Trong nguyên tác, nữ phụ Vương Tuyết vốn đinh ninh nam chính là con cháu cán bộ cấp cao được đưa về nông thôn rèn luyện. Vì không chịu nổi cảnh ngày ngày làm lụng cực nhọc ngoài đồng mà ăn chẳng đủ no, cô ta nôn nóng muốn về lại thành phố nên đã bỏ thuốc nam chính, rắp tâm dàn cảnh “gạo nấu thành cơm”.
Nhưng đen đủi thế nào, người cùng cô ta gạo nấu thành cơm lại là phản diện, xui xẻo hơn là cô còn cấn bầu luôn.
Thời bấy giờ, lỡ có thai rồi rất khó phá bỏ, vì vậy để giữ thanh danh Vương Tuyết đành phải bắt phản diện chịu trách nhiệm.
Nhưng Vương Tuyết là người có học, vốn đã mang sẵn thành kiến khinh miệt dân nhà quê, nay lại gả cho tên phản diện nửa chữ bẻ đôi không biết, tính tình lại thô lỗ, nên kể từ ngày cưới, cô ta chưa từng nhẹ nhàng với chồng lấy một lần.
Không chỉ vậy, cô ta còn ỷ vào việc mình đang mang thai mà không thèm đi làm đồng, ngày nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới chịu dậy.
Cô ta cũng chỉ giặt quần áo của mình, nấu phần cơm của riêng mình.
Vì nể tình đứa con trong bụng, nam phụ phản diện đành cắn răng nhịn nhục cho qua chuyện.
Chẳng bao lâu sau, phản diện và nam chính hợp tác buôn hàng lậu. Tiền tài còn chưa ấm túi thì đã bị đội đeo băng đỏ rình bắt. Phản diện sa lưới, còn nam chính nhờ có “hào quang” nhân vật chính che chở nên may mắn thoát nạn.
Sau khi bị bắt, phản diện nhất quyết giữ kín mồm miệng, không khai nam chính ra nửa lời, chỉ nhờ vả nam chính ở ngoài giúp đỡ chăm sóc vợ và đứa con chưa chào đời của mình.
Khổ nỗi, bản tính nữ phụ vốn đã cao ngạo, từ ngày vướng vào cái danh “thành phần xấu” thì cô ta đâm ra u uất, sầu não triền miên. Cộng thêm cảnh ăn uống kham khổ, thiếu chất bủa vây, mới mang bầu hơn bảy tháng cô ta đã sinh non. Sức cùng lực kiệt, cuối cùng dẫn đến thảm kịch một xác hai mạng đầy xót xa.
Ba năm sau phản diện đi cải tạo lao động về thì phát hiện vợ con đều không còn, mà lúc này nam chính – người anh nhờ chăm sóc vợ con đã thi đỗ kỳ thi đại học và trở về thành phố.
Khi phản diện đi tìm nam chính, anh ta không chỉ có cuộc sống sung túc, vợ đẹp con khôn mà còn chuẩn bị lên chức bố lần thứ hai.
Hạt giống bất mãn mất cân bằng trong lòng phản diện cũng bắt đầu nảy mầm từ đó.
Lại nói nam chính cảm thấy có lỗi với phản diện nên bèn thu nhận anh, hai người cùng nhau mở một xưởng sản xuất.
Ngày tháng trôi qua, mâu thuẫn ngày càng tích tụ, phản diện hắc hóa, anh tách ra làm riêng để quyết sống mái với nam chính.