Trong nhà vệ sinh sân bay.
Đỗ Quyên thoa son màu hồng đất lên đôi môi hồng hào, cuối cùng lớp trang điểm nude tưởng như không trang điểm này cũng coi như hoàn thành.
Cô nhìn mình trong gương, hài lòng nhướng mày, không nhịn được thầm mắng một câu: “Đỗ Quyên ơi là Đỗ Quyên, một đời anh minh của mày đều bị Tịch Thời Quang phá hỏng rồi! Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cần chi phải khư khư cố chấp một nhành cỏ chứ? Hả? Mày nói xem đầu mày có vấn đề không?”
Nói xong, Đỗ Quyên như đã hạ quyết tâm nào đó, cầm túi xách trên bồn rửa mặt, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, chân đi giày cao gót JimmyChoo thuộc bộ sưu tập xuân hè dòng pha lê, dáng vẻ yêu kiều bước ra ngoài. Không may, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã đâm sầm vào một người đàn ông.
Do quán tính, Đỗ Quyên lập tức bị trẹo chân vì giày cao gót, mắt thấy sắp ngã xuống đất, may mà người đàn ông kia cũng có chút tinh ý, kịp giơ một tay giữ cô lại.
“Xin lỗi.”
Hai người cùng ngẩng đầu, sau đó cùng sững lại.
Đỗ Quyên nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có một vạn câu “mẹ kiếp” không kịp nói ra.
Trời đất quỷ thần ơi, người đàn ông này là ai? Sao lại giống Tịch Thời Quang quá thể!
Khuôn mặt này! Đường nét này! Đôi mắt này! Đúng là dọa cô sợ hết hồn nha!
Đỗ Quyên tưởng mình hoa mắt, đầu óc rối thành một nùi, lúc này cô mới nhớ ra Tịch Thời Quang hình như thật sự có một cậu em trai, chỉ là cô chưa từng nghe anh chủ động nhắc tới, nghe nói vẫn luôn ở nước ngoài sinh sống và học tập.
“Cô không sao chứ?” Tịch Tinh Hỏa nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Đỗ Quyên, hỏi.
Khác với Tịch Thời Quang lúc nào cũng nghiêm túc trong bộ vest kinh điển, Tịch Tinh Hỏa ăn mặc rất thể thao, rất thời thượng, tuy đôi mắt tương tự Tịch Thời Quang nhưng không sắc bén bằng.
Chỉ nhìn bề ngoài, người này trông dễ gần hơn Tịch Thời Quang nhiều.
Đỗ Quyên gật đầu, như người thân lâu ngày gặp lại hỏi Tịch Tinh Hỏa: “Cậu có phải em trai của Tịch Thời Quang không?”
Tịch Tinh Hỏa nghe vậy hơi sững lại, gật đầu.
Đỗ Quyên phấn khích nói: “Hôm nay tôi và anh cậu vừa từ trở về từ thủ đô, anh ấy mới rời sân bay trước đó không lâu.”
“Vậy hả?” Tịch Tinh Hỏa có vẻ không mấy quan tâm, khóe miệng khẽ nở nụ cười thân thiện, hỏi Đỗ Quyên: “Chân cô thế nào? Đi được không?”
Đỗ Quyên nghe vậy thử bước hai bước, suýt đau đến kêu thành tiếng.
Cô nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện nhóm con gái mặc đồng phục thống nhất ban nãy đã mò đến đây. Tình huống trước mắt dường như đã rõ ràng, ánh mắt của đám fan này đều đồng loạt đổ dồn lên người Tịch Tinh Hỏa, muốn đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn lịch sự.
Tịch Tinh Hỏa thấy vậy liền ngồi xổm xuống, nói với Đỗ Quyên: “Để tôi xem chút nhé, tôi thường chơi bóng rổ bị thương, cũng coi như có chút kinh nghiệm.”
Đỗ Quyên có chút ngại ngùng, con người cô bề ngoài trông có vẻ rất phóng khoáng, nhưng trong xương lại rất bảo thủ. Để người khác xem vết thương ở chân thì không có gì, nhưng đối phương là em trai của bạn trai mình, cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Hay là đến bệnh viện khám xem sao.”
Đỗ Quyên từ chối, nhưng Tịch Tinh Hỏa lại rất kiên trì.
Cậu ta bày tỏ sự thân thiện, Đỗ Quyên cũng không tiện kỳ kèo mè nheo mãi, đành nhấc chân lên.
Đứng một chân trên giày cao gót vốn chẳng thể vững, Đỗ Quyên chỉ có thể theo bản năng đặt tay lên vai Tịch Tinh Hỏa.