Đến nội dung chính

Chương 15: Hệ thống xuất hiện

admin 777 Chữ Cài Đặt

Thứ hai là vì, tác dụng của linh đan Thanh Tâm Thánh chỉ có một, ngoài việc giúp tu sĩ đột phá Kim Đan, chính là giải độc, hơn nữa chỉ có thể giải độc Huyết Sắc Thực Cốt.

Còn những đan dược giúp tu sĩ đột phá Kim Đan như linh đan Ngũ Chuyển Thăng mà Đại trưởng lão đề cập, độ khó điều chế lại đơn giản hơn linh đan Thanh Tâm Thánh rất nhiều.

Tam trưởng lão nhìn trúng Thi Chỉ Tình sắp đột phá Kim Đan, mà Thiên Diễn Tông đúng lúc không có loại đan dược như linh đan Thanh Tâm Thánh nên mới bịa ra chuyện Lạc Vân Khanh bị nhiễm độc Huyết Sắc Thực Cốt.

Tu vi của Lạc Vân Khanh mới chỉ ở Luyện Khí cấp tám, nàng ta còn lâu mới đột phá Kim Đan, việc nàng ta cầm linh đan Thanh Tâm Thánh không khác gì hoạn quan ngắm mỹ nữ, chỉ có thể nhìn, không thể ăn, hoàn toàn vô dụng.
Cho nên trong trận so tài lần này, Tam trưởng lão và Lạc Vân Khanh đều mất máu, còn Lâm Tiêu thì kiếm đầy một bát!

Lúc Đại trưởng lão đưa đan dược cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã quan sát sắc mặt ông ta, mặc dù Đại trưởng lão rất miễn cưỡng, nhưng đau lòng không quá rõ ràng.

Ừm… tất nhiên là vẫn có chút ít.

Đại trưởng lão nhìn tròng mắt đảo liên tục của Lâm Tiêu, lần đầu tiên cảm thấy bất an khi đối mặt với tâm ma của mình.

Cảm giác này giống như bị một con cáo già thành tinh tính kế, lông tơ trên người ông ta dựng đứng.

Ông ta đưa đồ xong, không đợi Lâm Tiêu nói lời cảm ơn đã bỏ chạy như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo sau lưng.

Nhị trưởng lão thì ai oán nhìn Lâm Tiêu, vẫn không hài lòng với việc Lâm Tiêu bại lộ báu vật của mình.

Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn những đệ tử bị nàng nhìn cho phát hoảng bỏ chạy tán loạn, sợ chạy chậm sẽ bị Đại sư tỷ đột nhiên thay đổi tính tình lừa hết đồ.
Chớp mắt, trước động phủ của Thi Chỉ Tình chỉ còn lại Lâm Tiêu và nàng ấy.

Lâm Tiêu chớp mắt, như thể đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, thành thạo cất phần đan dược của mình vào túi trữ vật.

Nàng thích ý lắc cái túi vài lần, gật đầu tương đối hài lòng.

Nàng thích cảm giác trong túi có tiền thế này.

Sau đó, nàng đi đến trước mặt Thi Chỉ Tình vẫn đang quỳ trên đất.

Vươn tay tới trước mặt nàng ấy.

“Của muội.”

Thi Chỉ Tình hãy còn đắm chìm trong cơn hoảng loạn vì bị vu oan thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trên đỉnh đầu gọi nàng ấy quay về hiện thực, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra trước mắt.

Thi Chỉ Tình ngẩng đầu, không nhìn vào viên đan dược trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt hoàn toàn bị con người Lâm Tiêu chiếm cứ.

Lâm Tiêu đứng ngược sáng, tia nắng chiếu lên lưng nàng làm nhạt đi sự lạnh lùng của nàng, trong mắt Thi Chỉ Tình, Lâm Tiêu như đang tắm trong ánh sáng, tựa một vị thần do trời cao giáng xuống cứu rỗi nàng ấy, xoa dịu trái tim bất an của nàng ấy.
Nếu không có sư tỷ Lâm Tiêu, có lẽ bây giờ nàng ấy đã bị đuổi khỏi Thiên Diễn Tông rồi.

Thi Chỉ Tình không kìm được cảm giác uất ức trong lòng, đứng dậy nhảy vào lòng Lâm Tiêu, ôm chầm lấy nàng.

“Lâm sư tỷ!”

Lâm Tiêu bị cái ôm của Thi Chỉ Tình đẩy lùi một bước, nhanh chóng siết chặt tay để tránh làm rơi viên đan dược.

Cảm nhận vòng tay ôm mình siết chặt, Lâm Tiêu có chút mất tự nhiên, nàng không thích tiếp xúc quá gần gũi với người khác.

Nhưng Nhìn Thi Chỉ Tình khóc như mèo hoa, nghĩ đến trong cốt truyện gốc cô nương này sống sờ sờ bị lột da, cắt gân, nàng thở dài thườn thượt, không giơ tay đẩy Thi Chỉ Tình.

Thậm chí nhìn Thi Chỉ Tình khóc đến toàn thân co giật, nàng lúng túng vỗ nhẹ lưng nàng ấy an ủi.

Chợt, ánh mắt nàng khựng lại, bởi vì nàng nhìn thấy hai hàng chữ trên đầu Thi Chỉ Tình.

[Căn cơ: 6, ngộ tính: 5, tâm chí: 6, phúc duyên: 7, tổng: 24]

[Đánh giá của hệ thống: Điểm thiên phú ở mức đạt chuẩn, tiểu cô nương xinh xắn, có chút thiên phú, cũng ổn.]