Đến nội dung chính

Chương 10

admin 482 Chữ Cài Đặt

Sau khi Trang Sơ Ngọc bước sang bảy tuổi, nàng bắt đầu vào lớp nữ học.

Buổi tối đêm đó, hoàng hậu chuẩn bị sách vở cho nàng, bà cẩn thận sắp xếp từng ngón đồ đặt vào trong hộp gỗ của nàng, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.

Hoàng thượng lặng lẽ đi vào, đã đứng đó nhìn bà một lúc lâu.

“A, hoàng thượng.”

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bà mới phát hiện ông đang ở đây.

Hoàng thượng đi tới, nắm tay bà đặt vào lòng bàn tay mình: “Đang chuẩn bị đồ cho Ngọc nhi ngày mai đến lớp sao?”

Hoàng hậu mỉm cười: “Đúng vậy.”

Nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, bà hỏi: “Bệ hạ có tâm sự sao?”

Ông ấy thở dài: “Ngôi vị thái tử còn trống, đại thần trong triều đình theo phe người này theo phe người kia, đấu đá nhau đến sức đầu mẻ trán khiến ta thật bực mình.”
Hoàng hậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai ông: “Chuyện chia bè kéo phái trên triều đình từ xưa giờ đều có, nhưng người chiến thắng cuối cùng phải là một người thật sự xứng đáng.”

Bà im lặng vài giây, sau đó giọng nói trầm xuống: “Cũng tại thần thiếp không sinh được con, không sinh được đích tử cho người, mới khiến triều đình rơi vào thế hỗn loạn, các hoàng tử đấu đá nhau như vậy.”

Nếu hoàng hậu sinh được nhi tử, đứa trẻ đó định sẵn sẽ là thái tử.

Hoàng thượng lắc đầu, giang tay ôm lấy bà: “Không phải lỗi của nàng, là nàng đã cứu mạng ta, nàng phải nhớ điều đó.”

“Vâng, thiếp nhớ.”

…

Ngày hôm sau, Trang Sơ Ngọc hớn hở đến lớp học, vừa bước vào bên trong nàng đã chạm mặt Vĩnh An.

Vĩnh An trừng mắt nhìn nàng, tiểu cô nương liền lùi về sau hai bước.
Vì nàng là nhỏ tuổi nhất trong lớp nên được sắp xếp ngồi ở hàng đầu tiên, sau lưng là ánh mắt như dao găm của Vĩnh An.

Trang Sơ Ngọc căng thẳng, cúi gằm mặt xuống.

Vĩnh An ghim chuyện này trong lòng, tối về trên bàn ăn nàng ta mét hết với Thuần quý phi.

“Mẫu phi, con nhỏ đó ỷ có hoàng hậu nương nương chống lưng nên dám ngồi lên phía trước con.”

Thuần quý phi vỗ lên mu bàn tay của nàng ta, từ tốn nói: “Chỉ là một chỗ ngồi, con ráng nhịn một chút.”

Từ sau lần đó, Thuần quý phi cũng không còn bênh nàng ta như trước.

Vĩnh An tức giận mà không thể làm được gì.

Lý Nghiêm Trì ăn xong, hắn bỏ đũa xuống rồi đứng dậy nói: “Con ăn xong rồi, xin phép mẫu phi về tẩm cung trước.”

Thuần quý phi vội nói: “Lát nữa ta sẽ cho người mang ít đồ ăn đến cho con ăn khuya nhé, con nhớ đừng học hành quá sức.”
“Đa tạ mẫu phi.”