Đến nội dung chính

Chương 4.1: Khách đến rồi đi, Hệ thống nổi giận

admin 1.113 Chữ Cài Đặt

Quách Cao Phi: “Hả?”

Lan Diệp tóm tắt sơ lược chuyện Trình Dương định mua lan nhưng bị bể kèo. Đầu dây bên kia, Quách Cao Phi cười sằng sặc như được mùa: “Ha ha ha ha ha… Đáng đời! Thảo nào tao thấy lạ là sao Trình Dương lại bị gạch tên khỏi danh sách vào tổ thực nghiệm của sư huynh Tống, hóa ra là có nguyên do cả.”

Lần này đến lượt Lan Diệp ngẩn người. Cậu cứ tưởng Trình Dương chỉ bị mất điểm trong mắt Giáo sư Diệp và Tống Thanh Vũ thôi, ai dè hậu quả lại nghiêm trọng đến thế!

Phải biết rằng trong nguyên tác, ở giai đoạn đầu, công ty dược phẩm sinh học mới mở của Trình Dương sở dĩ được thông qua các khâu xét duyệt nhanh chóng như vậy là nhờ cái mác “thành viên tổ thực nghiệm của Tống Thanh Vũ” và mối quan hệ với Giáo sư Diệp. Thậm chí ở giai đoạn sau, khi Tống Thanh Vũ mất tích ba năm trở về và “hắc hóa”, định giết Trình Dương diệt khẩu, anh ta cũng vì nể chút tình nghĩa cũ này mà tha cho hắn một mạng.
Vậy… công ty của Trình Dương giờ có mở nổi không đây?

—

Lan Diệp cất điện thoại, tâm trạng vui vẻ ngâm nga vài câu hát, đi đến bên cửa sổ định nghiên cứu kỹ hơn chậu Nghệ Lan.

Đầu ngón tay vừa chạm vào thành chậu gốm mát lạnh, cậu đã nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích của trưởng thôn vọng vào từ ngoài sân: “Lá con! Lá con ơi! Dậy chưa con?”

Lan Diệp mở cửa, thấy đứng ngoài cổng là một ông cụ tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn phúc hậu. Đó là ông Lan Trường Đức – Trưởng thôn Lan Gia Thôn. Ông cụ này từ nhỏ đã rất thương nguyên thân, sau này khi nguyên thân bị tàn tật trở về quê, chịu bao lời ra tiếng vào, cũng chính ông là người đứng ra dẹp yên dư luận và liên tục động viên cậu sống tiếp.

“Đức gia gia, ông vào nhà ngồi ạ.” Lan Diệp vội vàng rót trà mời ông.
Lão thôn trưởng xua tay ý bảo cậu không cần khách sáo, trên mặt hiện rõ niềm vui sướng không giấu được, đi thẳng vào vấn đề: “Lá con à, Đức gia gia có chuyện này muốn thương lượng với con, con xem có được không nhé.”

“Vâng, ông cứ nói ạ.”

“Ông mới nhận được điện thoại từ trên trấn, bảo là có một đoàn đại minh tinh muốn xuống thôn mình quay phim chụp ảnh gì đó, đoàn khoảng bảy tám người, cần ở lại hai ba ngày. Ông thấy cái nhà sàn trúc con mới dựng đẹp quá, con xem có thể cho họ thuê ở tạm vài hôm được không? Coi như làm nhà khách tạm thời cho thôn mình. Tiền ăn ở ông sẽ trích quỹ thôn ra trả cho con, tính theo giá nhà nghỉ trên trấn luôn.”

Không trách lão thôn trưởng lại sốt sắng như vậy, thậm chí còn sẵn sàng bỏ tiền túi ra bù. Thực sự là ông đã hâm mộ cái thôn Giang Gia bên cạnh quá lâu rồi.
Lan Gia Thôn và Giang Gia Thôn chỉ cách nhau cái hẻm núi Bạch Long, làm hàng xóm cả trăm năm nay, trước kia đều nghèo rớt mùng tơi như nhau. Đùng một cái, Giang Gia Thôn nhờ trồng nhiều hoa đào, được lên phim của một đạo diễn nổi tiếng, thế là một bước lên mây, trở thành điểm du lịch hot hit khắp cả nước.

Người Giang Gia Thôn giờ xây nhà lầu sắm xe hơi nhờ du lịch, còn Lan Gia Thôn vẫn hoàn nghèo, thậm chí càng ngày càng tệ. Thanh niên trai tráng bỏ đi hết, trong thôn chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Lão thôn trưởng đi họp trên trấn cũng chẳng dám to tiếng với ai, chỉ sợ lỡ có chuyện gì thì trong thôn chẳng còn ai cáng đáng nổi.

Giờ khó khăn lắm mới có đoàn làm phim, lại còn là đại minh tinh về thôn quay chụp, lão thôn trưởng kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên. Ông chỉ mong sao thôn mình cũng được “ké fame”, nổi tiếng sau một đêm như thôn hàng xóm để bà con đổi đời.

Lan Diệp thấy ông cụ hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tòa Trúc Lâu giữa sân, trong lòng khẽ động, gật đầu cái rụp: “Được chứ ạ, không thành vấn đề. Trúc Lâu của con mới xây xong, nội thất chăn ga đều mới tinh, đảm bảo sạch sẽ, yên tĩnh, họ chắc chắn sẽ hài lòng.”

Nghe Lan Diệp đồng ý, lão thôn trưởng cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra hết cỡ.

Có cái Trúc Lâu xịn sò này, ông đỡ phải lo lắng làm mất mặt thôn với khách quý rồi.

Tiễn lão thôn trưởng về xong, Lan Diệp mới quay sang lườm con mèo đang nằm vắt vẻo trên xà nhà: “Cậu đã làm gì rồi?”

Hệ thống hất hàm đầy kiêu ngạo: [Chỉ là một chút can thiệp nhận thức bé nhỏ thôi. Với những sự vật vượt quá hiểu biết thông thường, não bộ con người sẽ tự động “đánh mụn vá”, tự tìm lý do hợp lý để giải thích. Yên tâm đi, có bổn hệ thống ở đây, ngài không cần lo bị bắt đi làm chuột bạch đâu.]

Lan Diệp: “…”

Một chút… bé nhỏ… thôi… Cảm ơn, cậu “ra dẻ” quá rồi đấy.

Chưa đợi Lan Diệp kịp hỏi thêm, lão thôn trưởng đã quay lại, trên tay khệ nệ ôm mấy bộ chăn ga gối đệm mới tinh.

“Lá con, chăn bông nhà con chắc chưa kịp phơi đâu nhỉ? Cầm lấy mấy bộ này dùng tạm, đều là đồ mới toanh đấy, bà nhà ông mới mua hồi cuối năm ngoái để dành.”

“Chuyện cơm nước con đừng lo, đến bữa ông bảo thằng Đại Lục nhà ông sang nấu. Tay nghề của nó thì khỏi bàn, đám cỗ bàn trong vùng này không ai qua mặt được nó đâu…”

Nhìn ông cụ chạy tới chạy lui, lúc thì đưa cái này, lúc đưa cái kia, thậm chí còn hăng hái cầm chổi định giúp cậu quét dọn, Lan Diệp dở khóc dở cười. Cậu vội vàng ngăn ông lại, thuyết phục mãi ông mới chịu yên tâm xuống núi đón khách, để lại mình cậu lo liệu việc nhà cửa.

…

Gần trưa, Lan Gia Thôn vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.