Nhị trưởng lão, ngài làm sao mà áp được hai chữ “rộng lượng” này lên bản thân mình vậy.
Bọn họ suýt không nhận ra hai chữ “rộng lượng” mà mình được dạy có nghĩa gì rồi.
Nhìn vào gương quay ngược thời gian trong tay Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão hoảng hốt, Lạc Vân Khanh đứng trong đám đông cũng hoảng hốt.
Hai người không hề biết Nhị trưởng lão còn có bảo vật như vậy.
Không được, tuyệt đối không được để Nhị trưởng lão sử dụng gương quay ngược thời gian!
“Không, không cần đâu…”
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau ba vị trưởng lão, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả quảng trường, bao gồm Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu rất muốn nhìn xem Lạc Vân Khanh này xinh đẹp đến mức nào mà có thể khiến tất cả tuấn nam mỹ nữ trong giới tu chân đều mê mẩn tìm không ra Đông Tây Nam Bắc.
Lạc Vân Khanh đứng trong đám người, mặc một chiếc váy trắng dài, làn da vốn trắng lại càng trở nên nhợt nhạt vì tu vi bị hủy hoại.
Hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt dịu dàng như chứa đựng vạn lời muốn nói, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, che chở cho đóa hoa mong manh này.
Lạc Vân Khanh cắn môi dưới: “Mọi người đừng mắng sư tỷ Chỉ Tình nữa, sư tỷ Chỉ Tình cũng chỉ muốn nâng cao tu vi của mình thôi. Viên linh đan Thanh Tâm Thánh ấy… nếu sư tỷ Chỉ Tình thật sự cần thì cứ lấy đi.”
“Chư vị sư huynh chớ lo lắng, Khanh Khanh không sao đâu, nếu hy sinh Khanh Khanh có thể giúp sư tỷ Chỉ Tình đột phá Kim Đan, Khanh Khanh, Khanh Khanh bằng lòng, khụ khụ…”
Lạc Vân Quỳnh vừa nói vừa ho vài tiếng, một cơn gió lạnh thoảng qua cũng khiến thân thể nàng ta lắc lư theo, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Các đệ tử xung quanh nhìn thấy vậy, xúc động muốn che chở cho Lạc Vân Khanh càng thêm mãnh liệt.
Người đứng đầu các đệ tử nội môn, Lê Dương, kiên quyết đứng ra bênh vực Lạc Vân Khanh.
“Sư muội Vân Khanh đừng sợ, người như nàng ta không đáng để muội thương xót, đã làm ra chuyện bậc này thì phải chuẩn bị tinh thần bị hạch tội, đuổi khỏi tông môn!”
Lê Dương căm ghét, khinh thường nhìn thoáng qua Thi Chỉ Tình đang quỳ trên đất, mỉa mai nói: “Trời cao có mắt, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình, cho dù dùng những mánh khóe gian trá để có được, cuối cùng cũng phải trả lại!”
Nghe hắn ta nói thế, Thi Chi Tình không có phản ứng gì, nhưng trong lòng Lạc Vân Khanh lại cực kỳ khó chịu, lời của Lê Dương vô tình chạm đúng vào nỗi đau của nàng ta.
Nàng ta ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Lâm Tiêu ở đối diện.
Lâm Tiểu đang nhìn nàng ta, nửa cười nửa không như thể nhìn thấu sự chột dạ của nàng ta, trái tim Lạc Vân Khanh bỗng thắt lại, vội vàng quay mặt đi lảng tránh.
Lạc Vân Khanh siết chặt bàn tay trong áo để ép bản thân bình tĩnh, chuyện này chỉ có nàng ta và sư phụ biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết, nàng ta không thể chưa gì đã hoảng sợ.
Lê Dương nói thêm: “Nhị trưởng lão, phiền ngài hãy lấy ra gương quay ngược thời gian, để xem kẻ trộm đồ này còn gì để nói!”
Lê Dương nói xong ngẩng cao đầu, cho rằng lời mình nói rất ngầu, chắc chắn có thể chiếm được thiện cảm của nữ thần.
Ai ngờ, nữ thần của hắn ta lúc này chỉ muốn giết hắn ta.
Lạc Vân Khanh trong lúc sốt ruột đã giựt mạnh tay áo của Lê Dương, ý bảo hắn ta câm mồm đừng nói nữa.