Đến nội dung chính

Chương 2: Đúng là thiểu năng trí tuệ

admin 553 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiêu hồi tưởng lại cốt truyện, nội tâm nàng lúc này kiểu: “…”

Tác giả viết ra cốt truyện như vậy, hai vị phụ mẫu trong nhà liệu có ổn không?

Thấy Lâm Tiêu đứng đó ngẩn người không nói gì, Đại trưởng lão không nhịn được lên tiếng: “Lâm Tiêu, nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng biện giải cho Thi Chỉ Tình thì mau lui xuống. Ta biết ngươi không muốn Thi Chỉ Tình bị phạt, nhưng tông môn có quy định riêng, Thiên Diễn Tông chúng ta không giữ những kẻ hư hỏng, không có phẩm hạnh.”

“Đệ tử không làm!”

Thi Chỉ Tình quỳ xuống đất, khóc lóc ngẩng đầu kêu oan cho mình: “Đệ tử thật sự không làm! Đệ tử biết rõ linh đan Thanh Tâm Thánh là thuốc cứu mạng của sư muội Vân Khanh, làm sao có thể trộm cơ chứ!”

Tam trưởng lão đưa mắt ra hiệu cho đệ tử đứng bên cạnh, tên đệ tử hiểu ý bước lên trước.
“Không trộm cái gì, chắc chắn là ngươi lợi dụng lúc sư muội Vân Khanh không để ý, lẻn vào động phủ của muội ấy trộm đan dược hòng đột phá Kim Đan, đó là đan dược cứu mạng sư muội Vân Khanh, ngươi lấy nó mà không thấy xấu hổ hả!”

“Đột phá Kim Đan tất nhiên quan trọng, nhưng dùng thủ đoạn như vậy để đạt được, cầm Kim Đan chẳng lẽ không hổ thẹn sao!”

“Đại trưởng lão, mau đuổi nàng ta ra khỏi Thiên Diễn Tông! Người có tâm cơ độc ác, phẩm hạnh suy đồi như vậy hoàn toàn không xứng làm đệ tử của Thiên Diễn Tông, càng không xứng làm sư tỷ của chúng ta!”

Các đệ tử đứng về phía Tam trưởng lão thi nhau hùa theo đồng thanh hô: “Đúng! Đuổi nàng ta ra khỏi Thiên Diễn Tông! Đuổi nàng ta ra khỏi Thiên Diễn Tông!”

Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không. Nghe tiếng hò hét xung quanh, nàng không biết Thi Chỉ Tình nghĩ gì, nhưng bản thân nàng thì không chịu đựng được nữa.
Lúc đọc tiểu thuyết, nàng đã tức anh ách vì tình tiết này. Hiện tại xuyên đến đây, nếu không ra tay trả thù cho bản thân trước kia, chẳng phải là xuyên không uổng phí sao?

Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn quanh, những đệ tử bị Tam trưởng lão mua chuộc thì không nói làm gì, khiến Lâm Tiêu cảm thấy ghê tởm là những đệ tử không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng hùa theo đám đông, hóng chuyện rồi hò hét.

Xem kịch thì xem đi, mấy người hô hào cho ai coi?

Thấy người khác đau khổ, trong lòng mấy người vui sướng vậy sao?

Đúng là thiểu năng trí tuệ.

Gặp kẻ ngu thì phải làm sao?

Tất nhiên là phải đánh cho bớt ngu rồi!

Lâm Tiêu dùng đầu lưỡi đẩy răng nanh, hếch cằm với tên đệ tử đứng ra nói chuyện, giọng nàng bình thản nhưng mang theo áp bách khó tả.

“Này, ngươi nói Thi Chỉ Tình lấy trộm đan dược của Lạc Vân Khanh chỉ để đột phá Kim Đan, ai nói với ngươi như vậy? Là Thi Chỉ Tình ghé vào tai ngươi nói sao?”