Đến nội dung chính

Chương 3: Đại sư tỷ mỏ hỗn

admin 523 Chữ Cài Đặt

Tên đệ tử bị điểm danh đơ người mất một lúc, không ngờ Lâm Tiêu sẽ đưa ra câu hỏi như vậy, khiến hắn ta vô cùng lúng túng. Chuyện này còn cần ai nói hắn ta nữa sao?

Nhìn thấy hắn ta không nói được gì, khóe môi Lâm Tiêu nhếch lên: “Các người một mực yêu cầu ta đưa bằng chứng nhưng lại không thể giải thích những lời mình nói. Nếu chỉ biết nói suông thì ta cũng làm được.”

“Ta nói linh đan này là Lạc Vân Khanh tự đặt vào động phủ của Thi Chỉ Tình để hãm hại Thi Chỉ Tình, về phần mục đích ấy hả, tại vì nàng ta ghen tỵ với vị trí truyền nhân chính thức của Thi Chỉ Tình, muốn kéo Thi Chỉ Tình rơi đài.”

Nàng chưa nói hết lời đã có người đứng lên phản bác.

“Vớ vẩn!”

“Sư muội Vân Khanh không phải người như vậy!”

Lâm Tiêu nghe bọn họ nói, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu.
Trong nguyên tác, Lạc Vân Khanh mới gia nhập tông môn một năm, còn Thi Chỉ Tình là sư tỷ, thường ngày đối đãi với các đệ tử không đến mức nuông chiều nhưng cũng rất quan tâm.

Vậy mà những người này đã làm gì, Thi Chỉ Tình quỳ trên đất kêu oan, dập đầu đến thâm tím, bọn họ chỉ lạnh lùng đứng xem, còn nàng mới nói Lạc Vân Khanh một câu, bọn họ lập tức nhảy xổ lên phản bác.

Đậu má nhà nó, Thiên Diễn Tông cái chó gì, có một lũ súc vật vô lương tâm như vậy, cứ đổi tên thành Song Tiêu Tông cho rồi.

Lâm Tiêu giơ tay ra hiệu cho các đệ tử đang kích động bình tĩnh lại, chờ bầu không khí dịu xuống, nàng trực tiếp mắng.

“Mới nói nàng ta chút thôi, chưa nói đến các ngươi đâu, các ngươi có thể tố Thi Chỉ Tình trộm linh đan lại không cho ta tố Lạc Vân Khanh vu oan cho Thi Chỉ Tình hả?”
“Thiên vị cũng đã thiên vị rồi, còn ra vẻ công bằng liêm chính cho ai coi, lời hay thì để các ngươi nói, người tốt thì để các ngươi làm, trên đời nào có chuyện ngon như vậy.”

“Hơn nữa, các ngươi luôn miệng nói Thi Chỉ Tình phẩm hạnh bại hoại, vậy phẩm hạnh của loại người chưa rõ chân tướng sự thật đã tùy tiện vu khống, sỉ nhục sư tỷ mình như các ngươi thì tốt đẹp đến đâu hả?”

“Trước khi đuổi Thi Chỉ Tình ra khỏi môn phái, ta thấy cần xem xét có nên trục xuất nhóm đệ tử hỗn xược vô lễ, nói chuyện không nể nang ai như các ngươi hay không mới đúng?”

Im lặng, một sự im lặng bao trùm khắp quảng trường, đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Mọi người có mặt đều khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu, trong ấn tượng của họ, đại sư tỷ luôn nhút nhát, trầm lặng, đã bao giờ mắng người, lại còn chỉ thẳng vào mũi bọn họ mà mắng như vậy đâu.