Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Tế tổ – Chương 8: Ngài lính đánh thuê

admin 957 Chữ Cài Đặt

“Chư vị.”

Giọng nói non nớt âm u vang lên từ phía sau, khiến phần lớn những người có mặt đều giật bắn cả mình.

Đặc biệt là Chu Nam Sinh, cậu ta lầm bầm chửi đổng không ít câu thô tục, cả người còn suýt chút nữa là dính chặt lên người Du Nhân.

“Đù mẹ nó, dọa chết ông mày rồi, mày không biết nói năng tử tế được à?”

Đứa trẻ với gương mặt trắng bệch như tờ giấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, coi những lời nhục mạ của Chu Nam Sinh như gió thoảng bên tai.

Cậu bé cung kính cúi chào: “Lão gia không khỏe trong người, đặc biệt dặn ta tới nhắn nhủ chư vị đừng đợi ông ấy dùng bữa cùng, mời mọi người cứ dùng trước.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Phòng ăn nằm cách sảnh chính không xa, đi xuyên qua hành lang là tới. Đám người chơi đã bôn ba suốt cả buổi chiều nay đói đến dán cả bụng vào lưng, vừa ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức là chẳng màng đến gì nữa, bưng bát lên lùa lấy lùa để.
Trong số đó, vài người chơi vẫn còn nhớ như in cú lừa của Du Nhân đã đặc biệt nán lại, đợi đến khi Diêm Tri Châu và Du Nhân đều động đũa rồi mới dám cầm đũa theo.

Lý Lệ Lệ đang ăn dở thì sực nhớ ra chuyện chỗ ở, không nhịn được mà hỏi: “Tối nay chúng ta ngủ ở đâu ạ?”

Chương Mạt quả không hổ là người chơi cũ có kinh nghiệm, đã sớm tính đến vấn đề này.

Cô nuốt một miếng thức ăn, lại gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát: “Ban ngày tôi đã đi thám thính trước rồi, đi tiếp ra sau chính là dãy phòng ngủ, có hai khu viện, mỗi viện sáu gian phòng, đủ cho mười hai người chúng ta chia nhau.”

Lý Lệ Lệ lập tức lên tiếng: “Chị Chương Mạt, tối nay em ngủ cùng chị được không?”

“Tôi cũng sợ lắm, hay ba người phụ nữ chúng ta chung một phòng đi?” Em gái Viên lão gia, người phụ nữ trung niên nọ cũng hùa theo.
Chương Mạt nhìn hai người họ, lắc đầu từ chối: “Giường không đủ cho ba người nằm đâu, chật lắm.”

Người phụ nữ trung niên lập tức hiến kế: “Tôi ngủ dưới sàn, hai cô gái trẻ các cô ngủ trên giường. Tôi thực sự không dám ngủ một mình, cái nơi này trông cứ rờn rợn thế nào ấy.”

Đặc biệt là vào ban đêm, không khí rùng rợn còn tăng lên gấp bội, ai mà chịu cho thấu cơ chứ.

Chương Mạt lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý với đề nghị này. Những người khác cũng bắt đầu tìm người ở ghép, Chu Nam Sinh nhanh trí, lập tức nhắm ngay vào Du Nhân.

Sợ có kẻ nhanh chân hơn, cậu ta quay sang mời gọi Du Nhân: “Anh mẹ kế ơi, hai chúng ta ngủ chung một phòng đi.”

Người sau nghe xong, đôi mắt dài hẹp liếc xéo về phía cậu ta, mang theo vẻ ngạc nhiên và cạn lời như đang nhìn một kẻ đần.
“… Cậu có nghe thấy mình đang nói cái gì không đấy?”

“Lão gia còn chưa chết đâu mà cậu đã công khai rủ tôi làm chuyện loạn luân rồi. Định xem mấy trò truyền thống như thả trôi lồng heo để góp vui cho buổi tế tổ hay sao?”

Chu Nam Sinh bấy giờ mới nhớ ra thiết lập thân phận của người trước mắt hơi đặc thù, lập tức cúi đầu, tai đỏ bừng ngoan ngoãn ăn cơm.

Cuối cùng, ngoại trừ Diêm Tri Châu vốn chẳng mấy hòa nhập và Du Nhân mang thẻ thân phận đặc biệt là mỗi người một phòng riêng, những người còn lại đều chia nhóm hai ba người, hai khu viện vừa khéo nhét đủ mười hai người.

Dùng bữa xong, chẳng ai còn tâm trí lượn lờ bên ngoài, mọi người vội vàng chọn phòng rồi nhanh chóng đi nghỉ.

Thời gian trôi qua, bầu trời không trăng chẳng sao, bóng đêm ngày càng đậm đặc.

Sân vườn chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn le lói, trở thành nơi ẩn náu tự nhiên cho những bước chân cần che giấu.

Du Nhân rảo bước xuyên qua nơi ấy.

Đột nhiên, anh khựng lại, nghiêng người xoay vòng, tung một cú đá hậu đầy uy lực về phía sau.

Thế nhưng gã phía sau lại dày dạn kinh nghiệm thực chiến hơn anh quá nhiều, cổ chân thắt lại, Du Nhân chỉ cảm thấy một bàn tay hộ pháp đang siết chặt lấy chân mình.

Anh thầm kêu không ổn, thừa lúc đối phương chưa kịp phát lực liền xoay người dùng cùi chỏ huých mạnh cho gã văng ra. Thu chân về, Du Nhân dứt khoát quay đầu định chạy.

Tiếc rằng đối phương chẳng hề có ý định buông tha cho anh.

Một luồng hàn quang lóe lên, Du Nhân bị ép phải lùi liên tiếp mấy bước, cuối cùng không còn đường lui, tấm lưng dán chặt vào bức tường bao quanh sân viện.

Lưỡi dao sắc lẹm mang theo khí lạnh thấu xương đang tì ngay trên cổ anh, tưởng như chỉ giây sau thôi là sẽ rạch nát yết hầu.

…

May mà, đối phương không tiến thêm bước nữa.

Thấy vậy, Du Nhân chẳng những không sợ mà còn nở nụ cười:

“Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể trò chuyện được mà.”

Anh giơ tay, nhẽ nhàng kẹp lấy thân con dao quân dụng, đôi môi đỏ mấp máy, Du Nhân chậm rãi thốt ra mấy chữ:

“Ngài lính đánh thuê.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thông tin nhỏ về chiều cao:

Du Nhân: 181 cm.

Diêm Tri Châu: 193 cm.