Nhị trưởng lão ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu, không biết làm sao nha đầu chết tiệt này lại biết mình có gương quay ngược thời gian?
Đại trưởng lão và chúng đệ tử thấy thái độ của Nhị trưởng lão là biết Lâm Tiêu không nói dối, trong lúc nhất thời bọn họ vừa tức vừa bực.
Cái tính tham tài của Nhị trưởng lão quả thật hết thuốc chữa, đã là lúc nào rồi, ông có bảo bối như vậy mà còn giấu giếm.
Đại trưởng lão lườm Nhị trưởng lão một cái, Nhị trưởng lão cười ngượng, không cam lòng thò tay vào trong nhẫn trữ vật.
Có lẽ Nhị trưởng lão cảm thấy mình thiệt thòi, ông nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, miệng lẩm bẩm: “Nha đầu nhà ngươi, muốn dùng bảo bối của ta thì phải trả giá, ngươi phải đưa cho ta ba viên, không, năm viên tiên đan thất phẩm!”
Lâm Tiêu vừa xuyên không đến đã nợ Nhị trưởng lão năm viên đan dược thất phẩm, nàng suýt phun một ngụm máu tươi.
Tống tiền cũng không thể tàn nhẫn như vậy!
Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nói: “Chỉ cần Nhị trưởng lão đồng ý cho ta dùng gương quay ngược thời gian, đừng nói là cho ngài năm viên đan dược, ngài cho ta mười viên, ta cũng chấp nhận.”
Nhị trưởng lão nghe nhanh thành “đừng nói là năm viên đan dược, cho dù là mười viên ta cũng chấp nhận”, ông lập tức gật đầu: “Nhất trí!”
Trong lòng ông còn nghĩ, dạo này đệ tử trong tông môn giàu thế hả? Mười viên đan dược thất phẩm nói cho là cho?
Sau đó ông lập tức nhận ra sắc mặt của các đệ tử xung quanh không thích hợp.
“Hửm? Không đúng!”
Vừa nãy Lâm nha đầu nói gì?
Nhị trưởng lão hoàn hồn, không dám tin nhìn Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu tỏ vẻ “ngài đã đồng ý, không thể hối hận”, khiến Nhị trưởng lão tức dựng râu, tóc tai bay tán loạn.
Ông nhớ trước kia Lâm Tiêu đâu có như vậy!
Từ khi nào thì nàng trở nên xảo quyệt và gian manh đến thế!
Nhị trưởng lão chưa kịp mắng, Lâm Tiêu lại đội cho ông thêm một cái nồi.
“Nhị trưởng lão đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không nuốt lời, bắt nạt một đệ tử đúng không?”
Nhị trưởng lão đức cao vọng trọng trong miệng nàng: “…”
Sao ông không nhớ mình đức cao vọng trọng bao giờ?
Chẳng phải đám nhãi ranh trong tông môn suốt ngày gọi ông là hồ ly ngủ gật hả!
Đừng tưởng ông ngủ mà ông không biết gì!
Nhị trưởng lão hết cách, trộm gà không được còn mất nắm gạo đành phải rút một chiếc gương màu xanh lam ra từ trong nhẫn trữ vật, mặt mày buồn thiu.
“Được rồi được rồi, ta không lấy đan dược của ngươi là được chứ gì, hừ, có một trưởng lão rộng lượng như ta, các ngươi nên mừng thầm đi.”
Lâm Tiêu: “…”
Chúng đệ tử: “…”