[Vãi thật, thao tác gì thế này, chưa thấy bao giờ luôn.]
[Nhưng xét về cấp độ, Vương Hoành cao hơn Chu Sương Nghi nhiều mà, sao cô ấy đánh lại được?]
[Mấy ông tầng trên nhìn kỹ cái váy đỏ Chu Sương Nghi đang mặc đi, không thấy nó đáng sợ à?]
[Vãi chưởng, Chu Sương Nghi thăng cấp thành Lệ quỷ Áo đỏ rồi!]
Vương Hoành sau khi bị quăng vào tường thì nhìn Chu Sương Nghi, khuôn mặt xanh tím càng thêm phồng trướng: “Con tiện nhân kia, mày dám ra tay với tao?”
Trong hàng trăm lần trò chơi lặp lại, Chu Sương Nghi đã bị Vương Hoành và Vương Trác hành hạ đến chết bấy nhiêu lần. Vì quá sợ hãi nên dù có hóa thành quỷ, cấp độ của cô cũng không cao bằng hai gã kia.
Còn những người chơi trước đây, miệng thì nói giúp cô nhưng thực chất chỉ muốn moi thông tin.
Chẳng có ai như Tống Lạc, vì cô mà sẵn sàng đối đầu với Vương Hoành, cũng chẳng ai sẵn sàng thay tim cho con cô.
Chu Sương Nghi muốn báo đáp anh: “Tôi không để ông làm hại anh ấy đâu.”
Tống Lạc bĩu môi: “Cảm động quá, hóa ra cuộc sống sau hôn nhân cũng tuyệt vời thế này.”
“Vợ ơi, gã này bắt nạt anh!”
Chu Sương Nghi nghe Tống Lạc nói bị bắt nạt thì nổi trận lôi đình, khuôn mặt trái xoan bỗng chốc ngoác rộng thành cái miệng đỏ lòm máu me lao về phía Vương Hoành.
Hai con lệ quỷ lao vào xâu xé nhau. Nhờ có sự tăng cường sức mạnh từ chiếc váy đỏ, cấp độ của Chu Sương Nghi hiện giờ đã ngang ngửa với Vương Hoành.
Chu Sương Nghi trút toàn bộ cơn giận tích tụ từ hàng trăm màn chơi lên người Vương Hoành, cô trở nên hung hãn vô cùng.
Tống Lạc vớ lấy nắm hạt điều y tá để quên trên bàn trực, ngồi nhai rôm rốp.
Đã thế còn không quên cổ vũ: “Vợ giỏi quá, vợ cố lên, vợ ơi bứt trụi nó cho anh!”
Phòng livestream số 7 đón nhận lượng người xem kỷ lục từ trước đến nay, lấn át cả phòng livestream của “ông hoàng trò chơi” Lục Trừng.
Lượng quà tặng cũng đứng đầu bảng trong cùng khung giờ.
[Chị em ơi, mau sang xem phòng số 7, NPC lệ quỷ đang choảng nhau kìa.]
[Chưa bao giờ thấy cảnh này luôn, phê quá.]
[Haha, Chu Sương Nghi đỉnh quá, cố lên chị ơi! Trước đây xem phó bản này tôi toàn mơ cảnh chị vùng lên đập cho lão Vương Hoành một trận, không ngờ giờ được thấy thật.]
[Eo ơi, hiện trường máu me bạo lực quá, nhưng mà tôi thích.]
[Có ai nhìn Tống Lạc không, ông nội này xem kịch không trả tiền à?]
Mười lăm phút trôi qua, hai bên vẫn đang đánh nhau kịch liệt, nhưng Chu Sương Nghi bắt đầu có dấu hiệu yếu thế.
Các người chơi khác thì đang trải qua những giây phút vô cùng khổ sở.
Vương Kiến Nghiệp trốn trong chùa, Triệu Uyển Như nấp ở một khách sạn, Chu Minh Triết thì rời bệnh viện sang tòa nhà đối diện.
Từ mười hai giờ đêm, thế giới này không còn bóng người nào ngoại trừ những NPC hóa quỷ.
Chu Minh Triết cầm ống nhòm nhìn về phía bệnh viện, vừa thấy lệ quỷ là sợ muốn rớt tim.
Anh ta mồ hôi vã ra như tắm, không ngừng cúi xuống nhìn đồng hồ: “Mười lăm phút rồi, còn mười lăm phút nữa.”
Còn cậu tân binh may mắn Vương Khiêm lúc này đang đứng ở sảnh trò chơi, nhìn cảnh lệ quỷ đánh nhau mà mặt cắt không còn giọt máu!
“Đây… đây mà là trò chơi cấp sơ cấp á?”