Đến nội dung chính

Chương 11

admin 473 Chữ Cài Đặt

Lý Nghiêm Trì sắp đến tuổi nhập quán, Thuần quý phi muốn sắp xếp vài cung nữ dạy hắn chuyện phòng the.

Nhưng Lý Nghiêm Trì đã thẳng thắn từ chối.

Hắn nói: “Không muốn bị nữ nhân ảnh hưởng đến tâm trí.”

“Hiện tại cũng không có nhu cầu giải tỏa chuyện đó.”

Thuần quý phi vừa có chút lo lắng vừa có chút vui mừng.

Nhi tử đang lớn không ham nữ sắc là chuyện tốt nhưng bà sợ sau này nhi tử không có hứng thú với nữ nhân.

Hôm nay trên bàn ăn, Vĩnh An lại kể về chuyện trong lớp học.

Đến đoạn nào đó, nàng ta bỗng nhiên đè nén giọng xuống: “Mẫu phi có biết gì không?”

“Trang Sơ Ngọc đang thích một tiểu công tử học ở lớp bên cạnh.”

“Hôm nay con đã nhìn thấy nó tặng một rương điểm tâm cho người ta đó.”

Thuần quý phi có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Con có biết công tử nhà nào không?”
“Con…”

Rầm…

Đôi đũa trong tay Lý Nghiêm Trì đập mạnh xuống bàn và gãy làm đôi.

Vĩnh An sợ hãi, ngậm chặt miệng lại.

Lý Nghiêm Trì mặt lạnh như tiền, thốt ra một câu: “Không ăn thì biến về tẩm cung của muội đi.”

“Đừng ở đây làm phiền người khác.”

Vĩnh An há hốc miệng, nước mắt lập tức dâng lên nàng ta tủi thân nói: “Muội còn chưa nói xấu nàng ta nửa câu mà sao ca ca lại mắng muội?”

Thuần quý phi lên tiếng xoa dịu hai người: “Được rồi, được rồi hai đứa mau ăn đi.”

Bà gắp đồ ăn vào bát cho cả hai, Vĩnh An mếu máo cầm bát lên, Lý Nghiêm Trì ăn thêm vài miếng thì xin phép trở về tẩm cung.

Hắn không đi thẳng về tẩm cung của mình mà đi về một hướng khác.

Tiểu thái giám khom lưng đi phía sau lưng hắn, cẩn thận lên tiếng: “Chủ tử đây hướng tới Phượng Nghi Cung, người định đến thăm hoàng hậu sao?”
Bước chân Lý Nghiêm Trì dừng lại, gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo lại, Lý Nghiêm Trì nhận ra, trên đoạn đường không biết trước tương lai này chỉ có một mình hắn, cô độc, lạnh lẽo.

Hắn đứng im một lúc rồi quay đầu đi về hướng ngược lại: “Về cung thôi.”

Vừa bước ra khỏi lớp học, Trang Sơ Ngọc liền nhìn thấy một người đang đứng chờ mình.

Gò má nàng đỏ lên, chậm rãi bước tới: “Dương thế tử.”

Dương Thế Ngọc ngại ngùng nhìn nàng rồi lấy từ trong tay áo ra một cây trâm: “Hôm… hôm qua, ta theo mẫu thân đi mua nữ trang, thấy cây trâm này đẹp quá, liền nghĩ ngay tới muội.”

“Ta… ta tặng muội này, muội có thích không?”

Trang Sơ Ngọc không tin, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu hỏi lại: “Huynh tặng cho muội sao?”