Nàng đương nhiên là đang chê Mục Thì tới muộn. Ván đã đóng thuyền rồi, nếu đã không muốn thì cũng không cần dây dưa rề rà. Nói thật, nàng còn đang sợ đau đây này!
Mục Thì ngạc nhiên, đây là đang xem thường y à?
Vốn dĩ y cho rằng người bị dọa sợ sẽ là Vân Nương. Rốt cuộc đêm tân hôn trượng phu không viên phòng, kẻ khác khẳng định sẽ nói tân nương tử không tốt. Y còn hào phóng giữ lại cho nàng chút thể diện này.
Không ngờ tới, y thế mà lại bị chê bai là không được.
Nam nhân kiêng kị nhất chính là bị nói không được.
Dù kẻ không được thì cũng phải tung hết bản lĩnh ra, nếu không, cứ nhìn tướng mạo cô nương này, giai nhân nhường này mà không đụng vào, kẻ khác e rằng sẽ hoài nghi y bất lực thật.
Vẻ ôn nhu trên mặt y tan sạch, chợt đổi thành bộ dạng giống như muốn nuốt chửng nàng vào bụng, một tay bế bổng nàng lên.
Vân Nương tựa vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của y, có chút kinh ngạc. Nàng căn bản không hề gầy, có một dạo ngất xỉu ở thôn trang, ba nha đầu hợp sức đều nâng không nổi nàng, vậy mà Mục Thì lại có thể bế xốc nàng lên chỉ bằng một tay.
Mục Thì cũng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng đây lại là chuyện bắt buộc phải hoàn thành, trong ổ chăn màn đỏ buông lơi, phu thê ân ái mặn nồng.
Bọn hạ nhân canh giữ ngoài cửa tổng cộng tiến vào đưa nước ba lần, Phúc Quý nhịn không được nghĩ thầm:
Tam gia không phải là không vui sao?
Tại sao tình hình chiến đấu lại kịch liệt như vậy chứ?
Vân Nương ở trong phòng xem như đã cảm nhận được thế nào gọi là khoái cảm. Nàng có chút đau, nhưng không hề có cảm giác xé rách như lời đồn, ngược lại cảm thấy bay bổng như đang bước lên Tây Thiên Cực Lạc, giống như thân thể đã đạt tới đỉnh điểm.
Nàng như đã nếm được hương vị ngọt ngào liền nói với Mục Thì:
“Thật không ngờ tới, loại chuyện này thế mà lại sung sướng như vậy.”
Mục Thì vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, cưỡi ngựa suốt hai ngày còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị chuốc rượu, rồi lại động phòng. Vốn dĩ y tính làm một lần là đủ rồi, nhưng vì sợ bị người ta xem thường nên mới cố đến ba lần. Cứ như vậy, lúc y mệt lả chuẩn bị thiếp đi, nàng thế mà vẫn chưa thỏa mãn.
Y đành phải vờ như mình đã ngủ say.
Vân Nương thấy bên cạnh không có người lên tiếng, liền lặng lẽ nhấc một góc chăn của y, chui lại gần. Nàng còn tự cho là bí ẩn. Mục Thì đành hết cách với nàng, vờ ngủ cũng không xong, đành phải khẽ thở dài.
“Nàng không thấy nóng à?”
Mục Thì trước nay đều ngủ một mình, đặc biệt là khi hành quân đánh giặc bên ngoài, hay lúc một thân một mình phá án, đều là như thế.
Vân Nương lại chu môi:
“Nhưng người ta không mang theo búp bê múa rối tới, đành phải ôm chàng thôi? Nếu không có người để ôm, thiếp sẽ ngủ không yên.”
Nghĩ lại những nữ tử mà Mục Thì từ trước đến nay từng gặp gỡ, đại đa số đều là người tài tình xuất chúng hoặc am hiểu phong tình. Những kẻ giả ngốc làm nũng y cũng từng gặp qua rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô nương nào giống như vậy.
Cứ làm như việc mọi người chiều chuộng nàng là điều hiển nhiên vậy.
“Ừm, vậy nàng sang đây đi.”
Mục Thì đối với người như vậy cũng chẳng còn cách nào khác.
Vân Nương ôm lấy eo y, vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ, gần như là chỗ nàng thích nhất.