Du Nhân thầm nghĩ, dựa vào mức độ hiện đại của trang thiết bị trong Viên gia, khả năng cao là Viên lão gia đã lắp đặt camera giám sát ở những nơi trọng yếu.
Là do anh sơ suất, mang định kiến từ trước nên cứ ngỡ nơi đó vốn không thể song hành cùng khoa học hiện đại.
Mà thôi, bị phát hiện thì cứ phát hiện vậy, Du Nhân chẳng có chút tự giác của kẻ làm trộm, nói gì đến chuyện chột dạ hay cắn rứt lương tâm.
“Tôi có đi.” Anh gật đầu, vẻ mặt vô cùng thong dong.
Anh tuyệt nhiên không nhắc tới nội dung cuộc trò chuyện với Diêm Tri Châu ở bên dưới, chỉ lướt qua những chi tiết không quan trọng: “Mấy chuyện khác cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là mùi ở đó nồng quá, khiến người ta khó chịu.”
“Chuyện khác không quan trọng sao?” Viên lão gia cười khà khà hai tiếng: “Vậy theo em, điều gì mới là quan trọng nhất?”
Tất nhiên là tìm được đạo cụ để tiễn lão lên đường rồi.
Du Nhân mặt không đổi sắc: “Hoàn thành lễ tế tổ.”
Viên lão gia đang đứng bên cửa sổ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Lão ngoảnh đầu lại, khóe môi nhếch lên khiến những nếp nhăn trên mặt càng thêm hằn sâu, làm gương mặt vốn dĩ trông trẻ ra được mười tuổi bỗng chốc trở về trạng thái già nua như khúc củi mục.
“Đã biết vậy rồi, sao em còn cùng đám con cháu kia làm loạn?” Viên lão gia chậm rãi bước tới bên án thư, tay vịn vào lưng ghế rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa, dùng tông giọng nửa phần nuông chiều, nửa phần trách móc mà cười nói với Du Nhân: “Bề trên thì phải có phong thái của người bề trên, chúng nó không hiểu chuyện, em không thể không hiểu chuyện theo chúng nó được.”
Còn “con cháu” nữa chứ. Du Nhân thầm nghĩ. Ngoại trừ hai tên sinh viên đại học kia và cô bé học sinh cấp ba, mấy người còn lại chắc đều lớn tuổi hơn anh.
Viên lão gia tiếp tục nói bằng giọng thâm tình: “Vả lại sức khỏe em không tốt, nơi đó vừa bẩn vừa loạn, sau này bớt lại gần đi. Đặc biệt là cụm Thái Tuế kia, đó là bảo vật truyền đời của nhà họ Viên, con cháu Viên gia có hưng thịnh hay không, tất thảy đều trông cậy vào nó.”
Nghe lời này, ai không biết chắc còn tưởng ăn cái thứ đó vào thì bổ thận tráng dương được ấy chứ.
Châm chọc thì cứ châm chọc, nhưng Du Nhân vẫn đáp lời rất nhanh nhảu.
Viên lão gia vẫy vẫy tay với anh, Du Nhân im lặng một thoáng rồi mới bước đến bên cạnh lão.
Bàn tay gầy guộc như củi khô chậm rãi nắm lấy mu bàn tay Du Nhân, Viên lão gia tỏ vẻ thân thiết, nụ cười đầy mặt: “Chuyện tế tổ lo liệu đến đâu rồi? Bọn chúng có lười biếng, hay là không nghe lời em không?” Những đường chỉ tay nhăn nheo lướt qua mu bàn tay, thần sắc Du Nhân vẫn không chút thay đổi.
“Mọi việc vẫn tiến triển rất thuận lợi, chỉ là tổ đình bị hư hại quá nghiêm trọng, e rằng khó lòng hoàn thành trước buổi lễ.”
“Không sao.” Viên lão gia nói: “Tế tổ quan trọng nhất là tấm lòng thành của con cháu, em cứ giao việc cho bọn chúng làm, đừng để bản thân bị mệt.”
Sờ mu bàn tay vẫn chưa thấy đủ, bàn tay kia của Viên lão gia còn khẽ đặt lên eo Du Nhân.
Du Nhân là hạng người nào chứ, những vụ quấy rối tình dục mà anh từng trải qua nếu tóm tắt lại thành văn bản Word chắc cũng lưu được cả GB, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Chỉ cần một cử động ngón tay của Viên lão gia, anh cũng có thể đoán được cái nơi không nên cứng của đối phương đã cứng rồi.
Thật sự là, cạn lời.
Du Nhân thà rằng tên Boss này tìm mình để đánh một trận còn hơn.
Anh lặng lẽ rút tay khỏi bàn tay của lão gia, mi mắt khép hờ, đang định bịa ra một cái cớ để chuồn đi thì bỗng bị tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa cắt ngang.
“Thưa cha.” Bóng hình cao lớn của Diêm Tri Châu in một dải đen sẫm lên cánh cửa, hắn cung kính nói tiếp bằng chất giọng chậm rãi: “Mẹ kế.”
Khi gọi Du Nhân là mẹ kế, hắn vẫn còn đôi chút gượng gạo và chẳng mấy cam lòng. May thay hai chữ ấy cũng nhanh chóng tuột khỏi miệng, trọng tâm của Diêm Tri Châu nằm ở vế sau.
“Đã đến giờ cơm trưa, thức ăn đều đã chuẩn bị xong xuôi, mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa.”
Du Nhân: Chà chà.
Đứa con trai này, hiểu chuyện thật đấy!
Anh tránh khỏi tay Viên lão gia, giả vờ giả vịt sửa lại vạt áo, nói: “Vừa vặn tôi cũng thấy đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Viên lão gia rụt tay về.
“Hai người đi ăn đi, ta mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Du Nhân chẳng mảy may khách sáo với lão, lập tức bôi mỡ vào chân, lẹ làng chuồn mất.
Diêm Tri Châu không mắc bệnh sạch sẽ như Du Nhân. Sau khi rời khỏi hầm ngầm, hắn lại dạo quanh một vòng gần đó, cố gắng tìm thêm vài manh mối hữu dụng.
Dạo quanh một lượt nơi đặt bài vị, hắn thực hiện lời hứa hôm qua, trao đổi thông tin với hai thằng nhóc rắc rối kia, đồng thời kéo cả hai vào đội.
Nhẩm tính sắp đến giờ cơm trưa, Diêm Tri Châu cùng hai đồng đội mới kết minh cùng nhau quay trở lại.
Vì có lời muốn hỏi nên hắn đã ghé qua phòng của Du Nhân tìm một lượt. Lại nghĩ đến mục đích ban đầu khi quay về của anh là để tắm rửa, Diêm Tri Châu chẳng nói chẳng rằng cũng tìm tới tận nhà tắm.
Thế nhưng hắn quanh quẩn tìm hết một vòng mà chẳng thấy bóng dáng Du Nhân đâu.
Linh tính mách bảo, hắn bèn đi thẳng tới phòng ngủ của Viên lão gia tìm người.
Dẫu sao cũng là đồng đội, cứu được chừng nào hay chừng nấy.
Sải bước của Diêm Tri Châu rất rộng, tốc độ đi cũng rất nhanh, giữa không gian khoáng đạt này hắn bước đi chẳng chút kiêng dè, chỉ vài bước đã bỏ xa Du Nhân lại phía sau.
Nhưng vì có chuyện cần hỏi nên cứ đi được vài bước hắn lại phải khựng lại, chờ tên lười biếng kia theo kịp.
Quanh co qua vài gian viện, khi còn cách phòng ăn một đoạn khá xa, Diêm Tri Châu mới giảm tốc độ, hạ thấp giọng hỏi:
“Lão ta tìm cậu nói chuyện gì vậy?”
Nể tình Diêm Tri Châu giúp mình giải vây, Du Nhân – kẻ đang lững thững theo sát phía sau – liền nói thật: “Viên lão gia biết chúng ta đã xuống hầm ngầm. Có điều, lão chẳng nói gì thêm, dường như cũng không quá để tâm.”
“Vậy lão tìm cậu có việc gì?”
Du Nhân cười khẩy: “Còn làm gì được nữa? Ban ngày ban mặt mà đòi chịch choẹc thôi. Chắc là muốn tranh thủ hưởng lạc vài lần trước khi chết, ngộ nhỡ có sướng quá mà lăn ra chết thật, thì coi như là hỷ tang.”
Diêm Tri Châu thực sự cảm thấy cái miệng của anh đúng là mọc thừa, nhưng lại chẳng thể phủ nhận cái lý lẽ lệch lạc kia nghe cũng thật có lý.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua Du Nhân bị Viên lão gia giữ lại trong dinh thự, Diêm Tri Châu bất giác hỏi: “Hôm qua cậu cũng bị quấy rối như thế à?”
Du Nhân liếc hắn một cái.
Đôi mắt sau lớp kính mỏng hiện lên vẻ như đang nhìn một kẻ ngốc.
Diêm Tri Châu cảm thấy dường như kẻ mọc thừa miệng lúc này lại chính là mình.
Hắn sải bước thật dài, đi nhanh vài bước đã bỏ xa anh lại phía sau.
Thế nhưng Du Nhân bỗng nhiên gọi Diêm Tri Châu lại.
“Anh Diêm.”
Người sau dừng bước ngoảnh đầu, lời hỏi han chưa kịp thốt ra, nhưng đôi chân mày nhíu chặt đã nói lên tất cả ý tứ bên trong.
Chỉ thấy người đàn ông xinh đẹp mỉm cười với hắn, đoạn tiến lên một bước, lật mu bàn tay quẹt nhẹ lên tấm lưng vững chãi của Diêm Tri Châu.
Cứ như thể muốn bôi thứ gì đó dơ bẩn lên người hắn vậy.
Chân mày Diêm Tri Châu càng nhíu chặt hơn, hắn trố mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp có hành vi kỳ quặc kia quẹt lưng mình xong lại đưa mu bàn tay lên mũi ngửi ngửi.
Ngay sau đó, anh lộ ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
“Sao anh không đi tắm đi?”
Diêm Tri Châu: “…”
…
Du Nhân cảm nhận được theo bản năng rằng bầu không khí trong phòng ăn có gì đó không ổn.
Mười hai người chơi mới sáng sớm còn giữ vẻ bình hòa, khách khí với nhau, mà giờ đây không khí đã căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần quờ tay một cái là có thể nắm được cả nắm vụn băng.
Có người cố tình tỏ ra nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát.
Có kẻ lại gõ đũa lạch cạch như đang trút giận, Du Nhân cảm giác nếu đối phương dùng sức thêm chút nữa, cái bát sứ kia chắc sẽ bị chọc thủng một lỗ mất.
Giữa những người chơi dường như đã dựng lên những bức tường ngăn cách, sóng ngầm cuồn cuộn.
Du Nhân thầm thắc mắc, dù cho bọn họ đã cầm trong tay kịch bản tranh giành vị trí gia chủ, thì cũng không nên lộ liễu ý đồ của mình ra như thế chứ?
Mang theo nỗi hiếu kỳ đó, cơm nước xong xuôi, Du Nhân túm lấy hai đứa nhóc đen đủi kia mà hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khương Thủy ăn bữa cơm này trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Cậu ợ no một cái, dáo dác nhìn quanh, sau khi chắc chắn bốn bề vắng lặng mới hạ thấp giọng nói: “Cái người tên Ngô Tôn kia anh còn nhớ chứ, hắn đã thừa lúc Ngô Phong đang sửa mái tổ đình mà lén đá văng cái thang đi đấy.”
“Ngô Phong ngã từ trên cao xuống suýt thì mất mạng, vừa túm được Ngô Tôn là đòi tính sổ ngay. Nhưng Ngô Tôn cứ khăng khăng nói mình vô ý… đồng đội đi cùng hắn cũng khẳng định như vậy, thế nhưng một trong số những người cùng Ngô Phong sửa tổ đình lại quả quyết hắn cố tình đá thang, đôi bên cứ thế giằng co không thôi, thành ra mới nháo thành thế này.”
Diêm Tri Châu nghe xong liền gật đầu, trầm giọng dặn dò: “Tối nay hai cậu nhớ khóa kỹ cửa nẻo, chia nhau ra mà gác đêm, đừng có cả lũ lăn ra ngủ say như chết đấy.”
Sau đó hắn nhìn sang Du Nhân, định bụng ngỏ lời mời anh cùng lập đội ngủ chung đêm nay.
Ngờ đâu Du Nhân lại nhanh hơn hắn một bước mà buông lời từ chối.
“Không đâu.”
Du Nhân kiên quyết lắc đầu.
“Anh chẳng chịu đi tắm gì cả.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cũng muốn tua nhanh đến đoạn huấn luyện xong xuôi “chú chó” này lắm chứ!! Nhưng tốc độ gõ chữ của thần thiếp không theo kịp rồi!!