Trong lúc suy tính, cảnh sát giao thông đi tới thông báo thông xe. Du Nhân thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lái xe hướng về điểm đến.
Bởi vì trì hoãn chút thời gian, khi Du Nhân về đến nhà đã là chín giờ tối.
“Cuối cùng cũng về rồi, đang đợi con ăn cơm đây.”
Sau khi đón Du Nhân vào nhà, người đàn ông cao lớn với gương mặt hiền từ dùng tạp dề lau lau tay, xoay người đi về phía nhà bếp: “Bây giờ ba làm món cuối cùng, con đi rửa tay là có thể ăn rồi.”
Du Nhân ậm ừ một tiếng, xách theo rượu vang đi về phía mỹ nhân đang ngồi trên ghế sofa có nét mặt giống anh chừng ba bốn phần.
Nhạy bén liếc thấy những con số đang lướt nhanh trên màn hình máy tính, Du Nhân rất biết điều, xách theo rượu vang quay đầu đi thẳng.
Người đang làm việc có sát khí lớn nhất, anh chẳng muốn qua đó chuốc họa vào thân.
Giọng của ba Phương Lân vọng ra từ phòng bếp: “Sao con lại được nghỉ sớm thế? Không phải bảo để chuẩn bị cho kỳ nghỉ bảy ngày sắp tới, thứ Bảy Chủ nhật phải đi làm bù sao?”
Du Nhân bật ra tiếng cười lấy lệ đầy vô cảm, đặt chai rượu vang lên bàn.
“Dù sao con cũng tính là một tên tư bản, có quyền quyết định mọi kỳ nghỉ ngoại trừ ngày lễ pháp định của nhà nước, con muốn nghỉ mấy ngày thì nghỉ, làm bù cái gì chứ, tiễn hết đi cho rảnh nợ.”
Người phụ nữ với những đầu ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức gần như chỉ thấy tàn ảnh chẳng chút nể tình mà vạch trần anh: “Thôi đi, con là sợ nhân viên quấy rầy lúc đang nghỉ phép thì có, đừng có mà giả vờ giả vịt.”
Da mặt Du Nhân dày, xưa nay chẳng bao giờ sợ bị người khác bóc mẽ, còn rất hùng hồn mà phản bác lại rằng: “Xét việc chứ không xét tâm*, con là đã làm được việc thực sự rồi.”
(*Luận tích bất luận tâm (论迹不论心): Một quan điểm trong Nho giáo, ý muốn nói khi đánh giá một con người hay sự việc thì nên nhìn vào hành động và kết quả thực tế, thay vì suy xét đến ý định hay tâm địa bên trong.)
Động tác gõ bàn phím của Du Ngọc dần nặng hơn, trong giọng nói cũng nhiễm chút sát khí.
“Nếu không phải nể mặt cái bản mặt này của con, mẹ đã sớm cầm chổi tẩn con một trận rồi.”
Là cha mẹ ruột của Du Nhân, nhan sắc của Du Ngọc và Phương Lân cũng không hề thấp.
Nhưng cái đẹp của hai người họ vẫn thuộc phạm vi của người bình thường, chẳng ai có thể ngờ được tổ hợp gen của hai người lại có thể sắp xếp ra được một nhan sắc đỉnh cao độc nhất vô nhị thế này.
Thoát tục kịch trần, hoàn toàn là do đột biến gen.
Nhờ gương mặt này, từ nhỏ đến lớn Du Nhân nhận được không ít ưu đãi đặc biệt, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả việc thoát khỏi hình phạt bị ăn đòn.
Thế nhưng Du Nhân lại cứ thích thử thách giới hạn cuối cùng.
Anh quay đầu lại, bắt đầu giở trò ngứa đòn với con robot hút bụi dưới đất.
“Hêy, robot hút bụi.”
[Tôi đây.]
“Tẩn tôi đi.”
[Tôi không hiểu bạn đang nói gì.]
Phương Lân thật sự bị anh làm cho bật cười vì tức, bưng thức ăn đi ra cắt ngang màn “mẹ hiền con thảo” sắp sửa diễn ra.
“Được rồi! Hai người đấu khẩu thì nở ra hoa được chắc? Định mài môi cho sắc lẻm rồi tặng đối phương một đao à? Ăn cơm!”
Du Ngọc nghe thấy ông xã yêu quý gọi ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng gập máy tính lại.
Thế nhưng khi đã ngồi vào bàn ăn, hai người cũng chưa định dừng lại.
Đang ăn, Du Ngọc bỗng buông một câu: “Bao giờ thì con định mang con dâu về cho mẹ đây?”
Du Nhân: “…”
“Đã bảo mẹ nên ra ngoài đi dạo nhiều vào, giờ thì hay rồi, ở nhà cho lắm vào nên nghẹn ra cả chủ nghĩa phong kiến, còn nhiễm luôn cái thói xấu giục cưới nữa.”
Du Ngọc bị cái miệng độc địa của con trai ruột làm cho gân xanh trên trán giật liên hồi. Bà siết chặt đôi đũa, hít sâu một hơi ép mình phải bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái miệng của con không thể nghỉ ngơi một lát được à?”
Phương Lân sợ vợ nhà mình tức đến mức phát bệnh, vội vàng xen vào: “Con trai thích kiểu người thế nào? Để ba tìm cho, ở cơ quan ba có mấy cô bé rất xinh xắn cũng đang độc thân đấy.”
“Đầu tiên là phải chịu đựng được cái miệng này của con đã.” Du Nhân chớp lấy từ khóa, bồi thêm một đao.
Phương Lân: “…”
“Ha, xong đời.” Du Ngọc mỉa mai: “Điều kiện đầu tiên đã loại bỏ chín mươi chín phần trăm nhân loại trên thế giới này rồi, con đi tìm Capybara mà kết hôn đi.”
Du Nhân ôm giữ nguyên tắc trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, gật đầu một cái, lôi điện thoại ra bắt đầu tra Baidu xem sở thú nào gần nhất có Capybara.
Vẫn phải nhờ Phương Lân tính tình ôn hòa đè Du Ngọc xuống, bữa cơm này mới không kết thúc bằng cảnh lật bàn.
Ăn xong bữa cơm náo nhiệt, Du Nhân lại làm kẻ khoanh tay đứng nhìn, cùng mẹ chui vào ghế sofa. Chỉ là một người tiếp tục bận rộn với công việc, người kia thì cầm lấy điều khiển tivi.
Phương Lân bưng đĩa vào bếp lúc đi ngang qua sofa, ngạc nhiên phát hiện con trai mình vậy mà lại đang nán lại ở kênh phim kinh dị.
Ông không nhịn được dừng bước, thắc mắc: “Không phải con không thích xem phim kinh dị sao? Ơ? Lại còn là phim của Lâm Chính Anh nữa.”
Du Nhân bấm điều khiển, dáng vẻ ung dung tự tại: “Con đang học hỏi kiến thức mới, ngộ nhỡ có lúc dùng tới thì sao?”
Phương Lân: “Cái thứ gì mà dùng tới cơ?”
“…” Du Nhân chẳng muốn trả lời câu hỏi này.
Anh im lặng hồi lâu, ba phút sau khi Phương Lân bưng bát vào bếp mới thong thả mở miệng.
“Ba ơi, nước tiểu đồng tử ở phần nào thế?”
…
Nana: Gia đình này thú dị ghê, hèn gì nuôi ra đứa con như ẻm :))))