Tuổi thọ của Tống Lạc cũng hiện rõ trong trò chơi, dữ liệu lúc này hiển thị anh còn 28 ngày.
Tống Lạc mở cửa hàng, dạo một vòng và nhận ra tuổi thọ quả nhiên có thể đổi bằng tích điểm.
1 điểm đổi được 10 ngày. Điểm tối đa mỗi màn chơi là 100, mà màn vừa rồi Tống Lạc được 99 điểm.
Nhưng điều Tống Lạc không ngờ tới là tiền đạo cụ và quà tặng từ cư dân mạng lại lên tới hơn 9000 điểm.
Tống Lạc vung tay một cái, bỏ ra 1000 điểm để gia hạn mạng sống thêm một vạn ngày.
Khi thanh tiến trình hiển thị tuổi thọ được kéo dài ra, Tống Lạc mỉm cười mãn nguyện.
Lúc này, ở góc dưới bên trái trang cửa hàng, biểu tượng cái ba lô cứ nhấp nháy liên tục và rung lên.
Tống Lạc vừa bấm mở, hai món đồ hiện ra.
[Ting! Bản đồ Bao La Vạn Tượng, có thể thu nạp một ngàn NPC.]
[Ting! Nơ Bướm Sức Mạnh, tăng thêm sức mạnh gấp ba lần bản thân cho ký chủ.]
Hai thông báo liên tiếp khiến Tống Lạc vô cùng bất ngờ. Đây là những thứ mở ra từ hộp quà may mắn trong trò chơi ở trung tâm thương mại.
Ban đầu anh cứ ngỡ tấm bản đồ này chỉ là loại bình thường, không ngờ lại là Bản đồ Bao La Vạn Tượng có thể chứa được NPC.
Tống Lạc mở bản đồ ra, một thị trấn 3D hiện lên trước mắt. Trước cửa một căn nhà, Chu Sương Nghi đang dắt Tiểu Bảo chơi đùa.
Tiểu Bảo thấy Tống Lạc liền vui mừng vẫy tay với anh.
“Ôi chu choa, con trai của ba đây rồi.”
[Thị trấn Bao La Vạn Tượng, diện tích hiện tại 3 héc – ta, đã mở khóa 10 căn biệt thự nhỏ, các cơ sở hạ tầng khác chờ ký chủ dùng tích điểm để mua.]
[Quỷ đỏ Chu Sương Nghi, cấp A. Tiểu Bảo, cấp D.]
Tống Lạc sướng rơn. Vốn dĩ anh đã rất lưu luyến đứa con trai hờ này, cứ tưởng phó bản bị mình đánh nát thì các NPC cũng biến mất sạch rồi chứ.
Tống Lạc nhìn lướt qua thị trấn, thấy mười căn nhà đang sáng đèn, đó là phạm vi hoạt động của các NPC. Còn rất nhiều công trình khác vẫn đang ở trạng thái màu xám và bị khóa.
Thế này sao được, có thể để ai chịu thiệt chứ tuyệt đối không thể để con trai mình chịu thiệt.
Công viên giải trí: 1000 điểm, mở khóa! Siêu thị: 1500 điểm, mở khóa! Bể bơi cho trẻ con rèn luyện sức khỏe: mở khóa! Lego: 2000 điểm, mở khóa! Tiệm gà rán: mở khóa! Cửa hàng quần áo: mở khóa!
Sau một hồi thao tác, Tống Lạc chỉ còn lại 10 điểm.
Chu Sương Nghi cảm kích nhìn Tống Lạc, Tiểu Bảo thì vui sướng khôn xiết: “Cảm ơn ba, cảm ơn ba!”
Chu Sương Nghi dắt Tiểu Bảo đi công viên chơi. Tống Lạc đóng bản đồ lại, anh quá đỗi hài lòng với trò chơi này. Nó hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Anh vốn nghĩ trò chơi hẹn hò thì cũng giống như trên tivi thôi, khách mời ra ngoài hẹn hò rồi làm mấy cái hoạt động vớ vẩn.
Nhưng trò chơi này thực sự mang lại cho anh bất ngờ cực lớn. Cốt truyện mới mẻ kích thích, thiết lập nhân vật thú vị. Cả quá trình trải nghiệm nhập vai không chỉ giúp anh tận hưởng cảm giác làm chồng làm cha, mà còn tiện thể đánh mấy con quỷ nhỏ, thỏa mãn bản tính thích tìm tòi cảm giác mạnh của mình.
Đây đúng là trò chơi được đo ni đóng giày cho anh mà.