Không lâu sau, chủ đề #Đỗ Quyên đạo nhái# lại có một bước lật ngược hoàn toàn mới.
Sự lật ngược này đương nhiên chẳng phải chuyện gì tốt lành, mà là chuyển từ chủ đề #Đỗ Quyên đạo nhái# sang #Đỗ Quyên bị bao nuôi#.
Nước bẩn hết đợt này đến đợt khác, đúng là chỉ có Noel mới làm ra được.
Đỗ Quyên đang hứng thú xem bình luận trên mạng đánh giá quan hệ giữa cô và Tịch Thời Quang thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Cô cầm điện thoại, đi đến trước cửa sổ sát đất bắt máy.
“Cha…” Đỗ Quyên cung kính gọi.
Đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy nội lực: “Ồ, chị còn biết mình có một người cha à?”
Cuộc gọi này khiến Đỗ Quyên khó chịu hơn nhiều so với chuyện bị tạt nước bẩn đạo nhái trên mạng.
“Dạo này sống dễ chịu quá rồi phải không?” Giọng Chu Khang Thích vẫn như mọi khi, trầm lạnh, mang chút phong thái lãnh đạo quen thuộc.
Không cần đoán, Đỗ Quyên thậm chí có thể tưởng tượng được cha mình giờ này chắc hẳn đang ngồi trên bộ bàn trà gỗ hoa lê Nam Phi thượng hạng, ung dung nhàn nhã uống trà.
Đỗ Quyên không mang họ Chu của cha, mà theo họ Đỗ của mẹ. Vì vậy, nếu Đỗ Quyên không chủ động nhắc tới, sẽ không ai biết cô là con gái của Chu Khang Thích.
Nói đến gia tộc họ Chu thần bí, thực ra cũng là đề tài bàn luận của đủ loại báo chí truyền thông. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, việc làm ăn của nhà họ Chu đã ăn sâu vào các ngành vận tải biển, bất động sản, khách sạn và giải trí. Đến thế kỷ hai mốt, “tập đoàn Chu thị” do người nhà họ Chu chèo lái đã lặng lẽ vươn lên hàng đầu trong danh sách năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất thế giới.
Người ta nói tài sản của nhà họ Chu cũng là một ẩn số, nhưng nếu tính kỹ thì không khó phát hiện đó là một con số thiên văn xa vời tới mức nào.
Có chỗ dựa là nhà họ Chu, Đỗ Quyên đúng nghĩa là sinh ra đã ngậm thìa kim cương Nam Phi.
“Cha…” Đỗ Quyên định xoay chuyển chủ đề.
Đầu bên kia Chu Khang Thích cười khà khà: “Tiếng cha này gọi ngọt thật đấy, nhưng muộn rồi. Cha rất nhân đạo gọi điện thông báo cho chị một tiếng, tất cả thẻ phụ của chị, cha sẽ khóa hết.”
“Đừng mà.” Đỗ Quyên cười giả lả: “Có gì từ từ nói, mình vẫn là người một nhà yêu thương nhau mà cha.”
“Có gì thì chị tới trước mặt cha chị mà nói.”
Chu Khang Thích nói rồi thở dài dịu giọng khuyên bảo: “Tiểu Quyên à, cha chiều con quá rồi phải không? Lần này cha phải nhẫn tâm, cho con nếm thử cảm giác không tiền mua túi mới được.”
“Ối, cha nhầm rồi, sở thích của con không phải mua túi đâu.” Đỗ Quyên không quên đính chính cho mình một câu: “Sự nghiệp của con tuy không bằng cha, nhưng dù sao cũng mở một công ty thiết kế, dưới tay còn phải trả lương nữa!”
“Ồ, vậy à?” Chu Khang Thích cười: “Tiểu Quyên, cha nghĩ con cần hiểu một đạo lý. Ở độ tuổi của con, cha đã chịu không ít khổ cực, có một câu sâu xa cha muốn truyền lại cho con: Người chưa ăn no, chỉ có một nỗi phiền là chưa ăn no; còn người ăn no rồi, sẽ có vô số nỗi phiền khác.”
“?”
Đây là thứ tà môn ngoại đạo gì vậy?
Chu Khang Thích không chút khách khí nói nặng lời với Đỗ Quyên: “Cha thấy dạo này con ăn no rửng mỡ quá rồi! Toàn làm mấy chuyện không ra đâu vào đâu!”
Hai cha con tuy cách xa, nhưng “sự quan tâm” của Chu Khang Thích dành cho Đỗ Quyên chưa từng ít đi, dù sao cũng là viên minh châu nâng niu trong tay ông mà.