Hu hu… Đây là kiểu bạn tốt trên mạng đời mới gì thế này! Chơi game thì gánh team, nói chuyện thì hợp gu, lúc khó khăn còn giới thiệu thẳng cho đại lão trong ngành!
Yêu quá đi mất!
Ngón tay Lan Diệp múa trên màn hình, sự kích động tràn qua từng con chữ, cậu spam liền tù tì ba cái sticker mèo con hôn gió:
Chiếc Lá: [Cảm ơn đại lão nhiều nhiều! Đại ân đại đức không gì báo đáp! [Mèo con hôn gió.Jpg] x3…]
—
Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học, một phòng thí nghiệm nào đó.
Tống Thanh Vũ nhìn ba con mèo con đang hôn gió trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Anh điềm đạm gõ trả lời:
Ánh Sáng Xanh Lam: [Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Khi nào có số liệu thực nghiệm nhớ gửi tôi một bản, tôi cũng hứng thú với loại lan biến dị mùi hương này.]
Chiếc Lá: [Chắc chắn rồi!!! Thả tim cho đại lão ❤️❤️❤️]
Tống Thanh Vũ khẽ cười thành tiếng. Cũng hoạt bát đấy chứ!
Một nghiên cứu sinh đi ngang qua thấy Tống Thanh Vũ cười, tò mò hỏi: “Sư huynh Tống gặp chuyện gì vui thế?”
Tống Thanh Vũ cất điện thoại: “Vừa thấy được một chậu Nghệ Lan khá thú vị.”
Nghe thấy hoa lan, cậu nghiên cứu sinh kia lập tức mất hứng. Cậu ta không chuyên về mảng này, bèn quay sang buôn chuyện bát quái với Tống Thanh Vũ: “À sư huynh nghe gì chưa? Dạo này trong Viện làm gắt lắm. Nghe đồn cái tên Thôi Vĩnh An ở phòng thí nghiệm bên cạnh bị khui ra vụ làm giả số liệu luận văn, lại còn đi viết thuê luận văn cho cả đống sinh viên sắp tốt nghiệp nữa… Nghe thầy tôi bảo lần này Viện quyết tâm làm lớn chuyện để răn đe, Thôi Vĩnh An chắc chắn bị đuổi học rồi.”
“Đuổi học còn nhẹ đấy. Nghe mấy đứa cùng ký túc xá với hắn bảo hắn làm nghề này mấy năm rồi, dây mơ rễ má đến mấy chục sinh viên khóa trước, kinh động đến cả Ban Giám hiệu. Thôi Vĩnh An coi như xong đời… Chậc chậc, không biết ai rảnh rỗi đi bới móc chuyện này ra nhỉ? Mấy đứa hay giở trò mèo dạo này rén hẳn.”
Tống Thanh Vũ – người đứng sau chỉ đạo Thôi Vĩnh An “tự thú” – chỉ cười nhẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh mái tóc đỏ rực đầy cá tính của Lan Diệp: “Ai biết được.”
Đám người buôn chuyện thêm vài câu rồi ai nấy tản đi làm việc.
Cậu nghiên cứu sinh kia vừa rửa ống nghiệm vừa hỏi với theo: “Đúng rồi, Viện bảo cử vài nghiên cứu sinh mới sang tổ mình thực tập, sư huynh chốt danh sách chưa?”
“Gửi lên trên rồi.” Tống Thanh Vũ đọc tên vài người.
Cậu kia nghe xong thấy sai sai, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra: Trình Dương đâu? Chẳng phải đồn là đợt này Trình Dương có hồ sơ đẹp nhất sao? Sao Tống sư huynh lại gạch tên cậu ta?
Cậu ta định hỏi nhưng nhớ lại tính cách của Tống Thanh Vũ, lại nghĩ chắc Trình Dương có vấn đề gì đó nên mới bị loại, bèn im lặng không dám thắc mắc nữa.
Tại một văn phòng khác trong Khoa Sinh học.
Khi Trình Dương nhận được tin này, lông mày hắn nhíu chặt lại. Chuyện quái gì thế này? Việc hắn vào tổ thực nghiệm của Tống Thanh Vũ, cố vấn học tập đã bảo là chắc chắn 90% rồi mà? Sao đùng một cái lại bị gạch tên?
Cố vấn học tập an ủi: “Xin lỗi nhé Tiểu Dương, thầy cũng không ngờ lần này người duyệt hồ sơ lại là Tống Thanh Vũ. Cậu ta nổi tiếng khó tính, xưa nay rất ít khi chịu nhận người mới.”
Trình Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nở nụ cười thân thiện quen thuộc nhưng trong lòng thì lạnh toát.
Chẳng lẽ chuyện hôm đó của Lan Diệp ảnh hưởng lớn đến thế sao?
Lan quý không mua được, đắc tội với Cục trưởng Vương khiến giấy phép kinh doanh của công ty bị treo vô thời hạn. Giờ đến cái suất vào tổ thực nghiệm trọng điểm cũng bay màu. Không khí trong nhà họ Trình dạo này cũng ngột ngạt kỳ lạ…
Trình Dương lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, như thể mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát, nhưng hắn lại không biết sai ở đâu. Chỉ biết là dạo này hắn xui xẻo đến lạ lùng.
Lan Diệp tuy đang ở ẩn tại Lan Gia Thôn xa xôi, nhưng tin tức về vụ bê bối của Thôi Vĩnh An vẫn truyền đến tai cậu nhanh chóng.
Quách Cao Phi – bạn cùng phòng ký túc xá kiêm anh em chí cốt thời đại học – gọi điện đến cập nhật tình hình: “Tao mới nghe tin hành lang, trường đã ra công văn rồi. Thông báo phê bình toàn trường và đuổi học vĩnh viễn.”
Lan Diệp hơi sững sờ. Không ngờ Thôi Vĩnh An lại là kẻ tái phạm chuyên nghiệp đến thế. Lúc đó cậu chỉ thuận miệng dọa hắn thôi, ai dè trúng phóc. Thảo nào cái động tác nhận thẻ ngân hàng của hắn lại mượt mà, điêu luyện như vậy.
Tuy nhiên, việc Khoa Sinh học xử lý nhanh gọn lẹ như vậy, chắc chắn có sự tác động không nhỏ của Giáo sư Diệp và Tống Thanh Vũ. Dù sao thì mấy vụ bê bối kiểu này, các trường thường có xu hướng “đóng cửa bảo nhau”, xử lý nội bộ êm đẹp để giữ gìn danh tiếng. Làm căng đến mức đuổi học công khai thế này là rất hiếm.
Quách Cao Phi lại nói tiếp: “À đúng rồi, có người nhìn thấy Trình Dương bị gọi lên Phòng Công tác Sinh viên uống trà đấy. Mày bảo xem, vụ Thôi Vĩnh An gài bẫy mày có phải do thằng Trình Dương giật dây không? Nếu đúng là nó thì lần này nó không chết cũng bị lột một lớp da. Mẹ kiếp, tao ngứa mắt cái thằng “tu hú chiếm tổ” đạo đức giả này lâu rồi.”
“Không phải nó đâu.” Lan Diệp bình thản đáp: “Nhưng mà nó cũng được coi là “trộm gà không thành còn mất nắm gạo”.”
Là nam chính của thế giới này, lại mang cái mác thiếu gia nhà họ Trình hào môn, Trình Dương chẳng cần mở miệng cũng có khối kẻ muốn lấy lòng hắn mà tự nguyện làm chuyện xấu. Thôi Vĩnh An chính là loại người như thế. Trình Dương chỉ là nhân cơ hội, định tương kế tựu kế dẫn Giáo sư Diệp và Tống Thanh Vũ đến bắt quả tang Lan Diệp để ghi điểm, ai ngờ lại tự mình hại mình.