Đến nội dung chính

Chương 7

admin 672 Chữ Cài Đặt

Cô chợt nhớ đến lời người chị họ ở thế giới trước từng nói: Đàn ông môi mỏng đa phần đều là kẻ bạc tình.

Mạn Ninh chủ động cúi người nhẹ, đưa tay ra bắt tay hắn.

Bàn tay người đàn ông ấm áp và tràn đầy lực lượng. Theo khoảng cách tiến lại gần, một mùi hương gỗ tùng thanh mát sau cơn mưa tuyết lập tức xông vào cánh mũi. Khoảnh khắc da thịt va chạm, cô có thể cảm nhận rõ đối phương đang cố thu lại luồng khí chất áp đảo của mình, thứ uy áp vốn dĩ sinh ra đã thuộc về kẻ trị vì.

Dù không làm gì thêm, đôi mắt lạnh lẽo kia chỉ cần đăm đăm nhìn xuống xem xét cô từ trên cao cũng đủ để đâm xuyên qua lớp xương thịt mỏng manh, chạm đến tận cùng linh hồn của Mạn Ninh.

Mạn Ninh bất chợt nhớ đến người đàn ông đã ép cô vào đường cùng ở nguyên tác.
Nhịp thở cô bỗng khựng lại, một nỗi sợ hãi từ bản năng lập tức trỗi dậy.

“Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu. Trên đường kẹt xe quá nên tôi đến hơi muộn.”

Giọng nói người phụ nữ dịu dàng nhưng lại vương chút cuống quýt. Nam chính gạt ánh mắt qua lồng ngực đang dồn dập phập phồng vì chạy vội của cô. Từ góc nhìn của hắn, phần da thịt trắng nõn ẩn hiện dưới chiếc cổ áo lấp ló bên dưới hiện ra rõ mùng một. Hắn bất động thanh sắc dời tầm mắt đi nơi khác.

“Không sao, vào thôi.”

Giọng hắn lạnh lẽo, trầm đục, chẳng mảy may để lộ chút cảm xúc nào.

Sau khi hai người yên vị không lâu, các món ăn đã được dọn ra đầy đủ. Trong không gian tĩnh lặng có phần ngột ngạt, Phó Dịch Xuyên đĩnh đạc nhìn người phụ nữ đang có phần gượng gạo ở đối diện, từ tốn cất lời: “Thời gian có hạn nên tôi chưa kịp hỏi qua sở thích của cô, đành gọi vài món đặc sản ở đây.”
Tông giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng lại tỏa ra áp lực khiến người khác không thể chối từ.

Mạn Ninh theo bản năng đáp lời: “Không sao đâu, tôi không kén ăn.”

Đúng vậy, cô chính là kẻ hèn nhát như thế đấy.

Ánh đèn ấm áp của nhà hàng tỏa bóng xuống mặt bàn, nhưng chẳng thể xua tan nổi đám mây mù đang phủ kín tâm trí Mạn Ninh.

Dưới gầm bàn, những ngón tay cô siết chặt đến mức ngả màu trắng bệch. Đặc biệt là mỗi lần ánh mắt Phó Dịch Xuyên vô tình lướt qua, cô lại như bị bỏng mà vội vã rủ mi mắt xuống, theo bản năng né tránh cái nhìn của hắn.

Tất cả những cử chỉ đó đều không qua nổi đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông đối diện.

Gương mặt tuấn tú của hắn quanh năm hiếm khi gợn chút biểu cảm, luôn giữ vẻ hờ ơ, bình thản. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, vô hình trung càng làm cho dáng vẻ lúng túng của Mạn Ninh trở nên thiếu tự nhiên và kém khoáng đạt.
Giả vờ giả vịt cái gì chứ!

Dù ngoài mặt không tỏ thái độ, trong lòng Mạn Ninh đã thầm bĩu môi bất bình, nhưng tấm lưng vẫn không tự chủ được mà sống thẳng lên.

Phó Dịch Xuyên quan sát người phụ nữ đối diện, hoàn toàn không có ý định chủ động mở lời tạo đề tài. Cuộc xem mắt này vốn dĩ chỉ là sự áp đặt từ gia tộc, người nhà đã hứa chỉ cần hắn xuất hiện lần này thì về sau sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của hắn nữa.

Nói cũng lạ, bản thân hắn từ trước đến nay vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện tình cảm. Có điều đã đến độ tuổi này, việc tính đến chuyện lập gia đình cũng là điều hợp lý.