Tam trưởng lão nghe Lâm Tiêu nói Lạc Vân Khanh vu oan Thi Chỉ Tình, trong lòng giật mình, còn tưởng Lâm Tiêu biết gì đó, nhưng những lời tiếp theo của Lâm Tiêu lại khiến lão yên lòng.
Lão khẽ khan một tiếng, lần nữa kéo sự chú ý về phía mình: “Lâm Tiêu, hiện tại chúng ta đang nói về việc Thi Chỉ Tình trộm đan dược, các đệ tử quả thật không nên coi thường thứ bậc, nhưng điều này cũng chứng minh hành vi của Thi Chỉ Tình quá hèn hạ, khiến mọi người tức giận.”
“Đúng vậy!” Đám người vừa bị Lâm Tiêu mắng cảm thấy mất thể diện, lập tức hùa theo Tam trưởng lão.
Lâm Tiêu bị phản bác cũng không hoảng sợ, thậm chí trong mắt hiện lên một chút hoài niệm.
Kể từ khi giang hồ truyền tai nhau về truyền thuyết của nàng, đã bao lâu rồi nàng chưa gặp được ai dám đấu khẩu với mình như vậy.
Hoài niệm dần biến thành hứng thú.
Dù ở thời hiện đại hay trong giới tu chân, không bàn đến chuyện khác, riêng việc dùng uy thế để dọa người, Lâm Tiêu đứng thứ hai, không ai dám nhận mình đứng thứ nhất.
Dẫu sao, châm ngôn của nàng cũng là: Bánh bao có thể không ăn nhưng khí thế thì nhất định phải có.
Thực lực của mình có thể chưa đủ, nhưng da mặt nhất định phải dày!
Lâm Tiêu nhìn Tam trưởng lão, từ tốn nói lời ẩn ý: “Ăn trộm đan dược ngũ phẩm đã là hành vi hèn hạ gây phẫn nộ, vậy nếu ăn trộm thứ gì đó có phẩm chất cao hơn đan dược, chẳng phải sẽ bị trời phạt sét đánh ư?”
Tam trưởng lão nghe được lời này giật mình thon thót, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu mang theo nghi ngờ.
Nàng nói câu đó có ý gì?
Có phải nàng thật sự biết điều gì chăng?
Lâm Tiêu lười biếng, thật sự không muốn nói bóng nói gió với Tam trưởng lão, nàng nói thẳng: “Người xưa có câu, mắt thấy tai nghe mới là thật, chân tướng là gì, cứ xem sẽ biết ngay.”
“Ta nhớ Nhị trưởng lão có một chiếc gương quay ngược thời gian, lấy nó chiếu vào động phủ tu luyện của Thi Chỉ Tình, xem linh đan Thanh Tâm Thánh xuất hiện như thế nào là rõ.”
Trong nguyên tác, Nhị trưởng lão được miêu tả là người vừa tham tài lại ham ngủ, giống như học sinh cấp ba ngủ không đủ giấc bị ép phải dậy sớm đến trường mỗi ngày, ông là một nhân vật quái đản có thể ngủ ở bất cứ đâu, luôn trong trạng thái lim dim mơ màng.
Gương quay ngược thời gian là thứ mà Nhị trưởng lão tình cờ có được, để tránh bị người khác nhòm ngó, Nhị trưởng lão chưa từng công khai với môn phái.
Nhị trưởng lão đâu thể ngờ Lâm Tiêu cầm kịch bản trong tay, nhìn thấu bí mật nhỏ của mình. Lúc bị nàng điểm danh, Nhị trưởng lão muốn giả chết cũng không được, đành phải bất đắc dĩ mở mắt.