Đến nội dung chính

Chương 1.2: Đừng Đánh Giá Một Thằng Ăn Bám Qua Cái Cách Nó Ăn Trộm Tiền, Mà Hãy Đánh Giá Qua Bộ Sưu Tập Của Nó (phần 2)

admin 1.289 Chữ Cài Đặt

Shiori im lặng suốt quãng đường. Cô quan sát mọi thứ. Quan sát đám Yakuza đang cúi đầu trước một người bán rau (vì lỡ làm hỏng hàng của bà). Quan sát lũ trẻ con đang chơi bóng chày trong một bãi phế liệu. Quan sát một “Nữ Tu” (không rõ thật hay giả) đang hát thánh ca trước một quán bar người lớn.

Khu phố này… thật kỳ quặc.

Ngay khi chiếc xe cà tàng vừa đỗ xịch trước cửa quán bar Dạ Điệp, cánh cửa gỗ đã bị đá tung ra đánh “rầm” một cái.

Ayane, trong bộ váy đen bó sát khoe đường cong bốc lửa, lao ra như một con thú đói mồi. Nhưng khí chất “chị đại giang hồ” ban sáng đã bốc hơi sạch sẽ. Đôi mắt cô giờ lấp lánh hình trái tim, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

“SHIORI CỦA CHỊ!!!”

BỐP!

Ayane tung một cước sút Kazuya bay thẳng vào thùng rác bên đường, rồi dang hai tay lao tới ôm chầm lấy Shiori, cọ má liên tục vào vai cô em họ.
“Trời ơi bé cưng của chị! Em gầy đi đấy! Đi tàu có mệt không? Cục nợ kia có làm dơ quần áo em không? Chị chuẩn bị sẵn nước tắm rồi, hay chúng ta vào tắm chung đi? Chị sẽ kỳ lưng cho em! Á há há há!”

Ayane bắt đầu thở hắt ra, đưa mũi ngửi ngửi mái tóc của Shiori với vẻ mặt vui sướng tột độ.

Shiori vẫn đứng đơ như khúc gỗ, khuôn mặt vô cảm. Cô dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ, kẹp lấy cổ áo Ayane và đẩy dần ra xa.

“Chị Ayane. Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ. Nhưng mùi khói thuốc và mùi cồn trên người chị… nồng quá.”

“A! Lạnh lùng quá! Nhưng chị thích thế!” – Ayane ôm tim, run rẩy trong sự sung sướng.

“Bỏ cái trò đó đi, bà chị,” – Kazuya đứng dậy, phủi bụi. “Người ta mới đến. Chị làm em nó sợ chạy mất bây giờ.”

“Mày im mồm!” – Ayane lườm Kazuya. “Việc của mày xong rồi. Đi dọn nhà vệ sinh của quán bar đi. Tối nay có khách đặc biệt.”
“Cái gì? Em vừa mới đi đón người về mà?” Kazuya la ó: “Đây là bóc lột sức lao động!”

“Mày có lao động đâu mà bóc lột? Mày đang ăn bám. Đi làm đi, đồ ăn bám!”

“Biết rồi, biết rồi…” – Kazuya lẩm bẩm.

Shiori quan sát hai chị em cãi nhau. Cô nhìn Kazuya, người đang lười biếng vác cây cọ toilet đi. Ánh mắt cô có một chút gì đó rất lạ.

“Kazuya-san,” – Cô đột ngột gọi.

Kazuya dừng lại: “Hửm?”

“Vali của tôi” – Shiori chỉ vào chiếc vali mà Kazuya vẫn đang cầm. “Cảm ơn ông.”

Kazuya nháy mắt: “Không có gì, bà em họ. Chào mừng đến với ổ quỷ.”

Tối hôm đó.

Sau bữa ăn thịnh soạn do chính tay Ayane nấu (và cô ta đã dành trọn thời gian ăn chỉ để nhìn chằm chằm Shiori nhai cơm, thi thoảng lại cười khúc khích chảy cả dãi), Kazuya xoa cái bụng căng tròn, ngửa cổ nhả ra một tiếng ợ to vang vọng cả khu phố.
“Ợ”

Shiori và Ayane đồng loạt dừng đũa.

“Văn hóa để đâu rồi thằng lợn kia?” – Ayane rít lên.

“Rác rưởi.” – Shiori bồi thêm, mặt không đổi sắc.

“Hơ hơ, ăn xong phải ợ mới là tôn trọng đầu bếp chứ! Thôi, cơm no rượu say rồi, xin phép về gác xép cày game đây.” – Hắn đứng dậy, gãi gãi mông định chuồn.

“Đứng lại.” – Giọng Ayane sắc như dao phay. “Mày định đi đâu?”

“Thì… về phòng của tôi?” – Kazuya ngơ ngác.

Ayane nhếch mép cười, một nụ cười mà Kazuya biết là báo hiệu điềm gở: “Ai bảo đó là phòng của mày?”

“Hả?”

Ayane đứng lên, đập bàn một cái rầm. Khí thế bức người tỏa ra lấn át mọi sinh vật trong phòng. Cô khoác tay qua vai Shiori (người đang cố rụt cổ lại), dõng dạc tuyên bố:

“Shiori là cành vàng lá ngọc! Em ấy cần một nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát để học hành! Từ nay, căn gác xép đó là của Shiori!”

Kazuya sốc tới mức cằm rớt chạm đất. “BÀ ĐÙA TÔI À? ĐÓ LÀ THÁNH ĐỊA CỦA TÔI! BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH VÀ TẠP CHÍ ÁO TẮM CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÓ!”

“Vậy mày có năm phút. Dọn sạch đống rác đó ra, hoặc tao sẽ châm lửa đốt hết.” – Ayane châm điếu thuốc, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

“Thế tôi ngủ ở đâu?”

“Cái ghế sô-pha rách ở góc quán kia kìa.” – Ayane hất hàm.

“CÁI SÔ-PHA ĐÓ HÔM QUA VỪA BỊ ÔNG CHÚ SAY XỈN NÔN VÀO MÀ! BÀ ĐỐI XỬ VỚI TÔI CÒN TỆ HƠN CHÓ ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG!”

“Chó sủa còn vui tai, mày mở mồm ra là tao thấy ô nhiễm âm thanh. Sao ý kiến gì không?” – Cô rút thanh kiếm gỗ ra nhắm thẳng mặt hắn.

“Hic…Hic…Tuân lệnh.” – Kazuya quỳ rạp xuống, nước mắt chảy thành dòng, ba chân bốn cẳng phi lên gác.

Shiori ngồi đó, lẳng lặng thở dài. “Chị Ayane. Em ngủ ở sô-pha được rồi.”

“TRỜI ĐẤT ƠI KHÔNG ĐƯỢC!” – Ayane lại chuyển mode biến thái, ôm má uốn éo. “Làn da ngọc ngà của em sao có thể đụng vào cái sô-pha bẩn thỉu đó! Cứ để cái máy lọc rác Kazuya nó dọn, đó là nghĩa vụ của nó!”

Mười lăm phút sau, Shiori mang theo vali bước lên cầu thang gác xép. Cánh cửa mở ra.

Cô đứng hình. Không khí trong phòng đặc quánh mùi tất thối, vỏ mì hộp và sự tuyệt vọng của một thanh niên ế. Khắp phòng là hằng hà sa số những cuốn tạp chí có hình các cô gái mặc thiếu vải vứt lăn lóc.

Kazuya đang quỳ trên sàn, hai mắt đỏ hoe nước mắt, ôm chặt lấy một cái gối in hình thần tượng nhét vào túi ni-lông. Hắn ngẩng lên, nặn ra một nụ cười thảm họa: “Chào… chào mừng bà đến với phòng mới. Cứ tự nhiên nhé, tôi sắp dọn xong đống… tài liệu học tập này rồi.”

Shiori không thèm nhếch mép. Cô bước tới, dùng hai ngón tay nhón lấy một chiếc quần đùi họa tiết con heo vắt vẻo trên đèn bàn.

“Kazuya.” – Cô gọi, nhiệt độ phòng tụt dốc không phanh.

“Hả… hả?”

“Ông…” – Shiori nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một mầm bệnh lậu. “Đúng là thứ rác rưởi tận cùng của xã hội.”

Cô hất cổ tay, ném thẳng cái quần đùi vào mặt Kazuya. Ngay sau đó, với một thao tác nhanh như chớp, cô rút từ trong vali ra một bình xịt khử trùng cỡ bự, ấn nút xịt điên cuồng.

Phụt! Phụt! Phụt!

“Á Á Á! MẮT TÔI! BÀ XỊT CÁI QUÁI GÌ VÀO MẮT TÔI THẾ NÀY?! MÙ RỒI! HỎNG HẾT MÔ HÌNH CỦA TÔI RỒI!” – Kazuya ôm mặt lăn lộn trên sàn, gào thét thảm thiết.

“Diệt khuẩn. Trừ tà. Thanh tẩy rác rưởi.” – Shiori lẩm bẩm như tụng kinh, tay không ngừng xịt thẳng hóa chất vào mặt ông anh họ.

Dưới lầu, Ayane thong thả tự rót cho mình một ly rượu vang, vắt chân chữ ngũ. Lắng nghe tiếng thét chói tai của Kazuya và tiếng xịt thuốc ầm ĩ vọng xuống, cô nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt trái tim lại lấp lánh.

“A!” – Cô thở ra một làn khói. “Có vẻ như gia đình mình sẽ… ồn ào hơn rồi đây.”

[Kết Thúc Chương 1 – Kazuya nước mắt giàn giụa đang cố cứu lấy bộ sưu tập tạp chí của mình, trong khi Shiori (vẫn vô cảm) tiếp tục “thanh tẩy” căn phòng bằng chai xịt khử trùng.]