Trong lòng Đỗ Quyên âm thầm gạch bỏ hết, lại đưa mắt nhìn về phía sàn diễn.
Show diễn ME&MI lần này thể hiện chủ đề thập niên 70, chọn địa điểm tại một nhà máy bỏ hoang, tạo nên không gian vừa hoài cổ vừa đậm chất kim loại.
Khi bản nhạc jazz vang lên dưới ánh đèn sân khấu, bữa tiệc hiện đại cuồng nhiệt lập tức được trình diễn.
Những người mẫu với chiều cao đồng đều khoác lên mình chiếc quần ống loe, blazer dáng suông, áo da, mũ rộng vành và khăn lụa phất phơ lần lượt bước theo nhịp điệu.
ME&MI năm nay muốn đề cao chủ nghĩa nữ quyền, nhằm tạo dựng hình tượng người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.
Show diễn lần này không chỉ mời đông đảo blogger thời trang trong ngoài nước mà còn có cả những nghệ sĩ đứng đầu giới giải trí trong nước hóa thân thành những người tiên phong thời trang mang sức hút rực rỡ.
Thông thường, hàng ghế đầu của show diễn đều là vị trí ngồi của các ngôi sao, khách mời do thương hiệu mời đến cùng khách hàng VIP.
Đỗ Quyên không phải ngôi sao, nhưng lại là linh hồn của thương hiệu ME&MI.
Ba năm trước, thương hiệu ME&MI được thành lập, Đỗ Quyên là một trong những nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế. Nhưng phần thiết kế ready-to-wear của mùa này Đỗ Quyên không tham gia, cô cũng lười can thiệp.
Chỉ một thoáng lơ đãng, show diễn chưa đầy mười phút đã gần kết thúc. Nhà thiết kế Noel xuất hiện cúi chào cảm ơn, show diễn kết thúc.
Noel vừa xuất hiện, Đỗ Quyên lạnh mặt đứng dậy không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi sàn diễn.
Một cơn gió lạnh ập đến.
Chiếc Maybach đỗ cách đó không xa, sang trọng nhưng kín đáo, thu hút ánh nhìn của mọi người. Biển số xe là một dãy số 8888 khiến người ta phải suy đoán chủ nhân chiếc xe là thần thánh phương nào.
Đỗ Quyên đi giày cao gót bảy phân còn chưa kịp lên xe, Hà Xuân Yên phía sau đã kéo cô lại: “Noel đang gọi cậu ở đằng sau kìa, cậu thật sự không để ý đến cô ta à?”
Đỗ Quyên như không nghe thấy gì, vẻ mặt hờ hững: “Liên quan gì đến tớ?”
Hà Xuân Yên nhún vai: “Hai người có lẽ nên nói chuyện một chút?”
Không biết có phải vì gió lạnh hay không, Đỗ Quyên cảm thấy đầu đau dữ dội, sắc mặt cô tối lại, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng trên sàn diễn vừa nãy, cô uể oải mở miệng nói câu tử tế đầu tiên trong tối nay: “Vu Ngưng Bích chuẩn bị về nước phát triển rồi.”
“Cái gì?” Hà Xuân Yên mở to đôi mắt như đồng xu một nghìn, không dám tin nói: “Mẹ tôi ơi, cơn ác mộng của cậu cuối cùng cũng quay về rồi!”
Đỗ Quyên bất mãn “chậc” một tiếng, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Hà Xuân Yên: “Có biết nói chuyện không hả? Tớ sợ cô ta hồi nào chứ?”