Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Tế tổ – Chương 25: Kích hoạt điều kiện tử vong

admin 2.366 Chữ Cài Đặt

Tiếng hét thảm thiết phát ra từ một sân viện khác, không xa, cách nơi Du Nhân và Diêm Tri Châu đang đứng chưa đầy năm sáu phút đi bộ. Nghe thấy tiếng kêu la, cả Du Nhân và Diêm Tri Châu đều chẳng hề xê dịch, trái lại căn phòng bên cạnh lại thận trọng hé mở một khe cửa.

Từ khe cửa, hai cái đầu lén lén lút lút thò ra, nhìn từ góc độ của Du Nhân, chỉ thấy hai khối cầu đen sì sì đang lơ lửng ngay mép cửa.

“Đại hùng Nhị hùng” lấm la lấm lét đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới hướng về phía Du Nhân và Diêm Tri Châu. Nhờ chút ánh đèn hiu hắt trong sân, hai người họ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng lập lờ của Du Nhân và Diêm Tri Châu đang đứng cạnh cửa.

Mới đầu, hai tên đó bị dọa cho giật mình, hai cái đầu đồng thời rụt lại, chẳng rõ là ai đang bám lấy cánh cửa. Trong lúc rụt đầu vào, tay lại còn luống cuống kéo cửa theo, kết quả là cả hai đều bị kẹt cổ, đồng thanh phát ra hai tiếng kêu oai oái y hệt nhau.
Du Nhân nhìn mà cạn lời.

Rốt cuộc thì đến bao giờ mới có thể lôi hai cái tên này ra khỏi rạp kịch thiếu nhi đây?

Nước trong não như thể bị kẹt giữa khe cửa vắt sạch ra ngoài, “Đại hùng” và “Nhị hùng” rốt cuộc cũng nhìn rõ hai bóng đen đứng trước cửa là Du Nhân và Diêm Tri Châu, họ thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, vừa đẩy cửa vừa xoa trán bước ra ngoài.

Tiếng kêu cứu ở phòng bên cạnh vẫn tiếp diễn, hai người nghe mà tim đập chân run.

“Anh mẹ kế, đại ca, rốt cuộc chỗ đó đã xảy ra chuyện gì vậy…”

“Đại ca” là tên gọi riêng dành cho Diêm Tri Châu, do Chu Nam Sinh đặt cho.

Du Nhân vừa mở miệng đã buông một câu: “Không biết tò mò sẽ hại chết heo sao? Đúng là mấy đứa nhỏ chết tiệt không nghe lời.”

Vẫn là giọng điệu mỉa mai như thường lệ, tiếng chửi người của Du Nhân vẫn lười nhác và tản mạn như thế, ngay cả trong đêm tối kinh dị và âm u này, vẫn khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Trái tim Chu Nam Sinh đập thình thịch vì bị mắng.

Vì không nhìn thấy gì, cậu ta chỉ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh mẹ kế lúc này.

Gương mặt mang theo nụ cười giễu cợt hoặc lơ đãng, người đàn ông xinh đẹp khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lưng vào cánh cửa.

Nếu có ánh sáng, gọng kính vàng có dây xích kia có lẽ sẽ phản chiếu những tia sáng lấp lánh, sợi xích vàng mảnh mai rủ xuống bên má, vắt thành nửa vòng trên xương quai xanh.

Khi cậu ta tiến lại gần, đối phương có lẽ sẽ nheo mắt liếc nhìn một cái, cũng có thể là… sẽ đá cậu ta một phát, để lại một dấu chân trên người cậu ta.

Giống như nửa dấu chân trên vai đại ca ngày hôm đó vậy.

Những ảo mộng trong đầu vô cùng đặc sắc, thế nhưng trên thực tế, anh mẹ kế căn bản không hề định để hai người bọn họ lại gần.
Phẩy phẩy tay, người nọ nhấc chân đi thẳng về phía cổng viện.

“Cứ ở đây mà đợi đi, tôi đi gọi tiểu đồng đến đón hai người đi nộp mạng đây.”

Dẫu biết rõ anh mẹ kế sẽ không làm thật, nhưng Khương Thủy vẫn phối hợp mà rùng mình một cái.

Cậu vội vàng kéo Chu Nam Sinh lại, hạ thấp giọng bảo: “Quay về thôi, quay về thôi, lát nữa hai người họ mà giận thật thì chết.”

Chu Nam Sinh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh mẹ kế, mãi cho đến khi bị vóc dáng cao lớn của Diêm Tri Châu che khuất hoàn toàn, cả hai cùng biến mất sau góc sân, cậu ta mới thu hồi tầm mắt, thở dài một hơi đầy thất vọng và sầu muộn.

Phía bên này còn đang thẫn thờ vì mối tình vừa chớm nở, thì phía bên kia chớp mắt đã đi tới một sân viện khác.

Tiếng la hét và tiếng thét thảm thiết vang lên liên tiếp, khi Du Nhân tiến lại gần, còn nghe thấy cả tiếng “nhạc đệm” của bộ gõ.

Điều nực cười hơn cả là ngay cổng viện còn có người đang canh gác.

Đó là gã nô lệ công sở bên cạnh Ngô Tôn đã bị thao túng tâm lý đến mê muội.

Gã đã nếm một miếng “bánh vẽ” của Ngô Tôn, thành công tiến hóa thành quỷ trành* dẫn lối cho hắn. Lúc này gã đứng canh cửa viện chính là để ngăn không cho bất cứ ai chạy thoát ra ngoài.

(*Quỷ trành (伥鬼): Linh hồn của những người bị hổ ăn thịt, sau đó biến thành tay sai dẫn đường cho hổ bắt người khác.)

Thấy Du Nhân và Diêm Tri Châu tiến lại gần, sắc mặt gã biến đổi, lập tức lủi vào bụi cỏ bên cạnh sân mà nấp, sẵn sàng tìm cơ hội để chuồn mất.

Thế nên Du Nhân và Diêm Tri Châu đi đường không gặp chút trở ngại nào, nhanh chóng tiến tới hiện trường vụ án.

Bảo là hiện trường vụ án, thực chẳng ngoa chút nào.

Tiếng thét thảm của người đàn ông vang vọng khắp sân viện, những nơi đèn lồng lờ mờ rọi tới đều loang lổ vết máu, còn ở những góc tối tăm thấp thoáng bóng đen đang chuyển động.

Tiếng thét xé lòng kia chính là phát ra từ nơi đó.

Còn có những tiếng lép nhép, dấp dính như tiếng khuấy bùn trộn lẫn bên trong.

Thấy họ xuất hiện, Trịnh Hiểu cùng một người đàn ông khác đang bị trói trong góc đồng thanh gào lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng với!! Ngô Tôn! Ngô Tôn hắn giết người rồi!!”

Du Nhân móc từ trong túi ra một chiếc đèn pin, bật đèn lên để xem xét thực hư, ánh sáng vừa vặn chiếu thẳng lên người Ngô Tôn đang thực hiện hành vi tội ác.

Gã đã hoàn toàn điên rồi.

Gã đàn ông trung niên vốn thường ngày hay nở nụ cười nịnh nọt, bụng phệ như mang thai sáu tháng, lúc này tay lăm lăm con dao phay, không ngừng chặt chém lên một cái xác đầm đìa máu tươi dưới đất.

À không, phải nói là một cái xác rưỡi mới đúng.

Một cái đã bị băm đến mức biến dạng hoàn toàn, thịt nát máu tươi trộn lẫn với bùn đất, hầu như chẳng còn nhìn ra hình người.

Nửa cái còn lại, sở dĩ gọi là “nửa” vì phần thân dưới đã bị chặt rời, nhưng phần thân trên vẫn đang vật lộn, vẫn cố gắng phản kháng lại lão Ngô Tôn đang đẫm máu khắp người.

Nạn nhân Ngô Phong bị chém đến mức này rồi thế mà vẫn chưa chết… hay phải nói là, hắn ta vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn sức lực để chống trả ở đây sao?

Du Nhân càng thêm khẳng định rằng những người chơi đã bị “ăn” đều bị biến thành những xác sống.

Luồng sáng từ đèn pin cắt ngang hai kẻ đang giằng co, Ngô Phong nhìn thấy ánh sáng ấy thì như vớ được cọc gỗ, lập tức quay đầu về phía nguồn sáng cầu cứu:

“Cứu mạng! Cứu tôi với! Hắn… hắn… hắn điên rồi!”

Ngô Tôn dừng động tác, cũng ngoảnh mặt nhìn về phía họ.

“Tách.”

Vết máu bắn trên mặt cùng vụn thịt bám trên con dao phay đồng thời rơi xuống, khiến khuôn mặt gã trở nên âm u, đáng sợ vô cùng.

Thấy mục tiêu đã chuyển dời sự thù hận, Du Nhân thuận nước đẩy thuyền, đem đèn pin trả lại cho Diêm Tri Châu.

Nói một cách hoa mỹ là: Vật về chủ cũ.

Diêm Tri Châu: “…”

Hẳn cũng là để tránh hiềm nghi, “mẹ con” thụ thụ bất thân mà. Du Nhân lùi lại hai bước tránh xa Diêm Tri Châu, dứt khoát thoát khỏi phạm vi tấn công của Ngô Tôn.

Diêm Tri Châu: “…”

Phải thừa nhận rằng chiêu thức thoát thân của anh vô cùng điêu luyện, sự chú ý của Ngô Tôn quả nhiên đã bị kéo hết sang người Diêm Tri Châu.

Gã giơ cao con dao phay đã sứt mẻ nhiều chỗ, lao nhanh như bay về phía Diêm Tri Châu.

Diêm Tri Châu nheo mắt, nghiêng người né tránh rồi vung chân đá bay con dao phay trong tay Ngô Tôn.

Tung chiếc đèn pin lên không trung, tranh thủ lúc ánh sáng xoay vòng rơi xuống, ngài lính đánh thuê một tay tóm chặt lấy cánh tay Ngô Tôn để giữ cố định vị trí, tay còn lại siết thành nắm đấm, giáng thẳng vào mặt đối phương.

Chỉ bằng một cú đấm, não bộ của Ngô Tôn như bị khuấy đảo dữ dội, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng và mũi.

Cơ thể gã đổ gục ra phía sau theo bản năng, nhưng vì đang bị Diêm Tri Châu xách lên, Ngô Tôn buộc phải giữ nguyên tư thế đứng.

Ngay sau đó, Diêm Tri Châu lật người gã rồi ghì chặt xuống đất. Chân dẫm lên bả vai, hắn dùng lực bẻ quặt cánh tay Ngô Tôn về phía sau.

Theo sau tiếng xương cốt gãy lìa là một tiếng thét thảm thiết còn chói tai hơn thế.

Chiếc đèn pin lăn một vòng trên mặt đất, mãi cho đến khi va vào mũi một chiếc giày da mới dừng lại.

Ánh sáng vừa vặn chiếu thẳng lên mặt Ngô Tôn.

Ngô Tôn, kẻ vừa bị bẻ gãy tay một cách tàn nhẫn, đang thở hồng hộc, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

“Tao không sống nổi nữa, tao không sống nổi nữa rồi.” Gã vừa phun ra từng ngụm máu, vừa căm phẫn gầm lên: “Bọn mày cũng đừng hòng sống sót! Bọn mày cũng đừng hòng sống sót!”

Diêm Tri Châu hừ lạnh một tiếng, bàn tay ấn chặt lên đỉnh đầu Ngô Tôn.

Một tiếng “rắc” vang lên, cái đầu tròn vo kia bị vặn ngược lại một trăm tám mươi độ.

Những người có mặt đều bị thủ pháp dứt khoát và tàn nhẫn của Diêm Tri Châu làm cho kinh hãi, dường như chẳng ai ngờ được rằng hắn lại thực sự ra tay giết người không ghê tay như vậy.

Thế nhưng, điều kinh khủng hơn cả vẫn còn ở phía sau.

Dù chiếc cổ đã bị vặn ngược hoàn toàn, Ngô Tôn vẫn còn sống, gã trợn trừng đôi mắt, oán độc nhìn Diêm Tri Châu trừng trừng.

“Hê hê hê… Ha ha ha ha! Mày không giết được tao đâu, ha ha ha ha!”

Diêm Tri Châu tựa như đã sớm biết trước kết cục này, gương mặt hắn vẫn bình thản, chẳng chút gợn sóng.

“Không giết được thì đã sao? Ông vốn đã chẳng còn là người sống nữa rồi.” Du Nhân cúi người nhặt chiếc đèn pin rơi trên mặt đất, khẽ lắc nhẹ vài cái, chỉ một câu nói đã khiến Ngô Tôn suy sụp hoàn toàn.

“Ông vĩnh viễn không còn cơ hội để thoát ra ngoài nữa đâu.”

Động tĩnh ở sân viện bên kia quá lớn, Chương Mạt vốn đang cố giữ mình tỉnh táo nghe thấy mà tim đập chân run.

Cô ta rất muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng lại sợ rước họa vào thân.

Đang lúc do dự, cô ta cảm nhận được cô bé nằm cùng giường đã ngồi dậy xỏ giày, ra vẻ như sắp sửa ra ngoài.

Chương Mạt vội vàng kéo cô bé lại: “Em đi đâu đấy?”

Ngờ đâu cô bé lại chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, nhất quyết đòi đẩy cửa đi ra ngoài.

Chương Mạt cau mày, dùng giọng điệu quở trách nói: “Em đừng có đi quấy rầy, ngoan ngoãn ở trong phòng đi.”

Không ngờ cô bé lại vô cùng bướng bỉnh, cứ khăng khăng đòi bước ra ngoài.

“Lý Lệ Lệ! Nghe lời!”

Chương Mạt dứt khoát chắn trước cửa, ngăn cô bé ra ngoài tìm đường chết, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta phát hiện ra điểm bất thường của Lý Lệ Lệ.

Cô bé không những im hơi lặng tiếng mà lúc này còn nhắm nghiền đôi mắt, Chương Mạt bỗng nhiên chợt hiểu ra điều gì đó.

Chẳng lẽ…

Lý Lệ Lệ đã kích hoạt điều kiện tử vong?

Thẫn thờ nhìn Lý Lệ Lệ một lúc, trong lòng người chị vẫn luôn coi cô bé như em gái mình mà chăm sóc bỗng trào dâng những cảm xúc khác lạ.

Như có ma xui quỷ khiến, cô ta né người sang một bên, để Lý Lệ Lệ đẩy cửa bước ra ngoài.

Trải qua ba phó bản, Chương Mạt cứ ngỡ ranh giới đạo đức của mình đã bị mài mòn đến mức nát bấy. Thế nhưng khi thực sự buông tay để Lý Lệ Lệ bước chân ra khỏi cửa, cảm giác tội lỗi cuồn cuộn ập đến lại khiến cô ta nghẹt thở.

Cô ta cảm thấy câu nói “đừng ngủ quá say” của Du Nhân, thậm chí chính là đang nhắc nhở cô ta phải chú ý ngăn chặn tình huống này xảy ra.

Cuối cùng, không chịu nổi sự giày vò của lương tâm, Chương Mạt bật dậy chạy ra ngoài.

Cô ta dồn hết sức đuổi theo đến một sân viện khác, thấy trong sân dường như không có bóng dáng Lý Lệ Lệ, liền quay đầu chạy về phía phòng ăn.

Cuối cùng cô ta cũng tìm thấy Lý Lệ Lệ, nhưng đồng thời, cũng nhìn thấy Viên lão gia đang ngấu nghiến ăn.

Khi Viên lão gia ngẩng đầu nhìn về phía mình, sắc mặt Chương Mạt trắng bệch, cả người giống như bị dây thừng trói chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.

“Đến đây.”

Viên lão gia vẫy vẫy tay với cô ta: “Lại đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng, đừng chen mà… (lăn lộn).

Nana: Chịu luôn, người chơi lâu năm mà hành động gì còn thua con nít nữa vậy