Đến nội dung chính

Chương 21: Hình như cô đã khôn ra rồi (1)

admin 830 Chữ Cài Đặt

Trên thực tế, lần đó nguyên chủ vẫn bị đâm sau lưng, thậm chí còn nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Hải Thành, trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa mà ai ai cũng biết.

Khúc Dĩnh từng đứng trước mặt nguyên chủ khóc lóc kể lể, nói rằng bà ta gả vào nhà họ Vân bao nhiêu năm mà vẫn luôn là người ngoài, con cháu trong nhà ai cũng có cổ phần cả rồi, vậy mà một người phụ nữ như bà lại chẳng có nổi tiếng nói nào trong tập đoàn, đúng là hữu danh vô thực.

Nguyên chủ thấy mẹ ruột mình tủi thân nên muốn tranh lấy quyền lợi cho bà ta, thế nhưng lại bị hiểu lầm là lòng tham không đáy, dòm ngó cổ phần nhà họ Vân, cuối cùng phải nhận kết cục thê thảm.

Lễ trưởng thành của hai chị em Vân Uyển bị phá hỏng, thù cũ hận mới chồng chất, vì thế mới có chuyện lúc trước nguyên chủ theo về trấn Thanh Thủy tế tổ thì bị Vân Uyển gài một vố.
Nói cho cùng thì Vân Uyển cũng xem như kẻ xui xẻo bị vạ lây.

Lúc này, nhìn dáng vẻ đề phòng của Vân Uyển, Vân Nhiễm cũng không nổi giận. Giờ đây, cô sẽ không bao giờ đào hố tự chôn mình chỉ vì Khúc Dĩnh nữa.

Phớt lờ ánh mắt của Vân Uyển, Vân Nhiễm nhàn nhạt nói: “Chỉ là con cảm thấy bây giờ mình mới vào cấp ba, nếu còn không hòa đồng nữa thì ai cũng sẽ thấy con quái gở.”

“Giờ con thấy lời mẹ từng nói rất đúng. Chỉ tại tầm nhìn của con quá hẹp nên mới so đo vụn vặt như thế. Trước đây con còn nhỏ, dễ chui vào ngõ cụt.”

“Con cũng nên ra ngoài nhiều hơn, giao lưu với người khác nhiều hơn, như vậy mới không cứ chăm chăm nhìn vào mảnh đất bé tẹo ấy mãi.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời thì thấy tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ quái, như thể bây giờ cô nói với bọn họ rằng mặt trời mọc ở đằng tây vậy.
“Ai mà biết cô lại đang giở trò quỷ gì!”

Vân Nhiễm chẳng bận tâm đến sự nghi ngờ của người nhà họ Vân, trực tiếp ngồi xuống rồi nói với người hầu bên cạnh: “Cho tôi hai phần bữa sáng!”

Vân Cảnh Dương, người từ trước đến nay chẳng quan tâm đám em trai em gái bên dưới tranh đấu ra sao, lúc này lại lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, nhìn về phía Vân Nhiễm. Rõ ràng anh ta cảm thấy Vân Nhiễm dường như đã khôn lên rồi.

Nhà họ Vân thật sự không ai nhìn ra thủ đoạn của Khúc Dĩnh sao?

Dĩ nhiên là có, chẳng qua trong mắt họ, đây chỉ là một trò chơi giữa một kẻ ngu xuẩn và một người phụ nữ giả tạo, mà người được lợi cuối cùng lại là nhà họ Vân.

Có một bà chủ gia đình hiền lương sáng suốt, lại có thêm một đứa con gái riêng không biết nặng nhẹ, như vậy bọn họ đối ngoại vừa có thể giữ thể diện, vừa khiến người ngoài thương cảm, lại còn không bị chê là bạc đãi con gái riêng.
Chuyện tốt như thế, người nhà họ Vân sao phải vạch trần chứ? Bọn họ đâu có làm từ thiện.

Vân Thiệu Đường nhìn sâu vào Vân Nhiễm một cái rồi mới nói: “Con muốn đi du học thực tế ở đâu thì cứ nói với thư ký Trương, bảo ông ta sắp xếp.”

“Con cảm ơn bố.”

Vân Nhiễm nở nụ cười vô hại. Người cha kế này của cô trước giờ vẫn luôn là kẻ thông minh, chỉ làm những chuyện có lợi cho bản thân mình.

Để có thể nhanh chóng thoát thân, đi đâu cô cũng được, thế là cô chọn ngay một đoàn du học thực tế sẽ lên đường vào ngày mai.

Nếu không phải thư ký Trương còn có đôi phần nể mặt, e rằng Vân Nhiễm thật sự đã không chen kịp chuyến này.

“Tam tiểu thư, thật ra tôi thấy chuyến du học vòng quanh thế giới vào tuần sau sẽ thích hợp hơn để cô mở mang tầm mắt…”

“Tôi không cần ông thấy!”

Cùng lúc đó, Tạ Hủ Chi đang ngồi trên tầng cao nhất của một quán bar hội viên ở Hải Thành, lắc ly rượu trong tay. Trong đôi mắt thâm tình đến mức nhìn chó cũng thấy đa tình kia, rõ ràng còn ẩn giấu một tia lạnh lùng bạc bẽo.

Một người đàn ông diện đồ bartender lòe loẹt, một tay bê khay bước vào.

“Mới sáng sớm đã uống rượu, cậu là người đầu tiên đấy. Cơ thể cậu chịu nổi không?”

Tạ Hủ Chi lạnh lùng nhìn sang, cầm ngay chiếc ly trong tay ném thẳng qua.

Người đàn ông ban nãy còn cười đùa lập tức vội né đi.