử được Thái Thượng trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ của mình.

Ông không hiểu, các đệ tử thân truyền khác có ai mà không có thiên phú cao hơn, tính cách tốt hơn Lâm Tiểu, sao Thái Thượng trưởng lão lại chỉ để ý đến tiểu cô nương Lâm Tiêu này.
Không phải ông xem thường Lâm Tiêu, mà là cảm thấy Lâm Tiêu chưa đủ khả năng gánh vác thân phận và trách nhiệm của Đại sư tỷ.

Lưu trưởng lão tiếp tục quét sân, bỗng nhiên lá cây trên mặt đất bắt đầu rung, đôi tai của ông khẽ nhúc nhích, ông nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân, đều hướng về bên này.

Bình thường Tàng Thư Các vài ngày cũng chưa chắc có một đệ tử đến, vậy mà giờ bỗng xuất hiện nhiều tiếng bước chân như vậy, chẳng lẽ… có chuyện gì sao?

Lưu trưởng lão âm thầm nâng cao cảnh giác, tay cầm chổi siết chặt, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì, ông sẽ tấn công ngay lập tức.

Vài giây sau, một đám đệ tử ồ ạt xông vào Tàng Thư Các.

“Đại…”

Chưa kịp mở miệng, cả một đám lá cây bay về phía họ, trúng đầy một thân.

Chúng đệ tử: “?”

Lưu trưởng lão thấy không phải địch tập kích cũng: “?”