Đến nội dung chính

Chương 27

admin 624 Chữ Cài Đặt

Tống Lạc ngồi lại trông chừng Tiểu Bảo. Mười một giờ năm mươi chín phút, bệnh viện đột nhiên lạnh toát.

Đèn trên tường bắt đầu nhấp nháy, bầu không khí trở nên quỷ dị, những y tá trực đêm lúc nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hành lang dài dằng dặc tưởng như không có điểm dừng, những tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp nơi.

[Vãi, bắt đầu rồi à? Sợ quá đi mất.]

[Á á á, tôi không muốn Tống Lạc chết đâu, anh ấy đẹp trai thế này tôi xem vẫn chưa chán mà.]

[Vương Hoành sắp đến rồi, xin tổ tiên phù hộ cho phòng chat này với.]

Đúng mười hai giờ, Vương Hoành xuất hiện.

Da dẻ gã xanh tím, cơ bắp cuồn cuộn làm rách toạc bộ vest trên người, nhãn cầu lồi ra như hai bóng đèn, miệng ngoác rộng đến tận mang tai.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Lạc, gã cười, để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm.
Mỗi khi gã nói chuyện, nước dãi lại chảy ròng ròng.

[Vãi thật, sao Vương Hoành lại thành ra thế này? Lần trước tôi xem phó bản này đâu có như vậy.]

[Chắc là do giai đoạn đầu oán khí tích tụ quá sâu nên giờ bị đột biến rồi.]

[Không nỡ xem nữa, anh đẹp trai Tống Lạc sắp bị xé thành mảnh vụn rồi.]

Vương Hoành vừa cười vừa chảy nước dãi, Tống Lạc nhíu mày đầy ghê tởm.

Lệ quỷ Vương Hoành thong thả tiến lại gần, lần này gã không định truy sát ai khác, gã sẽ dùng toàn bộ ba mươi phút này để hành hạ Tống Lạc.

Vương Hoành nghiêng đầu: “Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?”

Tống Lạc: “Bắt đầu từ mẹ anh đi.”

[Đến nước này rồi mà miệng Tống Lạc vẫn còn cứng thế.]

[Chứ không lẽ quỳ xuống xin tha? Xin cũng chẳng ích gì, chắc anh ấy cũng buông xuôi rồi.]

[Sao không chạy đi chứ, cứ đứng đực ra đấy làm gì không biết.]
Nhãn cầu như bóng đèn của Vương Hoành khựng lại, khóe miệng đang ngoác ra bỗng khép lại, gã nghiêng cổ phát ra những tiếng xương cốt vặn vẹo “răng rắc”.

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Vương Hoành đột nhiên phấn khích: “Ta đến đây!”

Dứt lời, lệ quỷ Vương Hoành lao tới, những ngón tay khẳng khiu như cành khô mọc ra bộ móng đen dài mười phân, nhắm thẳng vào mắt Tống Lạc mà móc tới.

Khán giả trong phòng livestream sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Vương Hoành đột nhiên không cử động được nữa.

Eo của Vương Hoành đã bị những sợi tóc quấn chặt, lệ quỷ áo đỏ Chu Sương Nghi đã xuất hiện.

Tống Lạc cũng nhận ra, sau khi biến thành lệ quỷ, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch và đôi môi đỏ rực, Chu Sương Nghi trông không khác gì lúc bình thường.
Trong phó bản 1386 này, lệ quỷ mạnh nhất là Vương Hoành, tiếp theo là Vương Trác, và cuối cùng mới là Chu Sương Nghi.

Vì lần này Tống Lạc mang thân phận “Vương Trác” nên lệ quỷ Vương Trác đã bị ẩn đi.

Trong hàng trăm lần trò chơi lặp lại trước đây, các NPC khi hóa quỷ đều trực tiếp đi truy sát người chơi, chưa bao giờ thấy cảnh lệ quỷ đánh nhau với lệ quỷ cả.

Chu Sương Nghi vung tóc một cái, Vương Hoành bị quăng mạnh vào tường.

Tống Lạc nhìn thấy nhãn cầu của Vương Hoành suýt rơi ra ngoài, không nhịn được mà bật cười.

Nhưng phòng livestream thì nổ tung: [Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?]

[Lệ quỷ không phải cùng một phe sao? Sao lại đánh nhau được?]