Lý Nghiêm Học đã nhường phần bánh của mình cho muội muội khác, nên bây giờ chỉ còn mỗi đĩa của Lý Nghiêm Trì là còn bánh.
Trang Sơ Ngọc nhìn đĩa bánh đầy ấp của hắn, nước miếng chảy ròng ròng.
Nàng chộp lấy y phục hắn, kéo kéo.
Lý Nghiêm Trì hạ mắt nhìn nàng, tiểu cô nương chóp chóp đôi mắt to tròn.
Hắn nhìn nàng rồi dời mắt nhìn đĩa bánh trước mặt mình.
Lý Nghiêm Trì cầm đĩa bánh lên, tiểu cô nương hớn hở tưởng được ăn, không khống chế được mà dậm dậm hai chân.
Nhưng Lý Nghiêm Trì đưa toàn bộ đĩa bánh cho Vĩnh An.
Vĩnh An ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ nhận lấy: “Đa tạ ca ca.”
Hắn thu tay về, cúi đầu nhìn tiểu cô nương dưới chân.
Trang Sơ Ngọc há miệng nhìn theo dĩa bánh rồi quay đầu nhìn hắn, nàng ngậm miệng lại, bắt đầu mếu như sắp khóc.
Lý Nghiêm Trì không để tâm, hắn lên tiếng: “Mẫu hậu Trang muội muội đang lén xin điểm tâm.”
Hoàng hậu ngạc nhiên, nghiêng người nhẹ liền thấy nàng, ma ma vội vàng chạy tới dắt nàng về chỗ cũ.
Nước mắt rơi xuống, Trang Sơ Ngọc vừa đi vừa quay đầu nhìn hắn, tiểu cô nương còn nhỏ nên không biết che giấu sự tức giận trong đáy mắt.
Lý Nghiêm Trì đã không còn quan tâm đến chuyện nàng có giận mình hay không, cũng không muốn thân thiết với nàng nữa.
…
Càng lớn sự kỳ vọng của hoàng thượng đối với các hoàng tử của mình càng nhiều hơn.
Lý Nghiêm Trì luôn phải cố gắng hết sức, ngay cả lúc bệnh hắn cũng đọc sách, không muốn lãng phí một giây thời gian nào.
Hoàng hậu dắt Trang Sơ Ngọc đến thăm hắn.
Từ lúc bước vào cửa nàng chỉ đứng nép bên cạnh bà, hoàng hậu hỏi han bệnh tình của hắn.
Lý Nghiêm Trì cười nhẹ nói mình không sao.
Hoàng hậu kéo Trang Sơ Ngọc đến trước giường, nói với nàng: “Ngọc nhi chúc ca ca hết bệnh đi.”
Trang Sơ Ngọc mặc y phục màu hồng phấn, tóc búi củ tỏi xinh xắn.
Nàng nhìn hắn, hai má phồng lên, phụng phịu ra mặt.
Lý Nghiêm Trì biết nàng không thích mình, nhưng hắn lại thích nhìn bộ dạng của nàng khi bị hoàng hậu ép nói chuyện với mình.
“Ngọc nhi chúc ca ca mau chóng khỏi bệnh.”
Hoàng hậu mỉm cười: “Sắp tới sinh thần bảy tuổi của Ngọc nhi, con phải khỏe lại để tham dự có biết không?”
Lý Nghiêm Trì hơi cúi người: “Vâng, nhi thần sẽ cố gắng hết bệnh.”
Hoàng hậu hỏi thăm thêm một chút thì bãi giá về Phượng Nghi Cung, Trang Sơ Ngọc nắm tay bà lon ton chạy theo.
Lý Nghiêm Trì nhìn nàng cho đến khi khuất bóng.
Mới đó hài tử ngày nào đã sắp bảy tuổi, nàng thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không thay đổi cái nhìn với hắn.
Nàng vẫn ghét hắn như vậy.