Hôm nay Nhạc Tử Thư mới trở về tông môn, vừa về đã chứng kiến Đại sư tỷ ngày xưa vốn chẳng bao giờ nói được câu nào giờ lại một mình đứng giữa đám đông, giận dữ chỉ trích toàn tông môn, hắn không khỏi thấy lạ nên dừng lại xem.
Càng xem càng thấy thú vị, vài năm không gặp, sư tỷ của hắn tu vi không tăng tiến mấy nhưng miệng lưỡi lại trở nên sắc bén hơn hẳn.
“Sư tỷ nói đùa thôi, Tử Thư đâu có phẩm vị lạ thế, rung động trước kẻ vu oan cho sư muội của mình.”
Nghe lời Nhạc Tử Thư nói, Lâm Tiêu mới biết chuyện gì đang diễn ra.
Thiên Diễn Tông khuyến khích đệ tử ra ngoài rèn luyện, đặc biệt là những đệ tử có tu vi cao như Nhạc Tử Thư, ở lại trong tông môn chỉ tổ khiến bọn họ chậm tiến bộ.
Một năm trước Lạc Vân Khanh mới vào Thiên Diễn tông, lúc đó Nhạc Tử Thư hãy còn tu tập trải nghiệm ở bên ngoài, cho nên… vừa nãy là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt phải không?
Lâm Tiểu nhớ lại tình tiết này.
Cứ cách mười năm Thiên Diễn tông sẽ tổ chức đại hội tỉ thí một lần trong môn phái, từ đệ tử chân truyền đến đệ tử ngoại môn đều phải tham gia.
Nhạc Tử Thư bởi vì nhìn thấy Lạc Vân Khanh, người đã thay căn cốt của Thi Chỉ Tình tỏa sáng rực rỡ trên võ đài, bị tài năng và khí chất của Lạc Vân Khanh thu hút nên mới động lòng.
Mà sự xuất hiện của nàng đã trực tiếp thay đổi tình tiết này, Nhạc Tử Thư chẳng những không thấy được cảnh Lạc Vân Khanh tỏa sáng mà còn biết được chuyện Lạc Vân Khanh hãm hại Thi Chỉ Tình, tất nhiên sẽ không động lòng với Lạc Vân Khanh nữa.
Ái chà…
Phen này tốt quá rồi!
Nàng và Lạc Vân Khanh chắc chắn đứng ở hai chiến tuyến đối lập, Nhạc Tử Thư không thích Lạc Vân Khanh cũng đồng nghĩa với việc nàng trực tiếp bớt đi một đối thủ mạnh.
Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu muốn tự ôm lấy mình hôn một cái, màn biểu diễn vừa rồi của nàng thật sự quá tuyệt vời, có đúng không!
Lâm Tiêu tằng hắng một tiếng, vỗ vai Nhạc Tử Thư, nói lời ẩn ý: “Hãy nhớ lời sư đệ nói hôm nay.”
Không thích thì phải không thích cả đời, không thể giữa đường quay đầu.
Nhạc Tử Thư chỉ cười không nói.
“Mấy năm không gặp, sư tỷ có vẻ đã khác trước rồi.”
Hắn nhìn Lâm Tiêu như muốn xuyên thấu linh hồn nàng.
Lâm Tiêu chớp mắt, đối mặt với thăm dò của Nhạc Tử Thư, nàng bình tĩnh như không có gì xảy ra: “Đệ chưa từng nghe câu này sao, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, huống hồ đệ và ta đã mấy năm không gặp, nếu vẫn như trước, chẳng phải là uổng phí những ngày qua sao.”
Nhạc Tử Thư sửng sốt, sau đó gật đầu: “Sư tỷ nói rất có lý, Tử Thư xin được thụ giáo.”
“Nếu sư tỷ không có chuyện gì khác, Tử Thư còn phải đi gặp Đại trưởng lão, sau này có cơ hội, Tử Thư sẽ lại đến thăm sư tỷ.”
Lâm Tiêu gật đầu: “Đi đi.”
Chờ Nhạc Tử Thư đi rồi, hệ thống bị lãng quên từ lâu không nhịn được mà xuất hiện.
Nghe cuộc nói chuyện giữa Lâm Tiêu, Thi Chỉ Tình và Nhạc Tử Thư, hệ thống càng nhìn Lâm Tiêu càng hài lòng.
Người có trái tim nhân ái như vậy mới xứng đáng làm ký chủ của nó chứ.
Nhưng nó không biết, những gì nó thấy đều là Lâm Tiêu cố ý để nó thấy.
Mục đích của nàng đã đạt được.
Cho nên hệ thống sợ Lâm Tiêu không liên kết với nó mới không nhịn được mà tự mình PR bản thân.
[Ký chủ, ký chủ, ngài chớ vội đưa ra quyết định, hãy để ta giới thiệu một chút trước đã.]
[Trong thế giới tu chân, tu sĩ muốn nâng cao trình độ tu luyện chỉ có thể tự mình miệt mài tu luyện, nhưng nếu ngài liên kết với ta, ngài sẽ có hai con đường tu luyện.]
“Ồ?” Lâm Tiêu kịp thời tỏ ra tò mò.
Thấy nàng đã có hứng thú, hệ thống nói càng hăng hơn: [Liên kết với ta, ngài vẫn có thể tu luyện, trình độ sẽ được nâng cao, và con đường thứ hai chính là, chỉ cần là người được hệ thống chọn, mỗi khi họ tăng một cấp, trình độ tu luyện của ký chủ sẽ tăng thêm 1/3 cấp, quan trọng hơn là có thể cộng dồn.]