[Một ông dám nói, một ông dám tin, tôi cũng quỳ lạy hai thanh niên này luôn.]
[Cái cậu Vương Khiêm ngố tàu này không biết hay sao, cậu ta chỉ được đoán một lần duy nhất thôi, nếu đoán sai là bị hệ thống biến thành NPC luôn đấy.]
[Phó bản 1386 cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.]
Mấy người chơi còn lại đều đang đoán xem Vương Khiêm đã vượt ải bằng cách nào.
Vương Kiến Nghiệp: “Cậu ta đoán đúng kẻ giết Chu Sương Nghi rồi sao?”
“Không thể nào, cậu ta là tân binh, có tiếp xúc với nhân vật chính mấy đâu mà đoán được?”
Mọi người không dám đoán bừa, chỉ đành đợi đến mười hai giờ đêm.
Chuyên gia phẫu thuật mà Tống Lạc tìm cho con của Chu Sương Nghi bắt đầu làm việc từ hai giờ chiều. Sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Tiểu Bảo được đẩy ra ngoài.
Khi Chu Sương Nghi nghe bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, cô đã khóc vì vui sướng, con trai cô cuối cùng cũng ổn rồi.
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Để theo dõi tình trạng của Tiểu Bảo, cậu bé sẽ được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trong vòng 24 giờ đầu. Chu Sương Nghi đã túc trực cả ngày, vì lo lắng nên cô cũng chẳng thiết ăn uống gì, Tống Lạc đã mua cháo cho cô.
Chu Sương Nghi ngồi thẫn thờ nhìn Tiểu Bảo qua lớp kính, Tống Lạc mở hộp cháo đặt trước mặt cô.
Bát cháo hải sản nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt.
Chu Sương Nghi có chút thảng thốt.
Tống Lạc nói: “Cô ăn chút gì đi.”
Anh nói tiếp: “Tôi biết cô lo cho Tiểu Bảo, nhưng sức khỏe của cô cũng quan trọng lắm. Cô phải tự chăm sóc mình thì mới có sức lo cho Tiểu Bảo khi thằng bé ra ngoài chứ.”
Chu Sương Nghi không phân biệt được hơi nóng tỏa ra từ bát cháo hay từ đâu mà mắt cô bỗng nhòe đi. Cô nhận lấy chiếc thìa từ tay Tống Lạc rồi múc một miếng cháo thật to.
Khi cháo trôi xuống dạ dày, Chu Sương Nghi mới nhận ra mình đã đói từ rất lâu, cứ như thể đã từ rất lâu rồi cô chưa được ăn một bữa tử tế vậy.
Ăn được nửa bát thì Chu Sương Nghi không ăn nổi nữa, cô lau miệng rồi nói: “Vương Trác, chúng ta đi dạo phố đi.”
“Hả?”
Tống Lạc nhìn ra ngoài trời đã tối mịt: “Bây giờ sao?”
Chu Sương Nghi chậm rãi gật đầu, giọng rất nhẹ: “Em muốn một chiếc váy đỏ.”
Tống Lạc nhìn Tiểu Bảo trong phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại đã có y tá chuyên môn trông nom, gần đây cũng có trung tâm thương mại, đi dạo một chút cho khuây khỏa cũng tốt.
Chu Sương Nghi có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn người khác đi dạo phố.
Từ đó về sau cô không bao giờ dám đi mua sắm nữa, Vương Hoành đưa gì cô mặc nấy.
Sau này gả cho Vương Trác thì lại càng tệ hơn, tiền bạc anh ta đều nướng vào rượu chè cờ bạc, quần áo của Tiểu Bảo đều là do hàng xóm cho.
Chu Sương Nghi rất sợ Tống Lạc sẽ từ chối, nhưng anh lại xoa đầu cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu như ánh nắng mặt trời rọi xuống.
Trong lúc Chu Sương Nghi còn đang ngẩn ngơ, Tống Lạc đã nắm lấy tay cô: “Chúng ta sẽ mua những bộ đồ đắt nhất, lấp đầy tủ quần áo của em luôn.”
Chu Sương Nghi nhìn Tống Lạc, dần dần nở nụ cười.