Đến nội dung chính

Chương 29: Đỗ Quyên, không phải ai em cũng có thể trêu vào, hiểu không?

admin 803 Chữ Cài Đặt

Tại sảnh sân bay người qua kẻ lại, Tịch Tinh Hỏa ngồi xổm dưới đất giúp Đỗ Quyên cởi giày cao gót, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ chân cô. Trong mắt người ngoài, trai tài gái sắc, vô cùng thân mật. Còn nhóm fan vây xung quanh đều dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Đỗ Quyên, cố nén phấn khích muốn hét lên.

Đỗ Quyên không nhịn được muốn tìm hiểu xem người này là ngôi sao nào, sao người thường xuyên lăn lộn trong giới giải trí như cô lại không biết.

Cuối cùng, Tịch Tinh Hỏa ngẩng đầu nhìn Đỗ Quyên, đưa ra kết luận: “Bị bong gân rồi.”

Tịch Tinh Hỏa nói rồi lại giúp Đỗ Quyên xỏ giày cao gót, vẻ mặt rất áy náy: “Tôi đưa cô đến bệnh viện, cô tốt nhất vẫn nên chụp phim. Nếu bị rạn xương hoặc gãy xương thì phải bó bột.”

“Phiền vậy sao…” Đỗ Quyên lộ vẻ mặt đau khổ, biết thế đã về sớm hơn, cô thật sự không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
Đang nghĩ ngợi, Đỗ Quyên đột nhiên phát hiện hai chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, cả người mất trọng tâm.

Tịch Tinh Hỏa không nói tiếng nào đã bế ngang cô lên. Khoảnh khắc ấy, nhóm fan kia thật sự không giữ nổi bình tĩnh, ai nấy đều “ồ” hết cả lên.

“Đừng, tôi tự đi được.” Nói thì nói vậy nhưng Đỗ Quyên vẫn theo phản xạ bám chặt lấy vạt áo Tịch Tinh Hỏa, sợ mình ngã xuống.

Tịch Tinh Hỏa rất kiên quyết: “Cô như vậy không thể đi được, chỉ càng làm bong gân nặng thêm. Tôi bế cô lên xe rồi sẽ đặt xuống, không xa đâu.”

Người này lúc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, đôi mắt giống Tịch Thời Quang đến lạ, khiến Đỗ Quyên sửng sốt rất lâu.

Đỗ Quyên do dự không biết có nên thỏa hiệp hay không, thật ra cô nhảy lò cò một chân cũng đi được, chỉ là tư thế có hơi quái dị.
Không biết là do chột dạ hay gì, Đỗ Quyên cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình, cô theo bản năng nghiêng đầu, thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.

Bóng dáng lạnh lùng xa cách ấy, Đỗ Quyên quá đỗi quen thuộc.

Thầm mến một người, người đó giống như một vật thể phát sáng, dù anh đứng ở đâu, Đỗ Quyên luôn có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Tịch Thời Quang chính là nguồn sáng trong mắt Đỗ Quyên.

Tịch Thời Quang rõ ràng là đã quay lại, tuy Đỗ Quyên không biết anh quay lại để làm gì, cũng không chắc có phải anh đến tìm cô hay không.

Cô không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cảm giác anh dường như không vui.

Sau đó, Tịch Thời Quang sầm mặt sải bước về phía hai người, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp bế Đỗ Quyên từ tay Tịch Tinh Hỏa.
Đỗ Quyên được cưng chiều mà kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng đầy nũng nịu: “Thời Quang…”

Tịch Thời Quang cụp mắt nhìn người trong lòng, mím môi không nói, xoay người đi thẳng ra ngoài sân bay.

Thậm chí, anh hoàn toàn không để ý tới Tịch Tinh Hỏa phía sau.

Trong đầu Đỗ Quyên có chút thắc mắc.

Hai anh em nhà này gặp nhau mà sao còn xa lạ hơn cả người lạ như cô thế? Đến một lời chào hỏi cũng không có?

Trong mắt người ngoài, người đàn ông cao lớn anh tuấn bế cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, khung cảnh cứ như đang quay phim thần tượng.

Tịch Thời Quang trực tiếp bế Đỗ Quyên lên xe, nhưng anh không lên xe, chỉ dùng một tay lười biếng đặt lên thành xe, cúi người nhìn cô: “Đỗ Quyên, không phải ai em cũng có thể trêu vào, hiểu không?”

Đỗ Quyên có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý trong lời nói của Tịch Thời Quang.

Ý anh là, cô cố tình quyến rũ em trai anh sao?

Anh cho rằng cô sẽ dùng chiêu quyến rũ anh vào một năm trước để áp dụng lên em trai anh ư?

Anh coi cô là hạng người gì vậy?

Đỗ Quyên muốn mở miệng biện minh cho mình, nhưng Tịch Thời Quang trực tiếp nói với tài xế ngồi ở ghế lái: “Đi đi.”

Xe khởi động, Đỗ Quyên nhìn Tịch Thời Quang ngoài cửa kính, một lần nữa cảm nhận được sự xa cách gần như lạnh lùng hờ hững của anh. Đường nét gương mặt anh căng cứng rắn, môi mím chặt, không có một biểu cảm dư thừa.

Cứ như thể, tất cả những ấm áp tốt đẹp của ngày hôm qua đều là giả dối.