Lúc Tịch Thời Quang xoay người chuẩn bị rời đi, Đỗ Quyên cuối cùng không nhịn được hét lớn về phía anh: “Tịch Thời Quang! Anh quên kéo khóa quần rồi!!”
Ngoài sảnh sân bay người qua kẻ lại, tiếng hét của Đỗ Quyên rất nhanh đã thu hút sự chú ý.
Tịch Thời Quang vừa quay đầu lại thì chiếc xe chở Đỗ Quyên đã phóng đi như bay.
Người đàn ông kiêu ngạo như Tịch Thời Quang đương nhiên sẽ không cúi đầu.
Bởi vì, cúi đầu vương miện sẽ rơi mà.
*
Ở bên nhau lâu rồi, Đỗ Quyên dường như đã quên mất sự lạnh lùng vốn có của Tịch Thời Quang.
Thực ra con người anh có lẽ trước giờ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng lạnh nhạt cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Đừng thấy anh lúc trên giường thì nhiệt tình như lửa, nhưng hễ kéo quần lên là lật mặt không quen biết.
Đỗ Quyên trở về từ sân bay, trong lòng cô nghẹn một cục tức, cô không cho tài xế đưa mình đến bệnh viện. Cô vốn tưởng Tịch Thời Quang ít nhất cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại hỏi han, kết quả hoàn toàn là cô tự mình đa tình.
Đỗ Quyên trực tiếp về thẳng phòng làm việc của mình, cố chịu cơn đau ở chân.
Thời đại học, Đỗ Quyên từng theo một nhãn hiệu thiết kế độc lập làm trợ lý thiết kế một năm, thu hoạch được rất nhiều.
Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Quyên không ngừng nghỉ mà cùng bạn thân sáng lập nhãn hiệu ME&MI. Toàn bộ vốn khởi nghiệp của công ty đều do Đỗ Quyên bỏ ra, không để bạn thân góp một đồng nào. Lý do cô hợp tác cùng bạn thân là vì coi trọng năng lực thiết kế của đối phương, không ngờ lại bị chính thói quen đạo nhái của đối phương làm hại. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.
Thực ra ngay từ đầu ý tưởng của Đỗ Quyên đã quá lạc quan, khi sáng lập ME&MI cô chưa từng nghĩ ngành thời trang là một cái hố hút tiền khổng lồ. Ngay cả bạn thân cũng toát mồ hôi hộ cô, thương mại điện tử khó làm, kinh nghiệm khởi nghiệp lần đầu không đủ, quan trọng hơn là vấn đề nguồn vốn.
Trong giới có câu nói nổi tiếng thế này: “Lăn lộn trong làng thời trang đều là những kẻ nghèo rớt mồng tơi, còn nhà thiết kế chính là kẻ khổ sở nhất trong đám nghèo khổ đó.”
Không ai biết vì sao Đỗ Quyên lại có nhiều tiền như vậy, cô không phải người Nam Châu, vòng quan hệ cũng mới tích lũy dần từ đại học. Bạn thân hỏi cô, cô chỉ nói mình là con ông cháu cha, cụ thể giàu cỡ nào thì không ai biết.
Ngoài ME&MI ra, phòng làm việc độc lập của Đỗ Quyên là một nhóm nhỏ hơn chục người do Đỗ Quyên dẫn đầu, bọn họ cùng nhau vận hành truyền thông tự thân, tự kinh doanh cửa hàng trên sàn thương mại điện tử, đặt may riêng.v.v… Hiện tại thu nhập của phòng làm việc vẫn luôn là con số âm, nhưng Đỗ Quyên chẳng mảy may để tâm, mỗi tháng vẫn trả lương đều đặn, phúc lợi tốt đến mức nhân viên ngày đêm cầu khấn trước tượng Quan Công mong phòng làm việc đừng giải tán.
Ở thủ đô, Đỗ Quyên đã chuẩn bị quà cho toàn bộ đồng nghiệp trong phòng làm việc.
Hiện tại sếp tổng trở về, nhân viên đương nhiên xếp hàng hoan nghênh nhiệt liệt.
Đỗ Quyên cười tươi như hoa, nhưng trong lòng lại bị thứ gì đó bao phủ, cảm thấy nghẹn uất đến khó chịu.
Trong lúc đồng nghiệp phấn khích hét lên vì món quà bất ngờ, Đỗ Quyên lại tỏ ra ưu thương. Mua xong đống quà này, cô thật sự hết tiền rồi. Không chỉ vậy, Đỗ Quyên còn nhớ hình như tháng trước mình đã dùng thẻ tín dụng quẹt cái gì đó? Vài ngày nữa hóa đơn về, cô lấy gì mà trả đây?