Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Tế tổ – Chương 29: Trên vai

admin 1.400 Chữ Cài Đặt

Diêm Tri Châu sải bước rộng, chỉ dăm ba bước đã bỏ xa Khương Thủy phía sau — một tên nam sinh đại học vốn đã chân yếu tay mềm, chẳng quen lao lực.

Khương Thủy kinh ngạc nhìn hắn di chuyển thoăn thoắt với những bước chân vững chãi trong sân viện vốn chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn lờ mờ, phút chốc nảy sinh ảo giác như thể vị đại ca này đang đạp trên bánh xe Phong Hỏa* mà bay vậy.

(*Bánh xe Phong Hỏa (Phong Hỏa Luân): Pháp bảo của Na Tra trong thần thoại Trung Hoa, giúp người sử dụng di chuyển với tốc độ cực nhanh trên không trung.)

Nhưng cũng nhờ Diêm Tri Châu sải bước dài, chẳng chạy bao xa hắn đã thấy bóng lưng của Chu Nam Sinh đang hối hả “giao hàng” về phía phòng ăn.

Trông thấy cậu ta sắp sửa bước vào phạm vi phòng ăn, Diêm Tri Châu chẳng nói chẳng rằng, lao lên nắm chặt lấy vai Chu Nam Sinh.
Hắn vốn định lôi ngược đối phương trở lại, nào ngờ kẻ “giao hàng” kia đã quyết chí rời đi, cú chộp của Diêm Tri Châu vậy mà không giữ chặt nổi, để mặc cho cậu ta vùng thoát ra rồi tiếp tục dấn bước về phía trước.

Biết chuyện này không dễ giải quyết, Diêm Tri Châu cũng dứt khoát nghiêm túc hơn đôi chút, hắn vòng ra sau lưng Chu Nam Sinh, luồn hai tay qua nách đối phương, dùng sức mạnh cơ bắp trực tiếp khóa chặt lấy cậu ta.

Cách này quả nhiên có hiệu quả, bước chân của Chu Nam Sinh thoáng khựng lại.

Nhưng cũng chỉ được một lát.

Chu Nam Sinh như thể vừa ăn cả hộp rau chân vịt*, sức mạnh cơ thể đột nhiên tăng vọt lên một tầm cao mới. Ngay cả khi có sự ngăn cản của Diêm Tri Châu, cậu ta cũng không hoàn toàn dừng bước!

(*Ăn rau chân vịt: Nhắc đến bộ phim hoạt hình Thủy thủ Popeye, nhân vật chính sẽ sở hữu sức mạnh phi thường ngay lập tức sau khi ăn rau chân vịt đóng hộp.)
Thậm chí, cậu ta còn kéo theo cả Diêm Tri Châu ở phía sau, bước lên phía trước một bước!

Thà cứ thế giết luôn tại chỗ cho xong chuyện.

Khương Thủy không hề hay biết đại ca nhà mình đã nảy sinh ý định thủ tiêu, đứng bên cạnh sụt sùi hỏi: “Giờ phải làm sao đây? Em… em có giúp được gì không?”

Diêm Tri Châu trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng ra lệnh: “Nhấc chân cậu ta lên.”

Khương Thủy vội vàng “vâng vâng dạ dạ”, nhanh chóng nhấc bổng hai chân Chu Nam Sinh lên.

Nhấc lên thì dễ, mang đi cũng không khó, bởi phần lớn trọng lượng của Chu Nam Sinh đều dồn hết lên người Diêm Tri Châu. Có điều Chu Nam Sinh vùng vẫy quá dữ dội, hai chân cứ đạp loạn xạ, mấy lần suýt chút nữa đã tuột khỏi tay Khương Thủy.

Khương Thủy không giữ nổi cậu ta, đành nghiến răng xoay người, muốn mau chóng khiêng người về viện.
Nào ngờ Chu Nam Sinh bỗng tung một cước trúng ngay ngực Khương Thủy, khiến cậu nghẹn lại tiếng kêu đau, lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất.

Chu Nam Sinh vừa chạm chân xuống đất đã ra sức rướn người lên, húc thẳng về phía cằm Diêm Tri Châu. May mà Diêm Tri Châu dày dạn kinh nghiệm thực chiến, chút mánh khóe cỏn con này của Chu Nam Sinh chẳng hề hấn gì đối với hắn, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là đã dễ dàng tránh thoát.

Diêm Tri Châu xưa nay vốn chẳng phải hạng người dịu dàng.

Lúc này hắn đã bắt đầu thấy phiền vì sự quấy nhiễu của Chu Nam Sinh, dứt khoát siết chặt đôi tay vốn đã bị bẻ đến mức gần như trật khớp của cậu ta. Một tay hắn ghì chặt khống chế, tay còn lại rảnh ra, bồi thêm một cú chặt vào gáy Chu Nam Sinh.

… Chu Nam Sinh vốn đã mất đi ý thức, bởi thế cú chặt tay trở nên vô dụng, cậu ta vẫn không ngừng vùng vẫy.

“Mẹ kiếp.” Chửi thầm một tiếng, Diêm Tri Châu quét ngang chân Chu Nam Sinh, dồn sức nhấn mạnh cậu ta xuống mặt đất.

Con đường nhỏ trong sân được lát bằng những phiến đá xanh nằm so le, khe gạch trám đầy đá dăm, ngã một cú lên đây đúng là cực hình.

Khương Thủy đau đến nhe răng trợn mắt, cảm giác như mông mình sắp nứt ra làm bốn đến nơi rồi.

Không khí bỗng thoang thoảng một mùi hương sữa tắm thanh mát.

Khương Thủy vừa nhăn nhó vừa mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng ngay trên đầu mình.

Cậu giật bắn mình, suýt chút nữa là bật dậy. Mãi cho đến khi nhìn rõ người tới là Du Nhân, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Du Nhân tay cầm sợi xích sắt quấn thành vòng, thần thái hờ hững nhìn xuống Khương Thủy.

Từ góc độ này, Khương Thủy bỗng chốc ảo tưởng đến một bộ truyện tranh người lớn nào đó từng xem, cảm giác như đối phương sẽ giẫm lên người mình bất cứ lúc nào vậy.

Tiếc thay, Du Nhân chẳng hề nhúc nhích.

Khương Thủy không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy từ trong bóng tối mịt mờ, giọng nói của “anh mẹ kế” vẳng lại, mang theo đôi chút trêu chọc.

“Có muốn tôi hát cho nghe một bài ru ngủ không?”

Mẹ kế cũng là mẹ, dỗ con nít ngủ là chuyện hết sức hợp tình hợp lý.

Khương Thủy nghe ra ý nhạo báng trong lời nói, mặt đỏ tía tai bò dậy, nhường đường cho Du Nhân.

Đúng là muốn mạng mà.

Anh mẹ kế quăng sợi xích sắt trong tay ra, trong khoảnh khắc ấy, thế mà cậu lại nhìn nhầm sợi xích thành một chiếc roi da.

Đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, Du Nhân đến thật vừa vặn làm sao.

Anh quay về phòng một chuyến để lấy xích sắt, vừa vặn kịp lúc. Diêm Tri Châu đón lấy đầu bên kia sợi xích mà Du Nhân quăng tới, thoăn thoắt vài đường đã trói chặt Chu Nam Sinh lại như đòn bánh tét.

Du Nhân nhìn động tác điêu luyện của hắn, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

“Chẳng lẽ… ngay từ đầu anh đã định dùng thứ này lên người tôi đấy chứ?”

Trong bóng tối, anh dường như thấy động tác của Diêm Tri Châu khựng lại trong tích tắc.

… Ha.

Hóa ra là sở thích đặc biệt thật à?

Du Nhân lẳng lặng nhướn mày, mắng hắn: “Đúng là loạn luân nghịch lý*.”

(*Loạn luân nghịch lý (蔑伦悖理): Câu chửi dành cho hành vi phá hoại luân thường đạo lý, không màng đến lễ nghi phép tắc.)

Nhân vật nền Khương Thủy tức khắc vã mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ đây mẹ nó có phải là chuyện mình nên nghe không vậy?

Chu Nam Sinh bị trói gô lại lần này thực sự hết đường vùng vẫy, Diêm Tri Châu bẻ ngoặt tứ chi cậu ta ra sau rồi trói chặt, nắm lấy nút thắt dây xích, xách ngược người lên như xách một con rùa rồi sải bước quay về.

Khương Thủy vừa mới thở phào định về viện, thì nơi khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người chập chờn ẩn hiện.

Tim cậu thắt lại, da đầu tê dại, nhịp thở cũng theo đó mà đình trệ, đứt quãng.

Những giọt mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi lăn xuống, Khương Thủy mím chặt môi không dám ngoảnh đầu, chỉ dám liếc mắt, lén lút nhìn về phía sau.

Thế nhưng cái liếc nhìn này lại khiến cả người cậu cứng đờ, không tự chủ được mà run rẩy lên bần bật.

Diêm Tri Châu đang xách “tên rùa rụt cổ” trong tay nhạy bén nhận ra sự bất thường của Khương Thủy.

Hắn nhìn về phía Du Nhân, phát hiện kẻ thích xem kịch vui này dường như đang nhìn chằm chằm ra phía sau lưng mình.

…

Dõi theo tầm mắt của kẻ ham vui nọ, Diêm Tri Châu ngoảnh đầu lại.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt của đứa trẻ đang bò trên vai mình.