Mặt Dương Thế Ngọc càng đỏ hơn: “Đúng vậy.”
Trang Sơ Ngọc đưa hai tay cầm lấy, nhìn cây trâm một cách tỉ mỉ rồi ngước càm nở nụ cười tươi rói với cậu: “Muội thích lắm cảm hơn huynh.”
Công tử trước mắt có dung mạo hiền lành, làn da trắng như nữ tử, đôi mắt thật thà, trông rất có cảm tình.
Trang Sơ Ngọc bị thu hút bởi vẻ ngoài hiền lành của Dương Thế Ngọc, nàng thích những người hay cười, ấm áp.
“Huynh cài trâm lên tóc cho muội có được không?”
Dương Thế Ngọc ngạc nhiên, sau đó tay chân trở nên lúng túng: “Muội… muội, muốn huynh cài dùm muội sao?”
Trang Sơ Ngọc cười để che đi sự xấu hổ, nàng gật đầu, đưa cây trâm cho cậu.
Dương Thế Ngọc vô thức nhận lấy, tim đập thình thịch nhìn búi tóc của nàng.
Trang Sơ Ngọc ngại ngùng chờ đợi.
Cây trâm được cài vào búi tóc của nàng, tiểu cô nương giơ tay chạm lên nó, hỏi cậu: “Có đẹp không?”
Dương Thế Ngọc gật đầu, ấp úng đáp: “Đẹp lắm.”
Vĩnh An từ bên trong chạy ra, núp ở một bên nhìn lén.
Lúc nàng ta đang nhìn chăm chú thì bỗng nhiên có một bóng dáng lướt qua, mùi tuyết tùng lạnh lẽo khiến nàng ta rùng mình một cái.
Lý Nghiêm Trì xuất hiện, đôi nam nữ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Gương mặt âm u, lạnh lẽo như mây đen che khuất mặt trời của Lý Nghiêm Trì đập vào mắt bọn họ.
Cả hai cùng ngơ ngác.
Lý Nghiêm Trì bắt lấy tay Trang Sơ Ngọc, kéo mạnh về phía mình.
Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy biểu cảm của hắn, nàng sợ hãi không dám phát ra âm thanh.
Dương Thế Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, hoảng hốt hành lễ với hắn: “Tham kiến tam hoàng tử.”
Lý Nghiêm Trì giữ chặt cổ tay nàng, thần sắc lạnh lùng nói với cậu: “Ta có chuyện gấp muốn nói với Trang muội muội, xin phép đưa muội ấy đi trước, tạm biệt Dương thế tử.”
Nói xong hắn kéo Trang Sơ Ngọc rời đi.
Tiểu cô nương ngơ ngác bị hắn bắt đi, nàng không dám chống cự, có chút hèn, chỉ dám nhỏ giọng nói: “Muội… muội không đi.”
Lý Nghiêm Trì vẫn không dừng lại, hắn dẫn nàng đến một nơi vắng người.
Trang Sơ Ngọc bị ấn lên vách đá, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cây trâm trên búi tóc nàng.
Nam tử giơ tay rút cây trâm đó ra, nhìn một cái rồi mạnh tay quăng thẳng xuống đất.
Trang Sơ Ngọc giật mình nhét lên, cúi đầu nhìn cây trâm bị gãy làm đôi.
“Trâm của muội.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận chất vấn: “Tại sao lại làm gãy trâm của muội?”
Trang Sơ Ngọc muốn rút tay về nhưng hai cổ tay đều bị hắn siết chặt.